-
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Tiếp tục cải cách thủ tục thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp -
Kinh tế 9 tháng năm 2026: Lộ diện 12 địa phương tăng trưởng 2 con số -
Quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số -
Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 cao nhất trong 15 năm qua -
Biến dòng vốn nâng hạng thành nguồn lực lâu dài cho nền kinh tế -
Định mức sử dụng ô tô công gắn với biên chế, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ
| Một nhân viên đếm tiền giấy rupiah của Indonesia. Nguồn: Thestar |
Theo các nhà kinh tế, thâm hụt ngân sách nhà nước của Indonesia trong năm nay có thể lên tới mức tương đương 2,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn rất nhiều so với mục tiêu của chính phủ trong bối cảnh nguồn thu bị thu hẹp do cải cách thuế.
Nhà kinh tế Tauhid Ahmad thuộc Viện Phát triển Kinh tế và Tài chính (Indef) cho rằng thâm hụt ngân sách năm 2020 có thể lên tới 486.000 tỷ rupiah (khoảng 35,5 tỷ USD), so với mục tiêu của chính phủ là 307.200 tỷ rupiah tương đương 1,76% GDP.
Theo ông Tauhid, chính phủ đang quá lạc quan với giả định nguồn thu thuế sẽ tăng 13%, quá cao so với mức tăng thực tế 8 - 9% mỗi năm.
Bất ổn kinh tế toàn cầu và kế hoạch cải cách thuế của chính phủ thông qua Omnibus (đạo luật gồm nhiều nội dung khác nhau, trong đó có việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân) sẽ dẫn đến việc nguồn thu thuế thấp hơn dự kiến.
Bên cạnh đó, rủi ro xuất phát từ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (2019-nCoV) khiến các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Trung Quốc tạm thời bị đóng cửa, cùng sự trì trệ của nền kinh tế Mỹ, các rủi ro địa chính trị do tình trạng biến đổi khí hậu và cuộc xung đột tại Trung Đông sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu và giá cả hàng hóa toàn cầu.
Năm 2019, bội chi ngân sách nhà nước của Indonesia lên tới 2,2% GDP, cao hơn mục tiêu 1,8% GDP của chính phủ do thu ngân sách bị thất thu khoảng 207.900 tỷ rupiah.
Cụ thể, thu ngân sách nhà nước chỉ đạt 1,96 triệu tỷ rupiah, thấp hơn mục tiêu là 2,16 triệu tỷ rupiah. Trong đó, nguồn thu thuế đạt 1,33 triệu tỷ rupiah, tương đương với 84,4% kế hoạch, gây thất thu 245.500 tỷ rupiah, mức cao nhất trong ít nhất 5 năm qua.
Hôm 5/2 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati cho biết các biện pháp cải cách thuế sâu rộng thông qua dự luật Omnibus hiện đang chờ Hạ viện thông qua trước khi chính thức triển khai.
Theo bà Sri Mulyani, dù cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp song chính phủ sẽ mở rộng các đối tượng thu thuế và tối đa hóa chi tiêu công để tránh sốc cho nền kinh tế.
Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani công bố rằng chính phủ Indonesia sẽ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ mức 25% hiện nay xuống còn 22% vào năm 2021 và sau 20% vào năm 2023; bãi bỏ thuế cổ tức đồng thời giảm thuế thu nhập cá nhân cho người dân trong nước và các kiều dân ở nước ngoài.
Bên cạnh đó, Indonesia cũng sẽ buộc các công ty kỹ thuật số toàn cầu hoạt động tại nước này phải trả 10% thuế giá trị gia tăng (VAT) bất chấp việc các công ty này đặt trụ sở tại đâu.
-
Biến dòng vốn nâng hạng thành nguồn lực lâu dài cho nền kinh tế -
Định mức sử dụng ô tô công gắn với biên chế, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ -
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân đã “cán ngưỡng” mục tiêu -
[Insight] Doanh nghiệp chủ động tái cấu trúc tài chính để thích nghi với mặt bằng lãi suất mới -
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Tình hình kinh tế - xã hội tích cực, tăng trưởng GDP cao nhất trong nhiều năm -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 -
Tiếp đà tăng trưởng tích cực, GDP quý III ước tăng 9,95%, 6 tháng tăng 9,01%
-
SeABank thông báo mời thầu -
Chứng khoán Pinetree thông báo phát hành 10 mã chứng quyền có bảo đảm mới (Kỳ 2) -
Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
Phát triển kinh tế tầm thấp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ -
SeABank thông báo mời thầu
-
Cavaillès Việt Nam - Thương hiệu yêu thích được khách hàng bình chọn của Tiktok Choice Award 2026
