-
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Tiếp tục cải cách thủ tục thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp -
Kinh tế 9 tháng năm 2026: Lộ diện 12 địa phương tăng trưởng 2 con số -
Quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số -
Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 cao nhất trong 15 năm qua -
Biến dòng vốn nâng hạng thành nguồn lực lâu dài cho nền kinh tế -
Định mức sử dụng ô tô công gắn với biên chế, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ
| Người dân kiểm đồng rupiah tại Malang, Indonesia. AFP/TTXVN |
Chính phủ Indonesia mới đây cho biết sẽ phát hành 900.400 tỷ rupiah (63,85 tỷ USD) trái phiếu chính phủ để bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước năm 2020 vừa được điều chỉnh lên 1.039,2 nghìn tỷ rupiah, tương đương 6,34% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Theo Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Indonesia ông Riko Amir, việc phát hành trái phiếu sẽ được thực hiện bằng một số công cụ như phát hành trái phiếu đặc biệt cho Ngân hàng trung ương Indonesia (BI), phát hành trái phiếu riêng lẻ và các trái phiếu quốc tế bằng đồng USD, bằng đồng yen Nhật (trái phiếu Samurai) và trái phiếu Hồi giáo SUKUK. Đối với thị trường trong nước, Bộ Tài chính sẽ tổ chức 12 phiên đấu giá từ nay đến cuối năm.
Trước đó hồi cuối tháng Sáu, Tổng thống Joko Widodo đã ban hành Sắc lệnh số 72/2020 sửa đổi Sắc lệnh số 54/2020 về việc điều chỉnh ngân sách nhà nước năm 2020. Theo đó, thâm hụt ngân sách nhà nước được nới rộng từ 852.900 tỷ rupiah (60,49 tỷ USD) lên mức 1.039.210 tỷ rupiah.
Ngoài ra, chi tiêu của chính phủ được nâng lên 2.739.160 tỷ rupiah, bao gồm khoản chi tiêu 1.975.240 tỷ rupiah của chính phủ trung ương, chi bổ sung 358.880 tỷ rupiah nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 và khoản chi 763.920 tỷ rupiah cho các địa phương. Mục tiêu thu ngân sách nhà nước cũng được điều chỉnh từ 1.076.900 tỷ rupiah lên 1.699.940 tỷ rupiah.
Chính phủ Indonesia cho biết việc sửa đổi ngân sách nói trên dựa vào những thay đổi về điều kiện kinh tế và nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19, đồng thời hy vọng việc sửa đổi ngân sách nhà nước sửa đổi sẽ tạo các bước đột phá và tăng tốc xử lý đại dịch theo yêu cầu của Tổng thống Widodo.
Mới đây, Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati cho biết ngân sách dành để ứng phó với đại dịch COVID-19 được dự báo đạt 677.200 tỷ rupiah, trong đó 87.550 chi cho lĩnh vực y tế, 203.300 tỷ cho bảo trợ xã hội và trợ cấp trực tiếp, 120.610 tỷ chi hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) và hỗ trợ kinh doanh, 44.570 tỷ chi cho lĩnh vực tài chính và 97.110 tỷ chi cho các các bộ ngành trung ương và địa phương.
Bà Sri Mulyani cho biết thêm Chính phủ Indonesia cũng chuẩn bị cấp vốn cho các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước (SOE) với tổng số tiền 123.010 tỷ rupiah và hàng ngàn doanh nghiệp sẽ được nhận ưu đãi thuế. Tổng số tiền hỗ trợ cho 12 SOE lên tới 52.500 tỷ rupiah.
Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng ưu đãi thuế nói trên sẽ đạt 123.010 tỷ rupiah, bao gồm giảm thuế thu nhập, miễn thuế nhập khẩu, cắt giảm 30% thuế, đồng thời đẩy nhanh hoàn thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, Indonesia cũng dự trù thêm 14.000 tỷ rupiah để cắt giảm thêm thuế thu nhập và 36.000 tỷ rupiah cho các gói kích thích kinh tế khác.
-
Biến dòng vốn nâng hạng thành nguồn lực lâu dài cho nền kinh tế -
Định mức sử dụng ô tô công gắn với biên chế, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ -
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân đã “cán ngưỡng” mục tiêu -
[Insight] Doanh nghiệp chủ động tái cấu trúc tài chính để thích nghi với mặt bằng lãi suất mới -
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Tình hình kinh tế - xã hội tích cực, tăng trưởng GDP cao nhất trong nhiều năm -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 -
Tiếp đà tăng trưởng tích cực, GDP quý III ước tăng 9,95%, 6 tháng tăng 9,01%
-
SeABank thông báo mời thầu -
Chứng khoán Pinetree thông báo phát hành 10 mã chứng quyền có bảo đảm mới (Kỳ 2) -
Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
Phát triển kinh tế tầm thấp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ -
SeABank thông báo mời thầu
-
Cavaillès Việt Nam - Thương hiệu yêu thích được khách hàng bình chọn của Tiktok Choice Award 2026
