Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1/2024 đã phục hồi như trước dịch
Hoài Sương - 31/01/2024 11:48
 
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 đạt hơn 1,512 triệu lượt, tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2023 và cao hơn tháng 1/2019 với khoảng 1,501 triệu lượt.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tháng 1/2024, du lịch Việt Nam đã đón hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 73,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là con số cao nhất kể từ khi Việt Nam mở cửa du lịch trở lại từ tháng 3/2022, tương đương với lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2019, thời điểm trước dịch.

Khách quốc tế đên Việt Nam ghi nhận những tín hiệu rất tích cực cho năm 2024.

Trong đó, Hàn Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất với trên 400.000 lượt người, tăng 112,2% so với tháng trước và tăng 161,3% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc xếp thứ 2 với hơn 242.000 lượt khách, tăng hơn 1.500% so với cùng kỳ năm trước; Đài Loan xếp thứ 3 với 84.000 lượt; Mỹ xếp thứ 4 với 76.000 lượt…

Trong tổng số hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1/2024, khách đến bằng đường hàng không đạt gần 1,3 triệu lượt, chiếm 85,1% tổng lượng khách quốc tế và tăng 60,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, khách đến bằng đường biển đạt 48.300 lượt, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2019. Trong khi khách đến bằng đường bộ chỉ đạt mức 60% so với năm 2019.

Trong năm nay, mục tiêu ngành du lịch đón 17 - 18 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 840.000 tỷ đồng. 

Tháng đầu năm 2024, Hà Nội phục vụ 2,11 triệu lượt du khách
Tháng 1/2024, ngành kinh tế xanh Hà Nội tiếp tục phục hồi mạnh mẽ khi phục vụ 2,11 triệu lượt khách, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2023.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư