
-
Quảng Ninh: Khởi công Cụm công nghiệp Yên Than hơn 600 tỷ đồng
-
Hải Phòng, Hải Dương tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
-
Duyệt cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc 18.002 tỷ đồng; Hải Dương xây 11 khu tái định cư
-
Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước -
Nhà đầu tư dự án Phan Đình Phùng đề nghị hoàn trả nhiều chi phí chưa hợp lý
Khu vực triển khai Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ - giai đoạn I |
Kỳ vọng tạo đột phá
Ngày 18/2/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ - giai đoạn I (Dự án KCN Phù Mỹ).
Dự án được thực hiện trên diện tích 436,87 ha, tại 2 xã Mỹ An và Mỹ Thọ của huyện Phù Mỹ. Tổng vốn đầu tư lên đến 4.569,457 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 685 tỷ đồng.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, Dự án KCN Phù Mỹ được kỳ vọng trở thành bước đột phá, tạo dư địa lớn đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Bởi theo quy hoạch, KCN Phù Mỹ được định hướng phát triển công nghiệp năng lượng mới hydrogen xanh, amoniac xanh, LNG… gắn liền với cảng Phù Mỹ.
Cũng theo ông Tuấn, dù mới được phê duyệt, nhưng nhiều nhà đầu tư lớn đã bày tỏ mong muốn đầu tư vào KCN Phù Mỹ. “Dự án rất lớn, đều thuộc ngành nghề mới, đảm bảo thân thiện với môi trường”, ông Tuấn nói.
Thực tế, chỉ sau hơn 1 tháng được phê duyệt, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2025 (diễn ra ngày 28/3), UBND tỉnh Bình Định đã trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho nhiều nhà đầu tư đăng ký đầu tư dự án thứ cấp vào KCN Phù Mỹ.
Có thể kể đến Tập đoàn Năng lượng Siemens Energy với Dự án Nghiên cứu tiền khả thi để xây dựng Nhà máy Hydrogen, vốn đầu tư 120 triệu USD; Công ty Sino Scitech Semi Shenzhen Việt Nam với Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu bán dẫn, có vốn đầu tư 50 triệu USD. Hay Công ty China Machinery Engineering Corporation với Dự án Cung cấp hệ thống điện năng lượng tái tạo tiêu chuẩn mới ứng dụng cho KCN Phù Mỹ, có vốn đầu tư 20 triệu USD…
Trước những tiềm năng trên, lãnh đạo tỉnh Bình Định đặt ra kế hoạch cũng như quyết tâm cao là đến ngày 31/3/2025, đúng dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh, nhà đầu tư có thể khởi công Dự án KCN Phù Mỹ - giai đoạn I.
Nỗ lực gỡ nút thắt
Theo Quyết định số 513/QĐ-UBND, ngày 18/2/2025 của UBND tỉnh Bình Định, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào vận hành khai thác của Dự án KCN Phù Mỹ - giai đoạn I được quy định là trong vòng 48 tháng.
Trong đó, quý I/2025 hoàn thiện thủ tục đầu tư và khởi công xây dựng; từ quý II đến quý IV/2025, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính trên diện tích 200 ha.
Ngày 21/3/2025, tại Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề lần thứ 14) của HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, đề cập Dự án KCN Phù Mỹ, ông Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh đã hoàn thành khâu chủ trương đầu tư, mọi thủ tục ở cấp tỉnh đã xong và đang cấp tập để khởi công. Tuy nhiên, Dự án KCN Phù Mỹ còn vướng mắc quy hoạch khoáng sản ở khu vực này.
Theo đó, tỉnh đã làm việc với Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tháo gỡ vướng mắc, cố gắng đẩy nhanh tiến độ; đồng thời tỉnh sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết thủ tục này, xong lúc nào sẽ khởi công thực hiện Dự án lúc đó.
Tại buổi làm việc với Đoàn công tác Chính phủ (ngày 22/3), tỉnh Bình Định kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm tham mưu về việc đưa ra khỏi quy hoạch khoáng sản những khu vực bị chồng lấn với các dự án phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật.
