Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
Quang Hưng - 06/12/2015 12:52
 
Sáng nay (6/12), sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 125 đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX họp phiên trù bị. Đại hội thông qua số lượng, cơ cấu đại biểu, danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và duyệt nghi thức khai mạc Đại hội.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Dân trí)
Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Dân trí)

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/12/2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với sự tham dự của 2.000 đại biểu (1.800 đại biểu chính thức). 

Trong đó, 167 đại biểu là đại diện tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu "Anh Hùng Lao động", "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" (thành tích thời kỳ đổi mới, được phong tặng từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII). Có 101 đại biểu là "Chiến sĩ thi đua toàn quốc"; 1.394 đại biểu là đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực.

Theo danh sách thông qua tại phiên họp trù bị ngày hôm nay (6/12), Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 35 người, đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; đại diện tập thể, cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện nhà khoa học, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ; đại diện trí thức, dân tộc, tôn giáo, công nhân, nông dân, người Việt Nam ở nước ngoài.

Ngày mai (7/12), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu sẽ Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020; phát động phong trào thi đua yêu nước 2016 - 2020.

Thi đua yêu nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Trao đổi với Báo Đầu tư nhân Đại hội Thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ III, diễn ra ngày hôm nay (17/7/2015) tại Hà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư