-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
| Trụ sở ECB tại Frankfurt am Main, miền tây nước Đức |
Dịch COVID-19 bùng phát nhanh chóng ở hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã tạo ra những mối nguy hiểm cho thị trường tài chính, làm gián đoạn chuỗi cung ứng, cũng như tác động lớn tới ngành du lịch quốc tế, làm dấy lên lo ngại rằng dịch bệnh sẽ gây thiệt hại lớn đối với tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay.
Trong thông báo của mình, Chủ tịch ECB Christine Lagarde đánh giá dịch COVID-19 bùng phát rất nhanh và tạo ra rủi ro cho triển vọng tăng trưởng kinh tế, cũng như hoạt động của thị trường tài chính thế giới.
Bà Christine Lagarde cũng cho biết ECB sẵn sàng thực hiện các biện pháp phù hợp và tương xứng đối với các rủi ro tiềm ẩn.
Dự kiến Hội đồng Quản trị của ECB sẽ tổ chức cuộc họp về chính sách tiền tệ vào ngày 12/3 tới đây tại thành phố Frankfurt, Đức.
Giới quan sát cho rằng diễn biến thị trường sẽ phụ thuộc vào mức độ an tâm mà thị trường nhận được từ các thông điệp của các ngân hàng trung ương.
Trong những năm gần đây, ECB đã đưa ra các biện pháp kích thích chưa từng có để thúc đẩy nền kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cũng như giảm tình trạng lạm phát của khối này như thiết lập lãi suất ở mức thấp kỷ lục, cung cấp các khoản vay với lãi suất thấp cho các ngân hàng và mua hơn 2.600 tỷ euro (tương đương 2.900 tỷ USD) trái phiếu của doanh nghiệp và chính phủ.
Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, ECB dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách tiền tệ của mình trong một thời gian.
Hiện, giới chuyên gia kinh tế đề nghị ngân hàng trung ương các nước xem xét cắt giảm lãi suất ngân hàng ở mức sâu hơn đối với các khu vực đang chịu tác động của dịch COVID-19.
Cùng chung tay đối phó với dịch COVID-19, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương Anh cũng cho biết sẵn sàng hành động nếu dịch COVID-19 tác động lớn tới tăng trưởng kinh tế thế giới.
Về phía Nhật Bản, trong tuyên bố của mình, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ngày 2/3 cũng tuyên bố sẽ cố gắng cung cấp thanh khoản dồi dào và bảo đảm sự ổn định trên thị trường tài chính.
Cùng ngày, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 còn 2,4% so với dự báo 2,9% đưa ra hồi tháng 11/2019. Nếu dự báo này xảy ra, đây là mức tăng trưởng thấp nhất của kinh tế thế giới từ năm 2009.
Tại Đức, đất nước đầu tàu kinh tế của châu Âu, Bộ trưởng Tài chính nước này Olaf Scholz cũng cho biết chính phủ Đức sẵn sàng khởi động gói kích thích tài khóa của nước này nếu tình hình tiếp tục xấu đi.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ
