-
Quảng Ninh dự kiến kêu gọi hơn 1,6 triệu tỷ đồng vào 461 dự án -
TP.HCM đề xuất thưởng thêm cho người bàn giao đất thu hồi trước hạn -
Xử lý đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, hạ tầng -
Làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù -
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt -
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa
Sáng 9/5, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) Quy Nhơn (Bình Định) đã diễn ra hội thảo quốc tế: “Khoa học để phát triển”. Sự kiện do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, UBND tỉnh Bình Định, Bộ KH&CN, Tập đoàn Solvay, Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân châu Âu phối hợp tổ chức.
![]() |
| GS Trần Thanh Vân phát biểu chào mừng các nhà khoa học về tham dự Hội thảo |
Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 200 nhà khoa học đến từ 40 quốc gia trên thế giới; đặc biệt là sự góp mặt của 2 nhà khoa học đoạt giải Nobel là GS Gerard ’t Hoof - Nobel Vật lý năm 1999, GS Finn Kydland - Nobel Kinh tế năm 2004. Bên cạnh đó là các đại biểu trong và ngoài nước: ông Martin Chungong - Tổng thư ký Liên minh Nghị viện thế giới IPU; ông Bertnand Lortholary - Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam; Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh; Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc. Phía tỉnh Bình Định, dự Hội thảo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ…
Tại Hội thảo GS Trần Thanh Vân - Chủ tịch hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam chia sẻ đây sẽ là sự kiện khoa học lớn nhất về khoa học trong năm nay ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; thêm cơ hội để kết nối khoa học Việt Nam với thế giới, để các bạn trẻ được tiếp cận, học hỏi với các nhà khoa học nổi tiếng thế giới.
“Hội thảo quốc tế “Khoa học để phát triển” tiếp nối với hội thảo quốc tế “Khoa học cơ bản xã hội” đã từng diễn ra vào tháng 7/2016 trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 12. Tuy nhiên, hội thảo lần này sẽ đi xa hơn và đề cập đến vai trò của khoa học cơ bản hay khoa học ứng dụng cho sự phát triển bền vững của xã hội; thông qua các chương trình đối thoại khoa học giữa các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, đại diện của các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế” - GS Trần Thanh Vân cho hay.
![]() |
| Hội thảo diễn ra ngay sau đó |
Chia sẻ với các nhà khoa học quốc tế đến với Bình Định, với Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Phi Long cho biết, Bình Định sẽ sớm xây dựng TP Quy Nhơn thành đô thị khoa học, là thung lũng khoa học sáng tạo của cả nước.
Trước đó, ngày 6/5, trong chuyến công tác tại Bình Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (gọi tắt là ICISE), Thành phố Quy Nhơn.
Thủ tướng đánh giá cao Hội Gặp gỡ Việt Nam đề xuất ý tưởng xây dựng một đô thị khoa học tại Bình Định và cho rằng, đây là ý tưởng mạnh dạn, nếu thành công sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy khoa học trong nước.
Tại buổi làm việc này, Giáo sư Trần Thanh Vân bày tỏ mong muốn Chính phủ quan tâm tạo điều kiện để giúp tỉnh Bình Định xây dựng Đô thị khoa học này để phát huy tiềm năng khoa học của vùng.
![]() |
| Các đại biểu, nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm |
Đồng thời, mong muốn Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập các viện hoặc trung tâm nghiên cứu tại khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, thành phố Quy Nhơn để phát huy tối đa nguồn chất xám các nhà khoa học quốc tế đến dự hội nghị tại Trung tâm ICISE. Trong đó, có thể bắt đầu từ các lĩnh vực về vật lý lý thuyết, vật lý nano, vật lý thiên văn, toán ứng dụng, ứng phó biến đổi khí hậu...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên cạnh việc đánh giá cao vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc đã đưa ra nhiều ý tưởng mới gắn với công tác đào tạo con người, góp phần kiến tạo mô hình và môi trường học tập ở nước ta.
Thủ tướng cho biết trước khi thăm Trung tâm, đã thăm và nghe giới thiệu về dự án Thung lũng sáng tạo Quy Nhơn, Thủ tướng đánh giá cao việc đưa khoa học gần gũi với giáo dục. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra đối với Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam, nhiều cơ hội và thách thức, Thủ tướng mong muốn Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành phát triển bền vững, hiệu quả và có tính lan tỏa cao, là sân chơi quốc tế góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản của Việt Nam, cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.
Đánh giá cao ý tưởng đề xuất xây dựng Đô thị Khoa học tại Bình Định, Thủ tướng đồng ý về chủ trương, nguyên tắc để Bình Định xây dựng một đô thị khoa học và giáo dục. Đây là bước đi mạnh dạn và tiên phong để có thể quy tụ nhiều nhà khoa học nổi tiếng thế giới, góp phần thúc đẩy khoa học nước nhà.
-
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt -
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa -
Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách -
[Insight] Muốn tăng trưởng hai con số, phải vững kinh tế vĩ mô -
Đà Nẵng sẽ đối thoại với 70 doanh nghiệp về bài toán nhân lực chất lượng cao -
Việt Nam - New Zealand tìm động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện -
Hội nghị “Gặp gỡ Quảng Trị - Nhật Bản” tại Tokyo sẽ diễn ra vào tháng 10/2026
-
1
Hơn 1.000 dự án đã được khởi công, tổng vốn đầu tư vượt 5,7 triệu tỷ đồng -
2
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
3
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
4
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
-
Bus 2 tầng Hà Nội - Vietnam Sightseeing và dấu ấn trong định hướng phát triển du lịch xanh -
Nature’s Way được vinh danh Top Performance Mall 2026: Từ sức mạnh thương hiệu đến tăng trưởng trực tiếp trên TikTok Shop -
Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index -
Phần Lan tìm kiếm nhân sự Việt Nam chất lượng cao -
Samsung Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao tại Thái Nguyên -
Pickleball tăng nhiệt, doanh nghiệp Việt đón cơ hội mở rộng thị trường



