Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Kỷ niệm 55 năm nghĩa tình Hà Tĩnh - Bình Định
Thế An - 17/05/2015 09:29
 
Chiều qua (16/5), tại TP.Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh - Bình Định (1960-2015).

Tham dự  buổi gặp mặt có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cùng Lãnh đạo các bộ, ban, nghành Trung ương, hai tỉnh Hà Tĩnh, Bình Định và nhiều cán bộ lão thành cách mạng...

Cách đây 55 năm qua, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “tất cả vì miền Nam ruột thịt”,  Hà Tĩnh đã kết nghĩa với tỉnh Bình Định với một khát vọng lớn lao về ngày non sông gom về một mối. Từ đó đến nay, tình đoàn kết, gắn bó thủy chung, giữa hai tỉnh vẫn luôn được các thế hệ gìn giữ và phát huy. Đảng , chính quyền và nhân dân hai tỉnh đã dành cho nhau sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa bằng sức người, sức của với tinh thần tất cả cho tiền tuyến và đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

 

Thực hiện sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, Hà Tĩnh và Bình Định đang trỗi dậy với nhiều chương trình, dự án lớn của quốc gia, khu vực. Hà Tĩnh và Bình Định đang thực hiện mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – nông nghiệp – thương mại - dịch vụ. Bên cạnh đầu tư phát triển kinh tế, 2 tỉnh đã, đang tiếp tục tập trung đầu tư phát triển văn hóa – xã hội, chú trọng đào tạo nhân tài cho quê hương đất nước.

Tại buổi Lễ, các bậc lão thành, đại diện doanh nghiệp, doanh nhân, thế hệ trẻ 2 tỉnh bày tỏ sự trân trọng, tri ân những tình cảm đoàn kết, gắn bó thủy chung, sâu nặng nghĩa tình mà các thế hệ cán bộ, nhân dân 2 tỉnh đã vun đắp và ngày càng phát triển trong suốt 55 năm qua. Những tình cảm đó, sẽ được các thế hệ doanh nhân, thế hệ trẻ hôm nay và mãi mãi về sau tiếp tục xây dựng, vun đắp, cùng hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương 2 tỉnh ngày càng giàu mạnh

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, Hà Tĩnh - Bình Định kết nối bền chặt bởi truyền thống lịch sử, cơ duyên văn hóa và vận hội kinh tế. Sợi dây vô hình đó không chỉ có từ 55 năm trước mà là từ lịch sử nghìn đời dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, hai tỉnh đều là những địa phương có vị trí chiến lược quan trọng ở Bắc và Nam Trung Bộ của đất nước. Đặc biệt Hà Tĩnh - Bình Định có những lợi thế to lớn về truyền thống lịch sử, văn hóa, con người, điều kiện tự nhiên và cơ hội phát triển kinh tế. Chính vì vậy, thời gian tới Hà Tĩnh - Bình Định sẽ tiếp tục phát huy mối đoàn kết sẵn có, hỗ trợ, thúc đẩy cùng nhau xây dựng hai quê hương ngày càng giàu đẹp, ấm no

Cũng tại buổi Lễ, lãnh đạo 2 tỉnh đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực giai đoạn 2016-2020.

Tối cùng ngày, BIDV đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Nghĩa nặng tình sâu” như một món quà tinh thần ôn lại truyền thống lịch sử, văn hóa của hai vùng đất, đặc biệt là sự gắn bó keo sơn giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Bình Định.

Nhân dịp này, tỉnh Bình Định đã tặng tỉnh Hà Tĩnh 5 tỷ đồng cho quỹ an sinh xã hội. Đồng thời BIDV trao 10 tỷ đồng tặng Hà Tĩnh để xây dựng Đền thờ ẩn sĩ La Sơn Phu Tử - Nguyễn Thiếp và 10 tỷ đồng tặng chương trình đào tạo nguồn nhân lực trẻ của địa phương.

DNNN ở đâu trong công nghiệp hóa "phiên bản 3.0"?
Để tiến tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phải kiên quyết tiến hành cổ phần hóa và ngừng vai trò chi phối nền kinh tế quốc dân bởi các...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư