-
Techcombank tăng vốn "khủng": Mở rộng dư địa tăng trưởng -
Kết quả kinh doanh quý III/2026: Kỳ vọng tăng trưởng đi cùng áp lực phân hóa -
Tín dụng bất động sản: Doanh nghiệp tăng vay, cá nhân thu hẹp -
Từ tích lũy đến quản trị tài sản: Cần đa dạng hóa danh mục đầu tư -
Thanh toán số chống thất thu thuế: Ngành thuế không đánh đồng mọi dòng tiền -
Thị trường carbon: Có sàn giao dịch, cần thêm hàng hóa và tín hiệu giá
| TIN LIÊN QUAN | |
| VietinBank giảm trần lãi suất huy động | |
| Tiền vẫn chảy vào ngân hàng yếu | |
| Tiền nhàn rỗi vẫn đổ vào ngân hàng | |
Theo ông Phạm Xuân Hồng, Tổng giám đốc Công ty May Sài Gòn 3, trước việc các hiệp định thương mại tự do như Việt Nam - EU, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sắp được ký kết, nhiều người nghĩ rằng, doanh nghiệp ngành dệt may sẽ đẩy mạnh vay vốn, mua sắm máy móc, thiết bị để đón đầu cơ hội. Song lâu nay, các doanh nghiệp dệt may vay vốn để đầu tư mở rộng không nhiều, nên việc hạ lãi suất sẽ tác động không lớn tới họ.
![]() | ||
| Lãnh đạo các DN không kỳ vọng vay được vốn giá rẻ |
“Trong ngành dệt may, chỉ một số ít doanh nghiệp dệt có nhu cầu vay vốn đầu tư nhà máy, nên việc ngân hàng hạ lãi suất có tác động không rộng tới doanh nghiệp ngành này”, ông Hồng nói.
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Trần Quốc Mạnh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sadaco cho rằng, với doanh nghiệp, mức độ hấp thụ vốn rất yếu, dẫn đến việc dòng vốn chỉ xoay quanh trái phiếu chính phủ, góp phần đẩy nợ công tăng lên… Vì vậy, tất cả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp lúc này rất đáng quý.
Giám đốc Công ty TNHH MIFACO, ông Điền Quang Hiệp cho rằng, lạm phát đang ổn định ở mức thấp, nên việc giảm lãi suất huy động, kéo theo giảm lãi suất cho vay là tất yếu. Tuy nhiên, để hỗ trợ doanh nghiệp, lãi suất cho vay phải hạ thấp hơn nữa.
Theo ông Hiệp, cái dở của ngân hàng là mọi khoản vay đều phải có tài sản thế chấp. “Vay thế chấp tưởng như chặt chẽ, nhưng vẫn không an toàn. Bằng chứng là thời gian qua, doanh nghiệp địa ốc ‘chết’, tài sản thế chấp mất giá, nợ xấu tăng mạnh”, ông Hiệp nói.
Thực tế hiện nay cho thấy, việc áp dụng tài sản thế chấp một cách cứng nhắc là rào cản với sự phát triển của doanh nghiệp khi sức cầu yếu, tồn kho tăng. Trong khi đó, ở nước ngoài, nếu doanh nghiệp có phương án kinh doanh tốt, thì thường được ngân hàng hỗ trợ tín chấp.
Mặc dù sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp hiện rất yếu và tín dụng khó tăng, song không phải ngân hàng luôn rộng cửa đối với tất cả các doanh nghiệp, mà chỉ ưu ái vốn rẻ cho những khách hàng thực sự tốt. Vì thế, việc Ngân hàng Nhà nước vừa hạ trần lãi suất huy động, theo lãnh đạo các doanh nghiệp, được xem là một giải pháp đáng quý, nhưng họ không kỳ vọng vay được vốn giá rẻ.
Theo ông Nguyễn Quang Triết, Phó tổng giám đốc Eximbank, tăng trưởng dư nợ tín dụng của Ngân hàng chưa thoát âm do nguồn vốn dành cho doanh nghiệp nhiều, lãi suất chỉ 6-7%/năm, nhưng các doanh nghiệp tốt vẫn chưa muốn giải ngân, vì không biết vay để làm gì. Trong khi đó, với các công ty cần vốn thì mức độ rủi ro khó có thể chấp nhận, nên ngân hàng rất ngại cung ứng vốn.
Về điều này, bà Trương Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Vietcombank cho biết, tìm được khách hàng để trao vốn trong lúc này là bài toán hết sức nan giải. Bản thân Vietcombank đã dành cho Vissan khoản tín dụng 100 tỷ đồng, với lãi suất chỉ 6-7%/năm, song Vissan không muốn giải ngân, bởi sức mua yếu, doanh thu khó cải thiện nhiều, nên nhu cầu sử dụng vốn vay rất hạn chế.
Chuyên gia lĩnh vực ngân hàng Huỳnh Bửu Sơn cho rằng, việc ngân hàng thận trọng trong cung ứng vốn cho doanh nghiệp trước tình hình nợ xấu tăng là điều cần thiết. Tuy nhiên, trong lúc này, ngân hàng và doanh nghiệp cần chủ động tìm đến nhau để cùng tháo gỡ khó khăn về nợ xấu, từ đó mới khơi thông được tín dụng.
| “Sốc” với giá vốn ngân hàng Dù các ngân hàng khẳng định chênh lệch lãi suất chỉ 2-3%, song theo nguồn tin của Báo Đầu tư, giá vốn (lãi suất huy động bình quân) của một số ngân hàng lớn hiện chỉ khoảng 2,5%/năm, trong khi lãi cho vay vẫn duy trì ở mức 8-10%/năm. Chênh lệch lãi suất lớn đã lý giải lợi nhuận khủng của nhiều ngân hàng trong quý III/2014. |
| Chênh lệch lãi suất huy động và cho vay vẫn cao Sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định chính thức về việc giảm trần lãi suất huy động với các kỳ hạn dưới 6 tháng xuống còn 5,5%/năm, lãi suất huy động tại các ngân hàng đã giảm khá mạnh. |
Thanh Tân - Vân Linh
-
Thanh toán số chống thất thu thuế: Ngành thuế không đánh đồng mọi dòng tiền -
Thị trường carbon: Có sàn giao dịch, cần thêm hàng hóa và tín hiệu giá -
Bị lừa tiền qua mạng: Chuyên gia tội phạm và an ninh mạng chỉ cách "cứu" tài khoản khẩn cấp -
Quét mã QR bùng nổ tại Việt Nam: Nguy cơ "lệch nhịp" thanh toán với khách quốc tế? -
HDBank dành 2.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, lãi suất chỉ từ 7,8%/năm -
Bài toán vốn phía sau cuộc đua chuyển đổi xanh của doanh nghiệp -
Chứng khoán phiên 14/10: Cổ phiếu nhà Vin chịu sức ép, VN-Index suýt mất mốc 1.700
-
CNT Group hợp tác cùng hai ngân hàng lớn, gia tăng quyền lợi cho khách hàng tại Cyra Estero Quy Nhon -
Kỷ niệm 22 năm kinh doanh dịch vụ di động: Viettel mở kho quà 220 tỷ trên Tammi -
FPT khai trương văn phòng đầu tiên tại Ai Cập, tăng cường hiện diện tại cửa ngõ kết nối ba châu lục -
Hai quỹ nước ngoài cùng SSIAM và Leadvisors dự kiến rót vốn vào EVF -
VietinBank khẳng định năng lực chuyển đổi số sau ba năm triển khai X01 -
Stavian muốn phát triển hạ tầng siêu trí tuệ tại Việt Nam




