Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Khánh thành nhà ga mới sân bay Tuy Hòa
Hoàng Thủy - 08/09/2013 19:42
 
Sáng nay, 8/9, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào khai thác Khu Hàng không dân dụng thuộc Cảng Hàng không Tuy Hòa (Phú Yên) sau 18 tháng thi công.
TIN LIÊN QUAN

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng cùng đại diện các bộ, ngành và lãnh đạo địa phương.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành cắt băng khánh thành Khu Hàng không dân dụng thuộc Cảng Hàng không Tuy Hòa (Phú Yên)

Với tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng, Khu hàng không dân dụng thuộc Cảng hàng không Tuy Hòa gồm các hạng mục xây dựng mới sân đậu máy bay, nhà ga hành khách, sân đậu ô-tô, nâng cấp đường lăn và hệ thống đường giao thông ra vào sân bay.

Trong đó, Nhà ga hành khách có tổng diện tích 4.000 m2, công suất phục vụ 550.000 hành khách/năm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của chủ đầu tư và đơn vị thi công, đồng thời đề nghị tỉnh Phú Yên và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tập trung khai thác hợp lý, góp phần thúc đẩy sự phát triển của vùng đất này.

Theo Phó Thủ tướng, để xây dựng tỉnh Phú Yên thành cửa ngõ quan trọng phía đông của các tỉnh Tây Nguyên, và là trung tâm du lịch dịch vụ quan trọng của nước ta, trước hết phải kiện toàn hệ thống hạ tầng, bao gồm các công trình giao thông vận tải, đặc biệt đường hàng không, đường bộ, đường biển là rất quan trọng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến dự và phát lệnh khởi công dự án nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Phú Yên có tổng chiều dài hơn 66km, điểm đầu tại km 1265 thuộc địa phận thị xã Sông Cầu và điểm cuối tại km 1353+300 thuộc huyện Đông Hòa.

Dự án có tổng mức đầu tư dự án là 4.385 tỷ đồng, do Bộ Giao thông - Vận tải làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Thăng Long trực tiếp Quản lý dự án.

Dự án được thiết kế nền đường rộng 20,5m, 4 làn xe, có giải phân cách giữa, tốc độ thiết kế 80km/h, theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2016.

Nhà ga mới Khu Hàng không dân dụng thuộc Cảng Hàng không Tuy Hòa (Phú Yên)

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư