Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Khánh Hòa không điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm
Việt Hương - 21/07/2020 18:34
 
Khánh Hòa sẽ không điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, mặc dù tỉnh đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn hiện nay, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định nói.

Ngày 21/7, phát biểu tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, ông Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, kỳ họp thứ 11 diễn ra trong bối cảnh tỉnh phải đối mặt những những khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ do hậu quả của đại dịch Covid-19.

Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn giảm 12,02%; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp và nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng khác đều giảm, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của nhân dân trong tỉnh.

Khánh Hòa nỗ lực
HĐND tỉnh Khánh Hòa xác định, 6 tháng cuối năm cần phải có giải pháp đột phá, quyết liệt để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh phối cảnh nút giao thông cửa ngõ phía Tây Nha Trang

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khánh Hòa sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng còn lại của năm 2020.

Chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung trí tuệ, thảo luận các giải pháp để thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng cuối năm; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, huy động vốn đầu tư xã hội. 

Theo người đứng đầu tỉnh Khánh Hòa, địa phường sẽ không điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ đặt ra là phải phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020; trong 6 tháng cuối năm Khánh Hòa phải thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa làm công tác phòng chống dịch bệnh; toàn tỉnh phải nỗ lực tối đa để đưa tăng trưởng kinh tế tỉnh từ tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm lên tăng trưởng dương vào cuối năm 2020.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Khánh Hòa cần phải chấn chỉnh lại trong 6 tháng cuối năm, đó là việc giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm nay đạt thấp. “Trong 6 tháng cuối năm cần phải có giải pháp đột phá, quyết liệt để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; dự án nào chậm thì điều chuyển vốn cho dự án khác, cán bộ nào ì ạch thì đình chỉ công tác. Trong thời gian tới, lãnh đạo Tỉnh ủy sẽ tham gia các đoàn công tác, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án cụ thể”, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.

Báo cáo tại kỳ họp, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đạt thấp so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm giảm 12,02% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 0,68%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ giảm 32,7%; doanh thu du lịch giảm 71,8%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 19,9%; thu nội địa bẳng 35,3% dự toán.

Trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đã đề nghị không điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 mà phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu này, trong đó GRDP phấn đấu đạt tối thiểu bằng hoặc cao hơn so với năm 2019 (tăng 0,05% so với năm 2019), với các trụ cột phát triển gồm: đẩy mạnh hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch; thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án sử dụng vốn ngân sách và ngoài ngân sách; tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án sản xuất công nghiệp để đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các tháng cuối năm.

Về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai các kế hoạch tái khởi động và phát triển kinh tế - xã hội theo lộ trình phù hợp với diễn biến của dịch trong và ngoài nước; tập trung các giải pháp để thực hiện an sinh xã hội và giải quyết việc làm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Khánh Hòa: Bí thư, Chủ tịch đối thoại với 180 doanh nghiệp
Bí thư Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Nguyễn Tấn Tuân cùng với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Khánh Hòa đã có cuộc đối thoại với 180 doanh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư