-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ chìm sâu vào suy thoái trong năm nay và đến năm 2021 sẽ phục hồi ở mức độ ít hơn so với dự báo trước đó.
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 7/7 đã đưa ra dự báo trên trong bối cảnh các nước thành viên là Pháp, Itay và Tây Ban Nha vẫn đang nỗ lực khôi phục kinh tế từ cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Theo dự báo của EC, kinh tế Eurozone sẽ suy giảm 8,7% trong năm 2020 trước khi tăng trưởng 6,1% vào năm 2021. Hồi tháng 5/2020, EC dự báo kinh tế Eurozone sẽ suy giảm 7,7% trong năm 2020 và phục hồi với mức tăng trưởng 6,3% vào năm 2021. Trong đó, Pháp, Italy và Tây Ban là 3 nước được dự báo có mức suy giảm mạnh nhất trong khu vực Eurozone với mức suy giảm trên 10%.
EC cho biết việc điều chỉnh con số dự báo nêu trên xuất phát từ thực tế tiến độ khôi phục hoạt động kinh tế của các nước thành viên chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 chậm trễ hơn so với dự tính trước lo ngại về làn sóng dịch bệnh thứ 2 tại khu vực này cũng như tại Mỹ - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của của dịch COVID-19 hiện nay.
Yếu tố này cũng làm dấy lên quan ngại về khả năng phục hồi của nền kinh tế đầu tàu thế giới là Mỹ khi nhiều các kế hoạch mở cửa kinh tế tại nhiều bang của nước này đã bị hoãn lại do số ca nhiễm mới gia tăng một cách đáng ngại.
Theo nhận định của EC, kinh tế Đức trong năm 2020 sẽ suy giảm 6,3%, thấp hơn mức 6,5% dự báo trước đó. Tuy nhiên, kinh tế Đức trong năm 2021 được dự báo tăng trưởng 5,3% trong năm 2021, thấp hơn dự báo trước đó.
Theo số liệu chính thức công bố ngày 7/7, ngành công nghiệp của Đức đang dần phục hồi với mức tăng trưởng 7,8% được ghi nhận trong tháng 5 vừa qua sau khi giảm sâu trong tháng 3 và tháng 4/2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này thấp hơn tới 10% so với dự báo của giới phân tích và vẫn giảm hơn tới 19,3% so với tháng 5/2019. Điều này phản ánh sự phục hồi chậm chạp của kinh tế Đức sau giai đoạn áp đặt các biện pháp phong tỏa để ứng phó với dịch COVID-19.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ
