Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
IMF tăng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2023 lên 1,7%
T.T - 27/05/2023 21:30
 
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa tăng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong năm nay và cho rằng tốc độ tăng trưởng chậm lại có thể khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ vào năm sau.
Người dân mua thực phẩm trong siêu thị tại Glendale, California, Mỹ, ngày 12/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Người dân mua thực phẩm trong siêu thị tại Glendale, California, Mỹ, ngày 12/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo IMF, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của Mỹ trong năm nay dự kiến đạt 1,7%, cao hơn so với mức dự báo 1,6% đưa ra hồi đầu năm, trước khi giảm xuống 1% vào năm 2024. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp hiện đang ở mức thấp gần kỷ lục dự kiến sẽ tăng nhẹ khi tốc độ tăng trưởng kinh tế "chậm lại nhưng vẫn vững chắc" sẽ đẩy tỷ lệ này tăng lên 4,4% vào cuối năm sau. 

Sau khi số liệu cập nhật trên được công bố, Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng kinh tế Mỹ đã cho thấy sự phục hồi. Bà cũng cảnh báo về tình trạng bế tắc trong giải quyết vấn đề trần nợ công ở Mỹ, kêu gọi đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ nhanh chóng đạt được một giải pháp.

Theo bà Georgieva: "Chúng tôi coi thị trường tài chính Mỹ như mỏ neo của hệ thống tài chính toàn cầu, và mỏ neo này cần phải được giữ vững". 

Dự báo cập nhật của IMF về kinh tế Mỹ dựa trên dữ liệu gần đây cho thấy kinh tế nước này có khả năng phục hồi bất chấp chiến dịch tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những căng thẳng trong thời gian qua trong lĩnh vực ngân hàng.

Bộ thương mại Mỹ sửa đổi các quy định về phòng vệ thương mại
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) kêu gọi các hiệp hội, doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ, các văn phòng luật sư về phòng vệ thương mại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư