Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Khách quốc tế đến Việt Nam hướng tới kỷ lục mới
Minh Nhung - 02/10/2013 12:02
 
Đây là tín hiệu để kim ngạch xuất khẩu dịch vụ du lịch (chiếm trên 2/3 tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam) cũng hướng tới kỷ lục mới. Khách du lịch Mỹ chi tiêu nhiều nhất tại Việt Nam

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam có xu hướng tăng trong mấy tháng gần đây. Nếu 6 tháng đầu năm mới có 590 nghìn lượt người/tháng, thì quý III đã đạt 650 nghìn lượt người/tháng.

Nếu 5 tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn còn bị giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước, thì tính chung 9 tháng đầu năm nay đã tăng 9,9%.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đang hướng tới kỷ lục mới

Quy mô và tốc độ tăng của lượng khách so với cùng kỳ năm trước trong 9 tháng đầu năm là tín hiệu khả quan để cả năm 2013 có thể vượt qua mốc 7,3 triệu lượt người, cao hơn kỷ lục đã đạt được vào năm 2012 (gần 6,85 triệu lượt người).

Kết quả trên càng có ý nghĩa, khi đạt được trong điều kiện nhiều nền kinh tế chưa phục hồi tăng trưởng, thậm chí còn bị suy giảm.

Với lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng và hướng tới kỷ lục mới, đó cũng là tín hiệu để kim ngạch xuất khẩu dịch vụ du lịch (chiếm trên 2/3 tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam) - cũng hướng tới kỷ lục mới.

Với giả thiết là mức chi tiêu bình quân 1 lượt khách quốc tế đến Việt Nam tăng so với năm 2012 bằng với tốc độ tăng bình quân thời kỳ 2006 - 2012 (6%/năm), thì mức chi tiêu bình quân 1 lượt khách năm 2013 ước đạt khoảng 1.057 USD và nếu dự báo lượng khách đến Việt Nam đạt 7,3 triệu lượt người như trên, thì số tiền chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam, cũng tức là tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ du lịch năm 2013 sẽ đạt khoảng 7,7 tỷ USD, tăng khoảng 13% so với mức 6,83 tỷ USD của năm 2012 - một tốc độ tăng khá cao. Đây là nguồn ngoại tệ mạnh, góp phần cải thiện cán cân thanh toán, tăng dự trữ ngoại hối, tăng tính thanh khoản quốc gia, tăng tính an toàn tài chính, góp phần ổn định tỷ giá.

Cùng với sự tăng lên của lượng khách quốc tế và thu nhập ngoại tệ từ nguồn này là sự chuyển dịch cơ cấu lượng khách quốc tế theo mục đích đến.

Lượng khách đến du lịch, nghỉ dưỡng đông nhất (chiếm 61,3%) và có tốc độ tăng cao nhất trong các mục đích đến (tăng 12,7%). Với quy mô và tốc độ này, khả năng cả năm 2013, có thể vượt qua mốc 4,5 triệu lượt người, cao hơn kỷ lục đã đạt được trong năm 2012 (4,17 triệu lượt người) và tỷ trọng trong tổng số cũng cao hơn tỷ trọng của cùng kỳ năm trước (59,8%).

Lượng khách đến Việt Nam đông thứ hai là khách đến vì công việc (đầu tư, thương mại, lao động), chiếm 16,7% tổng số và tăng khá so với cùng kỳ năm trước (tăng 7,8%). Nguyên nhân là do quan hệ đầu tư, thương mại của Việt Nam với nước ngoài đã có dấu hiệu tăng lên với tốc độ khá. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký 9 tháng đạt 15 tỷ USD, tăng 36,1%; vốn thực hiện đạt 8,62 tỷ USD, tăng 6,4%; vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 9 tháng giải ngân đạt 3,13 tỷ USD và có khả năng đạt kỷ lục mới trong năm 2013.

Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào thị trường chứng khoán 6 tháng đạt 404 triệu USD, cao gấp 8 lần cùng kỳ năm trước. Xuất, nhập khẩu tiếp tục tăng khá (xuất khẩu tăng 15,7%, nhập khẩu tăng 15,5%). Hoạt động thương mại của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sôi động hơn… Quy mô và tốc độ tăng lượng khách đến vì công việc trong 9 tháng là tín hiệu khả quan để cả năm 2013 sẽ đạt kỷ lục mới (1,23 triệu lượt người), vượt kỷ lục của năm 2012 (gần 1,17 triệu lượt người).

Lượng khách đến Việt Nam đông thứ ba là lượng người về thăm thân nhân, chiếm 16,6% tổng số và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2012, chủ yếu do tháng 8 tăng khá cao. Với quy mô và tốc độ tăng của 9 tháng, với lợi thế của Việt Nam có số lượng kiều bào đông, cả năm nay, có thể đạt kỷ lục mới so với kỷ lục đạt được trong năm 2012 (trên 1,2 triệu so với 1,15 triệu lượt người)…

Lượng khách đến Việt Nam vì các mục đích khác (học tập, chữa bệnh…) giảm 4% và chiếm tỷ trọng thấp nhất (5,4% tổng số). Nếu các tháng còn lại đạt được mức bình quân của 9 tháng đầu năm, thì khả năng cả năm 2013 sẽ đạt trên 390 nghìn lượt, vẫn cao hơn lượng người về thăm thân nhân năm 2012 (gần 360 nghìn lượt người).

Lượng khách đến từ nhiều nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 15 nước và vùng lãnh thổ có lượng khách đông đến Việt Nam (từ 77,5 nghìn lượt người trở lên), trong đó có 13 nước và vùng lãnh thổ đạt trên 100 nghìn lượt người. Đông nhất là khách đến từ CHND Trung Hoa. Tiếp đến là Hàn Quốc; Nhật Bản; Hoa Kỳ...

Bên cạnh những kết quả tích cực, về chỉ tiêu khách quốc tế, Việt Nam vẫn còn hạn chế, bất cập. Quy mô lượng khách quốc tế đến Việt Nam tính bình quân trên 100 dân số của Việt Nam còn thấp (mới đạt 8 người/100 dân), trong khi nhiều nước đã đạt trên 100/100 dân, thậm chí trên 200 người/100 dân.

Việc quảng bá, tôn tạo các danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa dịch sử, giảm giá dịch vụ, khắc phục các hạn chế bất cập, nhất là tình trạng níu kéo, tranh giành khách, vệ sinh môi trường… chưa thật tốt. Cần phải làm tốt hơn nữa để tăng lượng khách du lịch, tăng ngày lưu trú và tăng tỷ lệ người đến trong các lần sau…

Du lịch biển Việt Nam có 6 điểm đến tầm quốc tế
Bộ Văn hóa -  Thể thao và Du lịch vừa ra Quyết định số 2782/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư