Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Kinh doanh casino vẫn khó trăm bề
Nguyên Đức - 20/05/2021 09:20
 
Bất chấp việc các casino đang kinh doanh khá bết bát, vẫn có nhà đầu tư muốn nhảy vào lĩnh vực này, tuy không “sôi nổi” như nhiều năm trước.
Hiện các casino ở Việt Nam kinh doanh khá bết bát 

Nuôi tham vọng với casino Vân Đồn

Các đề xuất về chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hợp nghỉ dưởng giải trí cao cấp Vân Đồn (Quảng Ninh), có kinh doanh casino, vừa một lần nữa được đệ trình lên Chính phủ. Theo kế hoạch, Dự án sẽ được xây dựng với quy mô hơn 445 ha, với tổng vốn đầu tư 46.595 tỷ đồng (tương đương khoảng 2 tỷ USD, đủ để đáp ứng điều kiện kinh doanh casino - PV).

Ở đại dự án trên, ngoài các hạng mục khu nghỉ dưỡng phức hợp, bất động sản, sân golf…, thì hạng mục được chú ý nhất là casino. Trên thực tế, việc Quảng Ninh nuôi tham vọng xây casino ở Vân Đồn đã có từ lâu. Vân Đồn chính là một trong hai địa điểm (cùng với Phú Quốc) được chấp thuận xây dựng casino, ngay từ thời điểm Chính phủ còn chưa ban hành Nghị định số 03/201/NĐ-CP về kinh doanh casino, chính thức mở cửa lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm này tại Việt Nam.

Dự án trên có thời điểm được coi là một trong những dự án động lực cho sự phát triển của Vân Đồn. Và ở thời điểm đó, dư luận đã nhắc đến Sungroup như là nhà đầu tư chính thức của dự án. Trong các báo cáo ban đầu, Quảng Ninh cũng nhắc đến Công ty cổ phần Mặt trời Vân Đồn, đơn vị đề xuất dự án. Tuy nhiên, nhiều khả năng, với quy mô dự án lớn, sử dụng nhiều đất và kinh doanh trong lĩnh vực nhạy cảm, dự án này sẽ phải thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo kế hoạch, nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương, tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư trong quý II năm nay. Sang quý III, nhà đầu tư được chọn sẽ thực hiện các thủ tục đầu tư cần thiết và tiến hành việc giải phóng mặt bằng. Từ quý IV/2021 đến hết quý IV/2030, sẽ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo quy định. Thời gian hoạt động của Dự án sẽ là 70 năm, kể từ thời điểm được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhiều năm trước đây, trước thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2017/NĐ-CP, đông đảo tập đoàn lớn nước ngoài, bao gồm cả LasVegas Sand, đã đề xuất việc xây dựng các casino tại Việt Nam. Sau khi Chính phủ Việt Nam vẫn chỉ cho phép thí điểm cho người Việt vào chơi tại casino ở Phú Quốc, “cuộc đua” kinh doanh casino ở Việt Nam đã bớt phần náo nhiệt.

Tuy vậy, vẫn rất nhiều nhà đầu tư kiên trì theo đuổi tham vọng tại Việt Nam. Hiện tại, ngoài các casino cỡ nhỏ ở Đồ Sơn, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lào Cai…, thì casino Corona ở Phú Quốc, Hoiana ở Quảng Nam, Hồ Tràm Strip ở Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc diện quy mô lớn. Bên cạnh đó, Dự án Laguna Lăng Cô (của Banyan Tree, Singapore) cách đây ít lâu cũng đã được phép tăng vốn lên 2 tỷ USD để xây dựng casino tại Thừa Thiên Huế.

Không dễ hốt bạc

Dù rất nhiều nhà đầu tư “xếp hàng” để được kinh doanh casino tại Việt Nam, nhưng có một điều kỳ lạ là, các casino tại Việt Nam kinh doanh khá bết bát. Trong đó, casino Đồ Sơn thua lỗ nhiều năm liền đã được đề cập khá nhiều. Các casino khác cũng không khá khẩm hơn là bao, nhất là từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Thông tin được Tập đoàn Donaco công bố vào cuối tháng 4/2021, Khách sạn sòng bài Aristo của họ tại Lào Cai làm ăn khá khó khăn, kể từ khi được mở cửa trở lại vào tháng 5/2020. Trước đó, do tác động của Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020, casino này đã phải tạm đóng cửa do lệnh giãn cách xã hội.

Theo lý giải của Donaco, việc biên giới với Trung Quốc, nơi có phần lớn khách hàng quen thuộc của Aristo, vẫn bị đóng cửa khiến số lượng người chơi tới Aristo giảm đáng kể. Vào năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 3/2020, hệ thống của Aristo ghi nhận có 171 lượt người chơi, còn ở cùng thời điểm năm nay, con số chỉ là 15. Doanh thu ròng đã giảm từ 2,64 triệu AUD xuống chỉ còn 0,26 triệu AUD. Thu nhập trước thuế cũng giảm từ 0,48 triệu AUD xuống âm 0,12 triệu AUD.

Trong khi đó, Công ty Quốc tế Hoàng Gia, chủ sở hữu của sòng bạc Hoàng Gia ở Quảng Ninh, tiếp tục thua lỗ trong năm 2020. Theo đó, doanh thu thuần của Hoàng Gia giảm phân nửa, chỉ còn 126 tỷ đồng. Giá vốn và chi phí cao khiến doanh nghiệp lỗ gần 82 tỷ đồng, chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra là có lãi 9,3 tỷ đồng.

Ngay cả Corona, casino đầu tiên được thí điểm cho người Việt vào chơi, tình hình cũng không sáng sủa hơn. Vào thời điểm tháng 6/2020, báo cáo tài chính từ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc cho biết, nửa đầu năm 2019, casino Corona lỗ 971 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 lỗ 509 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) tương ứng là âm 19,27% và âm 17,8%. Kết quả kinh doanh này chắc chắn nằm ngoài kỳ vọng của nhà đầu tư.

Kể từ bản báo cáo trên, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc không công bố bất cứ một bản báo cáo tài chính nào khác. Tuy nhiên, nhiều khả năng, tình hình cũng không khá khẩm hơn. Bởi lẽ, năm 2020 là năm vô cùng khó khăn đối với các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch, do chịu tác động của đại dịch Covid-19.

Ngay cả casino Hồ Tràm, các thông tin được đưa ra từ cuối năm ngoái cũng cho biết, casino này vẫn lỗ nặng sau 7 năm đi vào hoạt động. Kinh doanh casino đúng là không dễ hốt bạc. Vậy nhưng, các nhà đầu tư vẫn đua nhau “nhảy” vào.

Quảng Ninh đã đề xuất casino Vân Đồn được phép thí điểm cho người Việt vào chơi. Nếu đề xuất này được thông qua, đây sẽ là casino thứ hai, sau casino Corona (Phú Quốc), được thí điểm cho người Việt vào chơi.
Kinh doanh đặt cược, casino được đề xuất là ngành tiếp cận thị trường có điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang soạn thảo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư