-
Lo “khoảng trống pháp lý” về xuất bản trên không gian mạng -
Thống đốc Phạm Đức Ấn: Sẽ kiểm soát chặt chẽ rủi ro việc áp dụng “tỷ lệ an toàn khác” -
Mở rộng hoạt động của ngân hàng cần phòng ngừa tình trạng “bia kèm lạc” -
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Y tế -
Cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh -
Giải quyết rốt ráo các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan
Diễn đàn xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản diễn ra tại Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) có ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản cùng nhiều doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại hai nước.
Phát biểu tại diễn đàn, ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, năm 2023, hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, bao gồm các hoạt động xúc tiến thương mại song phương. Việt Nam đang là điểm đến hàng đầu của các doanh nghiệp Nhật Bản lựa chọn để đa dạng hóa chuỗi cung ứng và các nhà đầu tư Nhật Bản đang đặt nhiều niềm tin vào Việt Nam, cũng như triển vọng lợi nhuận kinh doanh tại Việt Nam sau đại dịch COVID-19.
Bà Kakihara Atsuko, Đồng Chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh doanh Nhật Bản-Mê kông, JCCI đánh giá, diễn đàn là cơ hội tốt để các nhà đầu tư Nhật Bản có thể tiếp cận, cập nhật các thông tin hữu ích về tình hình kinh tế, thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam nói chung và trực tiếp nhất là đại diện các địa phương đang mong muốn kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản đến hợp tác.
![]() |
| Ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng các đại biểu dự Diễn đàn. Ảnh: Đức Thịnh - TTXVN tại Tokyo (Nhật Bản) |
Tại đây, các diễn giả đã trình bày về cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh như: Xu hướng và nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong thời gian tới; tổng quan về kinh tế Việt Nam và các tỉnh tham dự diễn đàn. Ngoài ra, còn có sự giới thiệu và trực tiếp giải đáp thắc mắc của lãnh đạo các tỉnh Hưng Yên, Sóc Trăng, Long An với các doanh nghiệp Nhật Bản có ý định đầu tư vào địa phương.
Phát biểu tại diễn đàn, ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh Hưng Yên có vị trí nằm tại trung tâm vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cũng là trung tâm kinh tế năng động và là đầu tàu kinh tế của Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên xác định chủ trương tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở mức cao, theo hướng bền vững và là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế, đưa Tỉnh trở thành một trong những tỉnh có công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước, có các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ lớn, hiện đại; phát triển công nghiệp theo chiều sâu trên cơ sở thu hút đầu tư có chọn lọc các lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường; phát triển công nghiệp hỗ trợ, từng bước tham gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia lớn trên thế giới.
Hiện tại, tỉnh Hưng Yên đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương quy hoạch phát triển 17 khu công nghiệp (KCN) với diện tích 4.395,43 héc-ta. Trong đó, 11 KCN được chấp thuận Chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng diện tích 2.873,38 héc-ta; tổng vốn đầu tư đăng ký 14.395 tỷ đồng và 397,7 triệu USD.
Những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tổng số dự án đầu tư nước ngoài vào tỉnh là 516 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 6.313 triệu USD, các nhà đầu tư nước ngoài đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau như Nhật Bản, Hoa Kỳ…
Các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản hiện đang đứng số 1 về số dự án với 173 dự án và tổng vốn đăng ký 4.054 triệu USD. Trong KCN có 141 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.496 triệu USD và 2 dự án hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư đăng ký là 335 triệu USD; ngoài KCN có 29 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 223 triệu USD... Hiện có 169 dự án FDI của Nhật Bản đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư thực hiện khoảng 3.258 triệu USD, tạo việc làm cho khoảng 45.000 lao động, đóng góp ngân sách nhà nước năm 2022 là khoảng 1.407 tỷ đồng, tương đương 45,5 triệu USD.
Tỉnh Hưng Yên coi trọng và kêu gọi các nhà đầu tư từ Nhật Bản, đặc biệt là các tập đoàn lớn nghiên cứu hợp tác đầu tư các lĩnh vực có thế mạnh và tỉnh Hưng Yên có lợi thế cạnh tranh vượt trội và có nhu cầu phát triển như ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; kết cấu hạ tầng, đô thị thông minh; phát triển nông nghiệp hiện đại; khu công nghiệp; phát triển hạ tầng logistics;... Ngoài vị trí địa lý, hạ tầng phát triển, giao thông thuận lợi, nguồn lực sẵn có tại địa phương, Chính quyền tỉnh mong muốn hợp tác và huy động nguồn lực từ bên ngoài, nhất là các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Vì thế, tỉnh luôn chào đón các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu và đầu tư tại Hưng Yên, ông Văn nhấn mạnh.
![]() |
| Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm. |
Ngày 15/9, tham gia Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản tại vùng Kansai, phát biểu trong phiên đối thoại với các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chia sẻ, thu hút đầu tư được xác định là 1 trong 3 khâu trọng điểm đột phá của tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh. Trong đó, tiêu chí chung xác định dự án ưu tiên thu hút đầu tư là: Thu hút các dự án do các nhà đầu tư, doanh nghiệp quy mô lớn, công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp có vai trò chủ đạo, dẫn dắt các chuỗi cung ứng trong khu vực và toàn cầu, các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có tác động lan tỏa, liên kết với doanh nghiệp trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ, các dự án có suất đầu tư cao, giá trị gia tăng lớn, sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả. Đây đều là những nội dung mà doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và vùng Kansai nói riêng có nhiều thế mạnh. Tỉnh Hưng Yên mong muốn sự hợp tác và huy động nguồn lực từ bên ngoài, nhất là các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, góp phần đóng góp nhiều hơn cho quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực.
Phát biểu chúc mừng Diễn đàn, ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka chia sẻ, Diễn đàn xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam - Nhật Bản được tổ chức thể hiện rõ quyết tâm và nỗ lực của các địa phương tại Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác, kinh doanh với Nhật Bản nói chung và khu vực Kansai nói riêng. Diễn đàn càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động thiết thực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch và giao lưu Nhân dân. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cam kết luôn đồng hành cùng các địa phương và doanh nghiệp hai nước, sẵn sàng hỗ trợ các kế hoạch đầu tư, hợp tác giữa 2 bên trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, từ ngày 10/9 đến 16/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo về những dự án đầu tư, hợp tác của doanh nghiệp này tại tỉnh Hưng Yên.
Tập đoàn Sumitomo đang thực hiện mở rộng Khu Công nghiệp Thăng Long II (giai đoạn 3). Tập đoàn có kế hoạch sau khi triển khai xong giai đoạn 3 sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng giai đoạn 4 tại Hưng Yên.
-
Cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh -
Giải quyết rốt ráo các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan -
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát -
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường”
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam


