Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang (Quảng Nam) mở cửa vào dịp nghỉ lễ 30/4
Hoàng Anh - 14/04/2022 12:33
 
Dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, Quảng Nam, có tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng sẽ đi vào hoạt động trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2022.

Ngày 14/4, FVG Travel và Công ty VITRACO đã ký kết hợp tác cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng đến Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang.

Theo thoả thuận, VITRACO sẽ là đơn vị chính thức vận chuyển khách du lịch theo tuyến cố định 2 chiều di chuyển từ TP.Đà Nẵng đến Khu du lịch sinh thái Cổng Trời (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) và ngược lại. Thời gian phục vụ từ 6h00 sáng đến 19h00 mỗi ngày. Đây là tuyến xe buýt cố định đầu tiên kết nối giữa TP.Đà Nẵng đến dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang.

Đại diện Tập đoàn FVG, Chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang cho biết, Khu du lịch này sẽ được đưa vào hoạt động giai đoạn 1 từ ngày 29/4/2022.

FVG Travel và Công ty VITRACO kí kết hợp tác cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng đến Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang.
FVG Travel và Công ty VITRACO kí kết hợp tác cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách từ Đà Nẵng đến Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang.

Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang có tổng diện tích hơn 120 ha, được Tập đoàn FVG điều hành và đầu tư với tổng nguồn vốn hơn 2.600 tỷ đồng. Như vậy, sau hơn 4 năm xây dựng, Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang sẽ chính thức đi vào hoạt động, tạo nên một sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn tại Quảng Nam – Đà Nẵng.

Theo đại diện Tập đoàn FVG, Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang là dự án du lịch trọng điểm phía Tây của tỉnh Quảng Nam; việc Dự án đi vào hoạt động sẽ cụ thể hoá chiến lược phát triển du lịch miền núi của địa phương; tạo nên điểm du lịch mới, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hóa bản địa.

Dự án đi vào hoạt động nhằm hưởng ứng năm Du lịch Quốc gia với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" và tham gia góp phần phục hồi và phát triển du lịch Quảng Nam trong bối cảnh phục hồi du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang chính thức đi vào hoạt động.
Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang chính thức đi vào hoạt động.

Bà Võ Ngọc Anh, đại diện dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang khẳng định, với mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm về “du lịch xanh”, Khu du lịch sinh Thái Cổng Trời Đông Giang được xây dựng hài hoà với thiên nhiên, tập trung vào 4 điểm nhấn để phục vụ du khách gồm: du lịch sinh thái, văn hoá bản địa, tâm linh và nghỉ dưỡng …

“Chúng tôi tin tưởng, Dự án đi vào hoạt động sẽ mang đến sản phẩm du lịch mới, những trải nghiệm thú vị cho du khách; bên cạnh đó dự án sẽ giúp thúc đẩy, tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống người dân địa phương”, bà Ngọc Anh chia sẻ.

Quảng Nam đầu tư hơn 300 tỷ xây cầu Nghĩa Tự qua sông Cổ Cò
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu phải đẩy nhanh thực hiện Dự án khơi thông sông Cổ Cò, đặc biệt sớm triển khai xây cầu Nghĩa Tự và Cầu Thôn 3.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư