-
Đại biểu Quốc hội đồng tình với đề xuất giảm thuế của Chính phủ -
Thay đổi thước đo về chính sách nhà ở -
Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore mở thêm kênh hợp tác mới -
Việt Nam - Philippines thúc đẩy hợp tác an ninh trước những thách thức mới -
Đại biểu quốc hội băn khoăn về “chung cư có thời hạn” và quyền tài sản hợp pháp của dân -
Có cần luật hóa công chứng giao dịch bất động sản?
![]() |
| Tổng thống Donald Trump, Phó tổng thống Mike Pence và các nhà lãnh đạo khác cầu nguyện khi ký một sắc lệnh tại Phòng bầu dục ở Nhà Trắng |
Nhóm nghiên cứu đặc biệt
Cứ ngày thứ Tư hàng tuần, một số trong những người quyền lực nhất thế giới tập trung ở một phòng họp tại Washington để nghiên cứu về Chúa.
Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết, chỉ các thành viên của nhóm mới được biết địa điểm học.
Tham gia nhóm này có đủ cả Phó tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mike Pompeo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Betsy DeVos, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Rick Perry, Tổng chưởng lý (cách gọi khác của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Jeff Sessions…
Tổng cộng, có 10 thành viên Nội các Mỹ là “nhà tài trợ” cho nhóm này. Không phải tất cả mọi người đều tham dự tất cả các buổi, mà khi nào có thể thì họ tới, bởi họ là những người bận rộn.
Các buổi “nghiên cứu” kéo dài 60 - 90 phút.
Vậy ai là người nghiên cứu Kinh Thánh có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Mỹ?
Chân dung người thầy
Đó là mục sư Ralph Drollinger, người Mỹ, sinh năm 1954, cựu vận động viên bóng rổ, cao 2,18m, nặng 113kg.
![]() |
| Mục sư Ralph Drollinger |
Ralph Drollinger sinh ra tại La Mesa, vùng ngoại ô San diego, California. Khi nhỏ, ông ít khi tới nhà thờ. “Có lẽ, tôi chỉ đến nhà thờ khoảng 5 - 6 lần và cũng không biết gì về Kinh Thánh”, ông Ralph Drollinger nói.
“Tuy nhiên, tôi luôn tự hứa với mình rằng tôi phải đọc Kinh Thánh”, Ralph Drollinger cho biết thêm.
Trong năm cuối phổ thông trung học, sau khi chơi bóng rổ, một số người mời ông nghiên cứu Kinh Thánh. Ông tham gia và thế giới của ông đã thay đổi từ đó.
“Đó là lần đầu tiên tôi thực sự nghe sách phúc âm. Về nhà, tôi đọc hết sách phúc âm của Matthew ngay trong đêm đó và thỉnh cầu chúa Jesus đến ngự trong tim tôi”, Ralph Drollinger nói.
Năm 1972, Ralph Drollinger nhập trường Trường đại học Tổng hợp California tại Los Angeles. Tại đây, ông cũng tham gia các buổi giảng Kinh Thánh và sau đó 4 năm, Ralph Drollinger đã thực sự “phải lòng Kinh Thánh”.
Sau khi tốt nghiệp đại học, ông trở thành vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Ông đã tham gia Đội bóng chuyền Thiên chúa giáo có tên là Athletes in Action. Đội này đã thi đấu tại 35 quốc gia và đội luôn dành một nửa thời gian để đọc sách phúc âm.
“Điều đó thật hoàn hảo với tôi, bởi tôi thực sự không thích bóng rổ, mà là thích thuyết giáo”, Ralph Drollinger cho biết.
Sau khi nghỉ chơi bóng rổ, Ralph Drollinger làm việc trong lĩnh vực thể thao. Đến năm 1996, ông chuyển hẳn sang lĩnh vực chính trị và đó là sự chuyển hướng để dần dần đưa ông đến Nhà Trắng.
-
Đại biểu quốc hội băn khoăn về “chung cư có thời hạn” và quyền tài sản hợp pháp của dân -
Có cần luật hóa công chứng giao dịch bất động sản? -
Luật hóa cơ chế cho khu đô thị lấn biển, hình thành các cực tăng trưởng mới -
Chính thức trình Quốc hội giảm 30% thuế cho cá nhân, doanh nghiệp doanh thu không quá 10 tỷ đồng -
Quốc hội điều chỉnh chương trình kỳ họp, xem xét miễn thuế cho cá nhân, doanh nghiệp -
“Thu hồi đất không chỉ là bồi thường bao nhiêu tiền mà là ổn định cuộc sống như thế nào” -
Hợp nhất 3 Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk
-
BAC A BANK thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới hệ sinh thái tài chính trong kỷ nguyên tài sản số -
Motorola ra mắt razr fold-smartphone gập dọc dạng sách đầu tiên, tại Việt Nam -
Từ căn xưởng 80 m² đến hành trình hơn 30 năm xây dựng thương hiệu Thuận Phong -
EVF nới room ngoại lên 50%, tăng vốn và kiện toàn bộ máy -
81 năm Quốc khánh 2/9: Khát vọng tự chủ kinh tế và dấu ấn nhôm Nam Sung -
Tập đoàn Stavian trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế cho học sinh và người dân tỉnh Bắc Ninh


