Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Khai mạc Đại hội Đảng Bến Tre lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025
Huy Tự - 15/10/2020 14:21
 
Sáng 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI nhiệm kỳ 2020- 2025 khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự, chỉ đạo Đại hội.
.
.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên BCH trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, mặc dù trong nhiệm kỳ qua, tỉnh chịu thiệt hại nặng do xâm nhập mặn các năm 2016, 2020; dịch bệnh Covid- 19 bùng phát và diễn biến phức tạp...nhưng với sự quyết tâm của các hệ thống chính trị, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh được duy trì, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và thương mại dịch vụ, chất lượng tăng trưởng của các khu vực được nâng lên, năng suất lao động bình quân tăng 10,9%, thu ngân sách vượt 25,2%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 83.000 tỷ đồng, thu hút vốn FDI trên 1 tỷ USD và trong nước đạt gần 69.000 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 5 tỷ USD.

Tuy nhiên, kinh tế- xã hội Bến Tre hiện chưa thoát khỏi tình trạng lạc hậu, đứng thứ 8/13 tỉnh, thành của vùng ĐBSCL, quy mô nền kinh tế vẫn còn khiêm tốn, một số chỉ tiêu chưa đạt, lĩnh vực nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, chịu nhiều rủi ro trước tác động diễn biến khó lường của thời tiết, biến đổi khí hậu, hạn mặn  xâm nhập dâu và kéo dài ảnh hưởng lớn đến đời sống thu nhập người dân...

Tình hình trên đòi hỏi nhiệm kỳ tới, toàn hệ thống cần có khát vọng, đề ra nhiều giải pháp đột phá, chủ động và đoàn kết, sáng tạo, thống nhất ý chí và hành động, nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển, phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đưa Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030; tăng trưởng kinh tế từ 8,5% đến 9,5%.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ nêu rõ, để thực hiện khát vọng, mục tiêu trở thành tỉnh khá của vùng vào năm 2025 và cả nước vào 2030, Bến Tre cần tập trung vào 4 trụ cột chiến lược: sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng tái tạo, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao môi trường sinh thái, nhất là tập trung về phía đông, phát triển kinh tế, dịch vụ đô thị ven biển, dịch vụ du lịch, logistics, năng luợng xanh và sạch.          

Bến Tre cần phát huy mạnh mẽ tinh thần cuộc cách mạng “Đồng khởi mới”, tập trung vào các đột phá chiến lược và các giải pháp hữu hiệu đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của vùng ĐBSCL và cả nước đến 2030, tầm nhìn 2050 theo mục tiêu đề ra

Bến Tre tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng
Sáng nay, 12/08/2020, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị các nhà đầu tư năng lượng trên địa bàn.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư