Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Kiến Học - Giúp bạn học đại học miễn phí
Hoàng Lâm (DNSG) - 19/06/2016 08:27
 
Kiến Học, một dự án giáo dục mở tại http://kienhoc.vn đang là địa chỉ thu hút các bạn trẻ có nhu cầu học trực tuyến.

Kiến Học được thành lập bởi nhóm 7 cựu học sinh và nghiên cứu sinh, đang học tập và làm việc ở Việt Nam, Hàn Quốc, Úc, Thuỵ Sỹ, Đức, Pháp (ảnh). Mục tiêu của nhóm là mang đến các khóa học mở (ở bậc đại học và sau đại học) với chất lượng quốc tế. Đội ngũ phụ trách học thuật của Kiến Học là các chuyên gia, tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp từ các trường KAIST, ANU, EPFL, và KIT.

"Gần 200 tình nguyện viên dịch thuật, những người đã có đóng góp rất lớn cho mỗi khoá học chính là niềm tự hào của Kiến Học hiện nay", TS. Nguyễn Văn Trung, một trong những sáng lập viên cho biết. Hiện tại, các khóa học đều miễn phí.

Kiến Học được tổ chức theo mô hình MOOCs (Massive Open Online Courses - các khóa học đại trà trực tuyến mở). MOOCs được cung cấp bởi các trường đại học hàng đầu thế giới trên các trang Edx, Coursera... Những khoá học này cho phép học viên tiếp cận với bài giảng từ các đại học nổi tiếng với chi phí thấp hoặc miễn phí.

Tuy nhiên, do rào cản ngôn ngữ, nhiều người Việt Nam ít có điều kiện theo học. Kiến Học ra đời để thay đổi điều đó - dịch và cung cấp các khóa học mở bằng tiếng Việt dưới sự giám sát của các chuyên gia. Theo TS. Trung, Việt Nam còn khá xa lạ với hình thức học mở trực tuyến.

Một trong những điểm tạo nên sự khác biệt cho MOOCs là sự tương tác giữa người học vì số lượng người theo học thường rất lớn. Việc tranh luận với những người học khác luôn hữu ích. Tuy nhiên, do sinh viên, người học ở Việt Nam còn thụ động nên nhiều người vẫn tự mày mò thông tin thay vì hỏi những bạn học khác.

Từ tháng 3/2016 đến nay, Kiến Học đã cho ra mắt 8 khoá học ở nhiều lĩnh vực như khoa học máy tính, sinh học, tâm lý học, tài chính, phân tích dữ liệu... Các khoá học này đều được dịch từ các khoá học mở uy tín và được tổ chức lại cũng như kiểm định chất lượng học thuật.

Tính đến nay Kiến Học đã có khoảng 2.000 người theo học, trong đó khoá học mới nhất về Tâm lý học có hơn 1.500 người đăng kí trong vòng 1 tuần. Các thành viên sáng lập đều đồng lòng: "Đây là dự án dựa trên sức mạnh của cộng đồng và vì cộng đồng nên cả nhóm luôn lắng nghe sự góp ý từ mọi phía".

Nắm bắt nhu cầu khởi nghiệp đang tăng, sắp tới, Kiến Học sẽ tổ chức các khoá học về Start-up của Stanford. Và, đây vẫn là khóa học miễn phí, vì cộng đồng.

Cần đưa chương trình giáo dục khởi nghiệp vào trường học
Trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, hoạt động khởi nghiệp được xem là là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư