
-
Tập trung hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh
-
Đặc khu Cô Tô: Trung tâm du lịch, dịch vụ gắn với kinh tế biển hiện đại
-
Hà Nội: Công suất tiêu thụ điện thiết lập mốc cao lịch sử 5.988 MW
-
Đưa Đặc khu Vân Đồn trở thành trung tâm kinh tế biển đa ngành, xanh, hiện đại, thông minh
-
Bổ sung 19.000 tỷ đồng nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho các nhiệm vụ cấp bách -
7 tháng, thu ngân sách nhà nước xấp xỉ 80% dự toán cả năm
Tổng giám đốc IMF Director Christine
Tổng giám đốc IMF Director Christine cho biết nền kinh tế đất nước thuộc Đông Âu Ukraine đã “đâm phải tường” vào năm ngoái và đang hướng tới thảm họa khi Nga ngưng gói cứu trợ 15 tỷ USD. “Không có sự ủng hộ đó, họ đang đi ra khỏi đường sống mà Nga đã mở rộng vài tháng trước và chẳng hướng tới đâu”, bà Lagarde cho biết trong cuộc phỏng vấn trên kênh PBS của Mỹ vào thứ tư vừa qua.
Nga đã ra quyết định đầu tư tới 15 tỷ USD cho Ukraine vào cuối năm ngoái và đã chuyển 3 tỷ USD vào tháng 12. Mátxcơva cũng nhất trí cắt giảm giá khí đốt cho Kiev để thúc đẩy kinh tế Ukraine. Nhưng hoạt động bơm tiền và giảm giá khí đốt đã bị đóng băng sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Yanukovych vào tháng 2, đưa các đảng trung hữu giành những vị trí quan trọng trong chính phủ tạm quyền ở Kiev.
Lãnh đạo IMF thừa nhận Ukraine đã bị loại khỏi các thị trường tài chính quốc tế. Bà nhấn mạnh tiền của IMF hỗ trợ nước này phải có điều kiện, có nghĩa là Ukraine dự kiến phải thực hiện cải cách cho nền kinh tế, bao gồm cả các lựa chọn vô cùng khó khăn.
“Kinh tế Ukraine cần cải cách, cần chuyển đổi sâu rộng về chính sách tài chính, chính sách tiền tệ và chính sách năng lượng”, bà nói.
Quỹ có trụ sở ở Washington này tuần trước cho hay đã ký thỏa thuận ràng buộc với Ukraine, theo đó Kiev dự kiến nhận khoản vay từ 14-18 tỷ USD để đổi lại những cải cách kinh tế cũng khá “đau xót”. Ukraine dự kiến nhận được tổng cộng 27 tỷ USD trong 2 năm tới.
Theo Ria Novosti
LHQ: Putin không có ý định tiến sâu hơn vào Ukraine Theo hãng AFP, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 28/3 nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đảm bảo với ông là nhà lãnh đạo này không có ý định phát động những cuộc xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. |
Obama, Putin bàn cách giải quyết khủng hoảng ở Ukraine Theo hãng AFP, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/3 đã gọi điện cho người đồng cấp Mỹ Barack Obama để thảo luận về một đề xuất của Washington nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine. |
Vũ Quý (Dân trí)
-
Đặc khu Cô Tô: Trung tâm du lịch, dịch vụ gắn với kinh tế biển hiện đại
-
Hà Nội: Công suất tiêu thụ điện thiết lập mốc cao lịch sử 5.988 MW
-
Đưa Đặc khu Vân Đồn trở thành trung tâm kinh tế biển đa ngành, xanh, hiện đại, thông minh
-
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chính quyền phải gần dân, sát dân, vì nhân dân
-
Bổ sung 19.000 tỷ đồng nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho các nhiệm vụ cấp bách -
7 tháng, thu ngân sách nhà nước xấp xỉ 80% dự toán cả năm -
Thuế đối ứng của Hoa Kỳ: Thúc đẩy gia tăng năng lực cạnh tranh dài hạn -
Thuế đối ứng và phản ứng chính sách -
Xung lực mới cho mũi đột phá hạ tầng và phát triển đô thị -
Thủ tướng: Petrovietnam đóng góp quan trọng bảo đảm "5 an" của đất nước -
Đại hội đại biểu Đảng bộ Petrovietnam lần thứ IV: Khát vọng vươn xa trong kỷ nguyên mới
-
MBAMC thông báo mời quan tâm cổ phần tại Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép
-
Top 10 Ngân hàng thương mại tư nhân uy tín tiếp tục gọi tên SeABank
-
Bứt phá nhờ công nghệ: Ngành khuôn mẫu kim khí Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
-
Cathay Life Việt Nam được vinh danh Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2025
-
Vinatex đặt mục tiêu tăng gấp đôi lợi nhuận hợp nhất vào năm 2030
-
Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân kiểm tra sản xuất, thăm, tặng quà công nhân lao động