-
Du khách thích thú check-in không gian hoa xuân lớn chưa từng có tại Hà Nội -
Sun Group dành tặng Hà Nội không gian hoa xuân rực rỡ tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ -
Công viên đạt kỷ lục thế giới của Sun Group chính thức khai trương tại Vũng Tàu -
[Ảnh] “Đất vàng” số 12 Lê Duẩn khoác "áo mới", TP.HCM thêm điểm check-in vào dịp Tết -
Lâm Đồng xây dựng Đề án “Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động du lịch” -
Hàng nghìn khách du lịch tàu biển sẽ đến Quảng Ninh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
![]() |
| Vẻ đẹp mùa vàng Bắc Sơn. Ảnh: Nam Nguyễn. |
Vang vọng bản sắc giữa thung lũng vàng
Khi những thửa ruộng bậc thang ngả màu vàng óng, Bắc Sơn lại rực rỡ trong sắc màu của mùa gặt và của niềm vui hội ngộ. Giữa không gian hùng vĩ của thung lũng đá vôi, lễ khai mạc Lễ hội Du lịch Mùa vàng Bắc Sơn năm 2025 diễn ra tại sân vận động trung tâm xã Bắc Sơn trong không khí trang trọng, ấm áp và tràn đầy cảm xúc.
Sự kiện do UBND huyện Bắc Sơn phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, cùng đông đảo nhân dân và du khách trong nước, quốc tế.
Đặc biệt, lễ khai mạc năm nay được gắn với khoảnh khắc đáng tự hào: Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được Tổ chức Du lịch Liên Hợp quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025”.
![]() |
| Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Hữu Học trao chứng nhận và biểu trưng giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới cho đại diện xã Bắc Sơn. Ảnh: Nam Nguyễn. |
Trong phần phát biểu khai mạc, ông Trịnh Minh Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn nhấn mạnh, Bắc Sơn là vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, nơi lưu giữ di sản văn hóa phong phú của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Kinh. Lễ hội Mùa vàng năm nay diễn ra trong không khí chào mừng 85 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn và 75 năm Giải phóng Lạng Sơn, là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa, quảng bá tiềm năng du lịch và khơi dậy niềm tự hào của người dân địa phương.
Ông khẳng định: “Danh hiệu Làng du lịch tốt nhất thế giới của Quỳnh Sơn là thành quả từ sự đồng lòng của chính quyền và cộng đồng, là động lực để Bắc Sơn phát triển du lịch bền vững, thân thiện, mang đậm bản sắc quê hương”.
Chương trình nghệ thuật “Bắc Sơn - Niềm kiêu hãnh Việt Bắc” mở màn lễ hội với những tiết mục hát múa hoành tráng do các nghệ sĩ Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn.
Những ca khúc như “Bắc Sơn - Niềm kiêu hãnh Bắc Sơn”, “Đường về bản”, “Em đi giữa biển vàng” và “Đất nước vươn mình” vang lên giữa thung lũng, hòa cùng ánh sáng, âm thanh rực rỡ, tạo nên không gian nghệ thuật giao hòa giữa truyền thống và hiện đại. Đó không chỉ là sân khấu của âm nhạc, mà còn là bức tranh sống động về con người Bắc Sơn, hiền hậu, cần cù, và yêu quê đến cháy bỏng.
![]() |
| Chương trình nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: Nam Nguyễn. |
Quỳnh Sơn - biểu tượng mới của du lịch cộng đồng Việt Nam
Trong khuôn khổ lễ khai mạc, phần được chờ đợi nhất chính là công bố giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025” dành cho Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn.
Ông Đinh Hữu Học, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn bày tỏ niềm tự hào khi Quỳnh Sơn trở thành đại diện của Việt Nam được UN Tourism vinh danh cùng các điểm đến tiêu biểu trên toàn cầu. Ông nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của chính quyền, cộng đồng và người dân Lạng Sơn trong việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản, thúc đẩy sinh kế và hướng tới phát triển bền vững.
Trước đó, tháng 2/2025, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng hồ sơ trình Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam để đệ trình lên UN Tourism xét duyệt danh hiệu. Bộ hồ sơ được đánh giá cao ở tính toàn diện, khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tài nguyên văn hóa, thiên nhiên, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và cam kết phát triển bền vững.
Sau quá trình xét chọn nghiêm ngặt từ 270 hồ sơ thuộc 65 quốc gia, Quỳnh Sơn đã xuất sắc được vinh danh tại lễ trao giải ở thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) ngày 17/10/2025.
Khoảnh khắc Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Hữu Học trao chứng nhận và biểu trưng giải thưởng cho đại diện xã Bắc Sơn, gồm Bí thư Đảng ủy Phùng Thị Thanh Nga, Chủ tịch UBND xã Trịnh Minh Tuấn và ông Dương Công Cồ, Chủ nhiệm Hợp tác xã Du lịch Quỳnh Sơn, đã trở thành điểm nhấn cảm xúc của buổi lễ. Trong tiếng pháo tay rộn rã, lá cờ Việt Nam tung bay trên sân khấu, biểu tượng cho niềm tự hào khi một làng quê vùng cao được gọi tên trên bản đồ du lịch thế giới.
Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được hình thành từ năm 2010 và được công nhận là Điểm du lịch địa phương vào năm 2015. Với hơn 400 ngôi nhà sàn cổ nằm tựa núi, những nghề truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, cùng lối sống thân thiện, hiếu khách, Quỳnh Sơn đã trở thành hình mẫu phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc Tày. Du khách đến đây được trải nghiệm chèo bè trên thung lũng, tham quan đồng lúa mùa gặt, thưởng thức bánh chưng đen, cá suối nướng và đắm mình trong làn điệu Then, đàn tính vang vọng giữa núi rừng.
Bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cho biết, giải thưởng này là cơ hội lớn để Lạng Sơn quảng bá thương hiệu du lịch địa phương ra quốc tế. “Quỳnh Sơn không chỉ đại diện cho văn hóa Bắc Sơn mà còn cho khát vọng vươn lên của du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong việc xây dựng sản phẩm mới, thu hút đầu tư và lan tỏa mô hình du lịch cộng đồng bền vững”, bà nói.
Lan tỏa sắc màu văn hóa, hướng tới tương lai bền vững
Sau lễ công bố, chương trình nghệ thuật “Bắc Sơn rực rỡ nắng vàng” tiếp nối bằng những tiết mục dân ca, múa truyền thống và liên khúc về mùa gặt, thể hiện khát vọng vươn lên của con người Xứ Lạng. Khán giả như được dẫn dắt qua hành trình văn hóa, nơi mỗi âm thanh, ánh sáng đều kể lại câu chuyện về đất và người Bắc Sơn.
Lễ hội Mùa vàng Bắc Sơn 2025 kéo dài đến ngày 15/11, mang đến nhiều hoạt động phong phú như thi giã gạo, gói bánh chưng đen, gặt lúa, chèo bè SUP trên thung lũng vàng, triển lãm sản phẩm OCOP, không gian ẩm thực vùng cao và hội chợ du lịch. Đây là dịp để du khách trải nghiệm đời sống nông nghiệp đặc trưng của vùng trung du, đồng thời kết nối, giao lưu với người dân địa phương.
Trong chương trình famtrip “Trải nghiệm và kết nối hợp tác du lịch” do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức, các doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư, nhiếp ảnh gia và travel blogger đã có dịp trực tiếp khám phá Quỳnh Sơn, mở ra cơ hội hợp tác xây dựng tour tuyến mới.
Ông Nguyễn Hữu Hải, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, việc tổ chức famtrip nằm trong chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch Lạng Sơn giai đoạn 2025-2030, hướng đến xây dựng thương hiệu “Bắc Sơn - điểm đến của du lịch xanh và văn hóa”.
Từ góc nhìn của du khách, Lễ hội Mùa vàng Bắc Sơn không chỉ là nơi để chiêm ngưỡng cảnh sắc mà còn là cơ hội để hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa, lao động và tinh thần sáng tạo của người dân. Mỗi nụ cười, mỗi bài hát Then, mỗi thửa ruộng lúa chín vàng đều là lời mời gọi thân tình, đưa du khách trở lại với sự dung dị và yên bình của miền sơn cước.
Với sự chuẩn bị bài bản, quy mô và ý nghĩa sâu sắc, Lễ hội Du lịch Mùa vàng Bắc Sơn năm 2025 đã khẳng định vị thế của Lạng Sơn trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế. Danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới” của Quỳnh Sơn là điểm khởi đầu cho một hành trình mới - hành trình đưa văn hóa bản địa trở thành động lực phát triển bền vững, để mỗi mùa vàng Bắc Sơn mãi rực rỡ trong lòng du khách bốn phương.
-
Du khách thích thú check-in không gian hoa xuân lớn chưa từng có tại Hà Nội -
Xu hướng du lịch dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của người Việt -
Sun Group dành tặng Hà Nội không gian hoa xuân rực rỡ tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ -
Công viên đạt kỷ lục thế giới của Sun Group chính thức khai trương tại Vũng Tàu
-
[Ảnh] “Đất vàng” số 12 Lê Duẩn khoác "áo mới", TP.HCM thêm điểm check-in vào dịp Tết -
Lâm Đồng xây dựng Đề án “Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động du lịch” -
Hàng nghìn khách du lịch tàu biển sẽ đến Quảng Ninh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 -
Quảng Ninh tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh, lan tỏa giá trị nổi bật Di sản văn hóa thế giới Yên Tử -
Linh vật Xuân Bính Ngọ Gia Lai: Kết nối lịch sử, văn hóa, hướng đến tương lai -
Giữa tiếng thoi đưa, làng đũi Nam Cao dệt ký ức hơn bốn thế kỷ -
Khánh Hòa đặt mục tiêu 33 triệu lượt khách vào năm 2030
-
1
Quy hoạch ổn định Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với công suất 20 triệu hành khách/năm -
2
Đổi mới chính sách tài chính đất đai, khơi thông nguồn lực, giảm gánh nặng xã hội -
3
Cục Đường bộ Việt Nam thông tin về các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam -
4
Được giảm 50% dự trữ bắt buộc, 4 nhà băng có thêm hàng chục nghìn tỷ đồng để cho vay
-
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ -
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam -
Vì sao nên sử dụng giải pháp vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank? -
Nutifood sở hữu dây chuyền sữa công thức pha sẵn đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận hữu cơ Úc (ACO) -
Chailease Việt Nam thông báo bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động



