Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Kisarazu (Nhật Bản) và Đà Nẵng ký kết hợp tác phát triển
Việt Hương - 27/07/2019 14:54
 
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ và Thị trưởng thành phố Kisarazu (tỉnh Chiba, Nhật Bản), ông Yoshikuni Watanabe vừa có buổi làm việc và tiến tới ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển giữa hai thành phố trong thời gian tới…
.
Ký kết biên bản ghi nhớ giữa thành phố Kisarazu và thành phố Đà Nẵng.

"Bản ghi nhớ thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa thành phố Kisarazu và Đà Nẵng" được đại diện chính quyền hai thành phố cùng thống nhất hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực thu hút đầu tư vào mỗi thành phố.

Phía Đà Nẵng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp từ thành phố Kisarazu tìm hiểu môi trường đầu tư tại Đà Nẵng và ngược lại, Kisarazu cũng mong muốn tiếp đáp nhu cầu của thành phố Đà Nẵng.

Bản cam kết nêu rõ: Hai thành phố sẽ xem xét khả năng tổ chức các hội thảo, hội nghị xúc tiến đầu tư định kỳ giữa hai địa phương nhằm quảng bá các cơ hội đầu tư của mỗi địa phương; đồng thời thường xuyên trao đổi các tài liệu quảng bá về tiềm năng đầu tư vào các lĩnh vực của mỗi địa phương cũng như hỗ trợ lẫn nhau trong việc giới thiệu thông tin đến các doanh nghiệp của hai thành phố…

Hai thành phố tích cực tham gia cũng như đề xuất các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam và Nhật Bản được tổ chức tại hai địa phương; hỗ trợ lẫn nhau trong việc quảng bá các điểm du lịch, các sự kiện và lễ hội của từng địa phương. Hai bên thúc đẩy cơ hội thực tập và tiếp nhận thực tập sinh ngành kỹ thuật.

Đặc biệt, thành phố Kisarazu sẽ hỗ trợ Đà Nẵng trong công tác đào tạo thông dịch viên tiếng Nhật. 

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ khẳng định, trong nhiều năm qua, Nhật Bản luôn là đối tác gần gũi, là nhà đầu tư hàng đầu tại Đà Nẵng. Trong đó, doanh nghiệp của thành phố Kisarazu triển khai dự án tại Đà Nẵng khá hiệu quả. Đây là tín hiệu đáng mừng để các nhà đầu tư của thành phố Kisarazu tiếp tục tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng để thực hiện các dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao, du lịch, thương mại…, góp phần vào sự phát triển bền vững của hai thành phố.

Ông Yoshikuni Watanabe cho biết, mặc dù thành phố Kisarazu có diện tích nhỏ so với thành phố Đà Nẵng nhưng có khá nhiều điểm tương đồng về cơ cấu, định hướng phát triển kinh tế. Do vậy, việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai thành phố lần này sẽ góp phần thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác cả về thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân... 

Đà Nẵng sẽ sử dụng công nghệ xử lý rác của châu Âu
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng – Tô Văn Hùng cho hay, Nhà máy xử lý rác theo công nghệ mới tại Khánh Sơn được TP. Đà Nẵng sử...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư