-
Bộ Nội vụ: Chỉ xem xét sắp xếp xã, phường khi địa phương thực sự có nhu cầu -
Năm 2027, tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ tiếp tục tăng -
Công nghệ mới mở thêm cơ hội xác định danh tính liệt sĩ -
Đề án cải cách tiền lương dự kiến trình Trung ương vào tháng 3/2027 -
Tăng cường kiểm tra giám sát việc sản xuất, chế biến, cung cấp suất ăn nội trú, bán trú -
Alphapick được chọn khai thác Khu sân thể thao Mỹ Đình 2 đến năm 2035
Huyện đảo Cô Tô ở vị trí cửa ngõ tiền tiêu, “phên giậu” vùng Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí trọng yếu về địa - chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Nơi vinh dự, tự hào là huyện đầu tiên và duy nhất được Bác Hồ đồng ý cho phép dựng tượng Người lúc còn sống.
![]() |
| Thừa ủy quyền, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Cô Tô. Nguồn: Quảng Ninh Portal. |
Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, vượt qua khó khăn, thách thức và quá trình thay đổi địa giới hành chính, ngày 23/3/1994, huyện Cô Tô chính thức được thành lập.
Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, từ huyện đảo chưa có điện lưới, thiếu nước ngọt, điều kiện vô cùng khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, giao thông cách trở; người dân chủ yếu là các nơi khác đến lập nghiệp. Đến nay, Cô Tô đã bứt phá vươn tầm, xứng đáng với vị trí trọng yếu, chiến lược, gìn giữ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và trở thành một “huyện đảo xanh” vùng tiền tiêu Đông Bắc Tổ quốc.
Năm 2015, Cô Tô là huyện đảo nông thôn mới đầu tiên trong cả nước và cơ bản đạt huyện nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí mới năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 130 triệu đồng/người năm 2023. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Du lịch, dịch vụ phát triển vượt bậc trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm gần 70% cơ cấu kinh tế; lượng du khách không ngừng gia tăng qua từng năm. Năm 2023, Cô Tô đón hơn 320.000 lượt khách ra đảo. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu và mong muốn được đầu tư vào Cô Tô.
![]() |
| Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Nguồn: Quảng Ninh Portal. |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng kết quả đã đạt được của huyện đảo Cô Tô trong 30 năm qua.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị trong gian tới, huyện đảo Cô Tô nói riêng và tỉnh Quảng Ninh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, văn hóa, khơi dậy niềm tự hào, tự tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đồng lòng chung sức, xây dựng huyện đảo Cô Tô và tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, phát triển, xứng đáng là mảnh đất phên giậu nơi cửa ngõ tiền tiêu của Tổ quốc. Không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy niềm tự hào dân tộc, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, xây dựng huyện đảo Cô Tô và tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển bền vững.
Để khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, huyện Cô Tô cần tiếp tục bám sát các quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt, phát huy mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển, trong đó đặc biệt phải bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái biển và sinh thái rừng, vì một môi trường xanh, sạch, đẹp, hướng đến trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo của cả nước, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
![]() |
| Ông Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô đọc diễn văn kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập. Nguồn: Quảng Ninh Portal. |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khẳng định: Cô Tô hôm nay đã được Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, điện lưới quốc gia, góp phần rút ngắn khoảng cách di chuyển từ đất liền ra đảo. Cùng với đó là các công trình phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội như: hồ chứa nước ngọt trên các đảo, các thiết chế phục vụ cho y tế, văn hóa, giáo dục, du lịch được đầu tư, nâng cấp đã tạo tiền đề để Cô Tô trở thành một phần của “vùng động lực” theo định hướng tổ chức không gian phát triển của tỉnh Quảng Ninh.
Huyện đảo Cô Tô phấn đấu thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ “nâu” sang “xanh”, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Giữ vững mục tiêu 5 không “không còn hộ nghèo, không người ăn xin, không ma túy, không trộm cắp, không tệ nạn xã hội” và phấn đấu hướng tới Cô Tô không rác thải nhựa. Xây dựng Cô Tô là huyện đảo nông thôn mới kiểu mẫu, nhân dân khá giả và trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao của cả nước.
![]() |
| Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Cô Tô nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập. Nguồn: Quảng Ninh Portal. |
Với những thành tích đạt được trong 30 năm qua, tại lễ kỷ niệm, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Cô Tô đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.
Trong khuôn khổ buổi lễ, huyện Cô Tô đã tổ chức khai mạc du lịch Cô Tô năm 2024.
Ngay sau phần lễ đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Cô Tô - hành trình khát vọng”, với 3 chương: Cô Tô hội tụ dòng chảy văn hóa biển; Hành trình xây dựng và phát triển; Cô Tô - điểm hẹn hòn ngọc xanh. Chương trình nghệ thuật đặc biệt đã đưa khán giả ôn lại chặng đường gian khó xây dựng, phấn đấu của huyện trong 30 năm từ ngày thành lập huyện để có huyện đảo Cô Tô ngày hôm nay.
![]() |
| Lễ thượng cờ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện Cô Tô. Ảnh: Tuấn Hưng |
Chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, huyện Cô Tô xây dựng kế hoạch triển khai 30 hoạt động, sự kiện; trong đó có 12 sự kiện đã tổ chức trong năm 2023, 18 sự kiện đã, đang và sẽ tổ chức trong năm 2024 như: Cuộc thi ảnh Cô Tô trong trái tim tôi, (ngày 22/02 - 05/3/2024); Lễ hội mở cửa biển xã Thanh Lân lần thứ I, năm 2024, (ngày 23-24/02/2024), tại xã Thanh Lân; Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Cô Tô, thời gian từ ngày 14-15/3/2024 tai Nhà Văn hóa Trung tâm huyện; Cuộc thi đua thuyền Kayak thị trấn Cô Tô lần thứ II, năm 2024, thời gian: 06/4/2024 tại Bãi biển Tình yêu; Giải bơi vòng quanh đảo Cô Tô lớn chiều dài 30 km, thời gian: Tháng 4/2024, tại Đảo Cô Tô con, đảo Thanh Lân; Cuộc thi đua thuyền kết nối 12 huyện đảo trên toàn quốc, thời gian: Ngày 22/3/2024, địa điểm tại: Bãi biển Tình yêu…
Trước đó, ngày 16/3, huyện Cô Tô đã tổ chức gắn biển công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn đảo Trần; Đền, Chùa Trúc Lâm đảo Trần và công trình Đền thờ Đức Thánh Trần thuộc quần thể Chùa Trúc Lâm đảo Trần nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện.
-
Tăng cường kiểm tra giám sát việc sản xuất, chế biến, cung cấp suất ăn nội trú, bán trú -
Alphapick được chọn khai thác Khu sân thể thao Mỹ Đình 2 đến năm 2035 -
AI càng phát triển, năng lực tự học càng quan trọng -
Tăng đãi ngộ cho giáo viên mầm non ngoài công lập -
Hà Nội tổ chức hai chương trình nghệ thuật đặc biệt dịp 10/10 -
Hà Nội tập trung chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô -
Hà Nội đưa trí tuệ nhân tạo vào trường học từ lớp 1
-
SeABank thông báo mời thầu -
Base.vn tổ chức Enterprise AI Summit 2026, chính thức ra mắt Base 2.0 - Nền tảng AI-first cho quản trị doanh nghiệp -
Tiệc kỷ niệm 9 năm BlockBase - Khi niềm tin vững vàng trở thành điểm tựa giữa nhiều biến động -
THB Việt Nam tưng bừng khai trương cửa hàng mới: Giảm đến 5% sản phẩm Bosch, quà tặng ngập tràn -
Đạt Phước khởi công xây dựng dự án Serena Riverside -
Hành trình từ một triệu cây xanh đến triệu tác động lành cùng Panasonic sống khỏe góp xanh





