-
Khủng hoảng bất động sản Trung Quốc lan sang ngân hàng -
Nhật Bản họp khẩn sau khi đồng yên rớt giá xuống mức thấp nhất 34 năm -
Quy định chống phá rừng của châu Âu có thể làm rung chuyển thị trường cà phê toàn cầu -
Giới tài chính Hong Kong lao đao vì cạn kiệt các thương vụ IPO -
Tham vọng sử dụng AI trong lĩnh vực y tế của Nvida -
Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 5 liên tiếp
Tiếp đà tăng trong phiên giao dịch sáng 25/1, chỉ số Hang Seng chiều nay ghi nhận mức tăng hơn 2% lên 29.980,56 điểm. Ảnh: Shutterstock |
Trong ngày giao dịch 25/1, chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận gam màu trái ngược trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn khó lường. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc dẫn đầu sóng tăng điểm tại khu vực với mức tăng 1,27%. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,4% trong chỉ số Topix nhích nhẹ 0,15%.
Tiếp đà tăng của phiên giao dịch sáng 25/1, chỉ số Hang Seng chiều nay ghi nhận mức tăng hơn 2% lên 29.980,56 điểm. Trước đó, sáng sớm 25/1 chính quyền Hong Kong đã gỡ lệnh phong tỏa một khu vực ở Cửu Long Thành sau khi hoàn tất xét nghiệm Covid-19 đối với khoảng 7.000 người tại đây, theo Reuters.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục bước vào phiên giao dịch buổi chiều với sắc xanh sau khi trượt nhẹ vào buổi sáng. Shanghai Composite đảo chiều tăng 0,53% lên 3.625,76 điểm còn Shenzhen Component ngoi lên từ mức giảm 0,283% vào lúc sáng và tăng 0,94% lên 15.775,78 điểm.
Giữa đại dịch Covid-19, Trung Quốc đã soán ngôi Mỹ về thu hút FDI và trở thành quốc gia đón dòng vốn FDI lớn nhất thế giới năm 2020. Theo báo cáo mới công bố của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), FDI đổ vào Trung Quốc năm 2020 đạt 163 tỷ USD, bỏ xa dòng vốn ngoại 134 tỷ USD vào Mỹ.
Chứng khoán Australia hôm nay đón sắc xanh với chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,4%. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) vẫn tăng 0,38%.
Diễn biến dịch Covid-19 phức tạp tiếp tục đè nặng tâm lý của nhà đầu tư khu vực khi thế giới vẫn đang gồng mình chống chọi Covid-19 với nhiều biến chủng mới có khả năng lây nhiễm cao hơn.
Thế giới đến nay ghi nhận hơn 99 triệu ca nhiễm Covid-19 và ít nhất 2,127 triệu người đã tử vong vì virus này, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác giảm về 90,24, từ mức 90,6. Đồng yên Nhật Bản trượt giá và quy đổi 103,86 JPY/USD, so với mức 103,5 JPY/USD thiết lập tuần trước, còn đô la Australia cũng suy yếu và trao tay 1 AUD đổi 0,771 USD, so với mức 1 AUD/0,776 USD thiết lập tuần trước.
Giá dầu trên thị trường châu Á đi xuống. Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 0,23% xuống 55,28 USD/thùng trong khi giá dầu thô giao sau của Mỹ trượt 0,1% xuống 52,22 USD/thùng.
-
Anh đầu tư 252 triệu USD thúc đẩy ngành công nghiệp hạt nhân dân sự -
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ các CEO Mỹ -
Quy định chống phá rừng của châu Âu có thể làm rung chuyển thị trường cà phê toàn cầu -
Trung Quốc khiếu nại việc Mỹ trợ cấp xe điện lên WTO -
Reuters: Bất động sản khát vốn mới 207 tỷ USD, Trung Quốc thúc ngân hàng nhanh duyệt vay -
Tập đoàn Boeing "thay máu", hàng loạt lãnh đạo mất chức -
Giới tài chính Hong Kong lao đao vì cạn kiệt các thương vụ IPO
- Năm mới tiến bước cùng AseanWWindow và xưởng sản xuất
- Giá trị của truyền thông hiệu quả
- Giải pháp bảo hiểm kết hợp vận chuyển cho doanh nghiệp an tâm toàn diện
- Coca-Cola giao 11 hệ thống máy lọc nước uống tại vòi cho các trường THCS tại Đà Nẵng
- Ông Andrew Loh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc AIA Việt Nam
- Samsung khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2024, tổng giải thưởng lên tới 8 tỷ đồng