Sau đó, ngày 25/3/2025, UBND tỉnh Bình Định có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường không gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản tại khu vực quy hoạch mỏ Mỹ An 5 (xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ). Lý do là khu vực này tỉnh đang triển khai thực hiện Dự án Khu công nghiệp và bến cảng Phù Mỹ, theo Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Khu vực mỏ này được Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp Giấy phép khai thác số 702/GP-BTNMT, ngày 19/4/2011 cho Công ty cổ phần Khoáng sản và Thương mại Bình Định, với diện tích 180,7 ha, thời hạn khai thác 14 năm (hết hạn ngày 19/4/2025).
Tuy nhiên, từ thời điểm cấp phép đến nay, khu vực mỏ nêu trên chưa đi vào hoạt động do người dân không đồng thuận việc khai thác titan tại địa phương.
Phản hồi kiến nghị trên, ngày 28/3/2025, Bộ Công thương có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Định cho ý kiến việc tiếp tục hoặc không tiếp tục gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản để Bộ có cơ sở báo cáo Thủ tướng.
Cùng với đó, ngày 2/4/2025, trong Thông báo số 148 của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, Thủ tướng giao Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương nghiên cứu kiến nghị của tỉnh Bình Định; đề xuất phương án xử lý trong quá trình rà soát, trình Thủ tướng điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 21/4/2025, UBND tỉnh Bình Định tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với điểm quy hoạch titan Mỹ An 5 (huyện Phù Mỹ), nhằm tạo điều kiện triển khai các dự án đầu tư.
Hơn 1 tháng sau kiến nghị, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bình Định xác nhận, vẫn chưa có kết quả việc gỡ vướng mắc liên quan đến mỏ titan của Công ty cổ phần Khoáng sản và Thương mại Bình Định.
Tương tự, ông Lê Hoàng Nghi, Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cho hay, việc gỡ vướng quy hoạch khoáng sản liên quan đến Dự án KCN Phù Mỹ - giai đoạn I “vẫn đang chờ Trung ương có ý kiến”.
Trong khi chờ đợi, ngày 15/5, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương làm việc với các doanh nghiệp có liên quan để thống nhất đưa ra khỏi quy hoạch khoáng sản theo đúng quy định pháp luật.
Theo tìm hiểu, không phải đợi đến khi Dự án KCN Phù Mỹ được phê duyệt, mà từ khi có quy hoạch dự án đầu tư, UBND tỉnh Bình Định đã nhiều lần kiến nghị việc chồng lấn quy hoạch của điểm mỏ titan gồm Mỹ An 5 và Nam Đề Gi.

-
Khu công nghiệp Phù Mỹ (Bình Định): Nỗ lực tháo gỡ nút thắt để sớm khởi công -
Nhà đầu tư dự án Phan Đình Phùng đề nghị hoàn trả nhiều chi phí chưa hợp lý -
Đầu tư 385,7 tỷ đồng mở rộng Cụm công nghiệp Cam Thành tại Quảng Trị -
Bộ Xây dựng lên tiếng về 2 đề xuất mở rộng sân bay Phú Quốc -
Bình Định phê duyệt dự án tái chế vải của Tập đoàn Syre có vốn 1 tỷ USD -
Quảng Ngãi giải ngân vốn đầu tư công chậm, nhiều dự án trọng điểm vướng giải phóng mặt bằng -
Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Dốc sức “vượt nắng, thắng mưa”, thi công an toàn
-
Meey Atlas theo đuổi hiện thực hóa tầm nhìn "Smart City trong lòng bàn tay"
-
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước thông báo gia hạn thời gian mời hợp tác đầu tư
-
Agribank dành 10.000 tỷ chương trình vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội dành cho người trẻ
-
Siêu dự án “hot” nhất tại Thủy Nguyên sắp “trình làng”
-
Thương hiệu bánh ngọt Hàn Quốc ứng dụng blockchain gia tăng trải nghiệm cho khách hàng
-
SeABank thông báo mời thầu