Thứ Sáu, Ngày 18 tháng 07 năm 2025,
Khi tuổi thơ cần được bảo vệ, báo chí phải là tuyến đầu
D.Ngân - 18/07/2025 15:53
 
Theo báo cáo toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2024, trong vòng một thập kỷ qua, đã có hơn 3 triệu người tử vong do đuối nước, trong đó trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đuối nước là vấn nạn cướp đi hàng trăm sinh mạng trẻ em mỗi năm. Trước thực trạng đau lòng đó, sáng 18/7, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam ra mắt Câu lạc bộ Nhà báo Bảo vệ Quyền trẻ em nhằm phát huy vai trò của truyền thông trong việc lên tiếng kịp thời, góp phần chặn đứng thảm họa có thể phòng tránh.

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa phát biểu tại sự kiện.

Theo báo cáo toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2024, trong vòng một thập kỷ qua, đã có hơn 3 triệu người tử vong do đuối nước, trong đó trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đuối nước hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba đối với trẻ từ 5 đến 14 tuổi, và thứ tư với trẻ từ 1 đến 4 tuổi. Đáng chú ý, hơn 90% các vụ tai nạn xảy ra tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, trong đó có Việt Nam, nơi điều kiện sống, học tập và vui chơi của trẻ em còn nhiều bất cập.

Thống kê trong nước cho thấy, mỗi năm Việt Nam có hàng trăm trẻ em tử vong do đuối nước, đặc biệt vào mùa hè và mùa mưa lũ. Các nguyên nhân phổ biến bao gồm thiếu kỹ năng bơi lội, thiếu giám sát của người lớn, hạ tầng ao hồ sông suối không được rào chắn an toàn, và thiếu kiến thức phòng tránh từ cộng đồng.

Điều đáng lo ngại là dù tai nạn đuối nước có thể phòng ngừa được, nhưng nhiều gia đình và địa phương vẫn còn thờ ơ, xem đó là rủi ro “trời kêu ai nấy dạ”, dẫn đến những cái chết oan uổng, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho người ở lại.

Chính từ thực tế đau lòng đó, phát biểu tại sự kiện thành lập Câu lạc bộ Nhà báo Bảo vệ Quyền trẻ em, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh rằng, trong 18 năm hoạt động, Hội luôn theo sát các vấn đề bức thiết như xâm hại, bạo lực học đường, và đặc biệt là tình trạng đuối nước.

Song chỉ khi truyền thông vào cuộc mạnh mẽ, có hệ thống, những tiếng nói cảnh báo mới thực sự chạm tới được các gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Câu lạc bộ Nhà báo Bảo vệ Quyền trẻ em được kỳ vọng sẽ là lực lượng nòng cốt trong việc đưa các vụ việc đuối nước ra ánh sáng không chỉ để thông tin, mà để thúc đẩy giải pháp.

Những cây bút tham gia Câu lạc bộ sẽ được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tiếp cận các chủ đề nhạy cảm, phương pháp truyền thông nhân văn, đảm bảo không gây tổn thương thứ cấp cho trẻ em và gia đình nạn nhân.

Ông Trần Hồng Quân, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, trẻ em là tương lai của đất nước, không ai có quyền im lặng khi các em đang bị đe dọa bởi những tai nạn hoàn toàn có thể phòng tránh được.

Báo chí không chỉ đưa tin, mà phải hành động. Câu lạc bộ này sẽ là đội ngũ tiên phong kết nối các nhà báo tâm huyết để biến truyền thông thành rào chắn đầu tiên bảo vệ trẻ em khỏi những nguy cơ như đuối nước.

Tại sự kiện, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cũng công bố Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Ông Nguyễn Mạnh Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Hội, Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam được tín nhiệm giữ vai trò Chủ nhiệm.

Với mạng lưới báo chí ngày càng được chuyên môn hóa, Câu lạc bộ không chỉ đóng vai trò truyền thông phản ánh mà còn có thể chủ động đề xuất chính sách, đồng hành cùng cơ quan chức năng trong việc xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư