
-
Dòng vốn quỹ đảo chiều quay lại với Việt Nam
-
Dồn dập đổ tiền tỷ lập công ty tài sản mã hoá
-
Đầu tư Thành Thành Công bị phạt vì "ém" nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu
-
Thí điểm thị trường tài sản mã hóa với lộ trình thận trọng, minh bạch
-
VDSC dự kiến huy động tiếp 1.000 tỷ đồng qua trái phiếu để cơ cấu nợ -
Bamboo Capital nói gì khi cổ phiếu BCG và TCD bị đình chỉ giao dịch
Ông Võ Thái Sơn – Phó tổng giám đốc CTCP Chiếu xạ An Phú (Apira, mã APC-sàn HoSE) vừa thông báo đã mua thêm 71.100 cổ phiếu APC trong tổng cộng 100.000 cổ phiếu đăng ký mua trước đó. Giao dịch thực hiện toàn bộ thông qua phương thức khớp lệnh, trong khoảng thời gian từ 9/4 đến 26/4. Diễn biến thị trường không thuận lợi là nguyên nhân được ông Sơn đưa ra khi không hoàn tất số lượng đăng ký.
Sau giao dịch, vị lãnh đạo sinh năm 1995 này đã nâng số lượng cổ phiếu APC sở hữu từ 800.000 cổ phiếu lên 871.100 cổ phiếu. Tương ứng, tỷ lệ sở hữu gia tăng từ mức 4.02% lên 4,38%. Với giá cổ phiếu đóng cửa trước kỳ nghỉ lễ là 7.100 đồng/cổ phiếu, giá trị tài sản số chứng khoán trên xấp xỉ 6,2 tỷ đồng.
Ông Sơn được giao bổ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc từ tháng 8/2017. Với số lượng cổ phiếu sau khi mua mới, ông Sơn vẫn chưa là cổ đông lớn của APIC. Tuy nhiên, bà Võ Thuỳ Dương – Chủ tịch HĐQT Apira, đồng thời cũng là chị gái ông Sơn hiện là cổ đông lớn nhất sở hữu 40,46% vốn công ty. Tổng cộng, hai cá nhân này đang sở hữu 44,44% vốn điều lệ Apira.
Quyết định mua thêm cổ phiếu của ông Sơn được đưa ra khi giá cổ phiếu APC liên tục lao dốc, xuống mức thấp kỷ lục 6.200 đồng/cổ phiếu trong phiên 3/ 4. Đồng thời, với báo cáo tài chính kiểm toán ghi nhận khoản thua lỗ 36 tỷ đồng, Apira cũng chính thức đối diện với án huỷ niêm yết do duy trì kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tiếp.
Cùng khoản lỗ hai năm liền trước, tổng lỗ 3 năm liên tiếp xấp xỉ 47 tỷ đồng, tương đương hơn 23% quy mô vốn điều lệ. Tuy nhiên, nếu so với phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối mà doanh nghiệp chiếu xạ này tích lũy được nhiều năm qua, khoản thua lỗ chỉ làm nguồn vốn từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối giảm từ 310 tỷ đồng (năm 2020) xuống còn 261 tỷ đồng (năm 2023). Bộ đệm vốn từ quá khứ giúp vốn chủ sở hữu của công ty vẫn khá vững vàng (591 tỷ đồng), đóng góp gần 2/3 tổng nguồn vốn doanh nghiệp.
Theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán, ngày huỷ niêm yết cổ phiếu APC là 2/5. Như vậy, sau kỳ nghỉ lễ, APC sẽ chuyển sang giao dịch trên sàn UPCoM.
Trong tháng 4 vừa qua, cổ phiếu có nhịp hồi phục nhẹ nhưng biên độ không quá lớn với giá cổ phiếu thời gian qua nằm trong khoảng 6.400 – 7.800 đồng/cổ phiếu.

-
VDSC dự kiến huy động tiếp 1.000 tỷ đồng qua trái phiếu để cơ cấu nợ -
Bamboo Capital nói gì khi cổ phiếu BCG và TCD bị đình chỉ giao dịch -
Thị trường IPO Việt Nam “thức giấc” -
HDBank phát hành thành công 50 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế -
Các ngân hàng trả 42.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt cho cổ đông, nhà băng nào bạo chi nhất? -
Nhiều nhóm ngành được dự báo lãi tốt trong quý III/2025 -
VPBankS chốt ngày chào bán IPO từ 10/10
-
Mỹ Tho Central Complex: Sức hút của bất động sản truyền đời, sổ đỏ lâu dài
-
Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4 với ứng dụng đổi mới về công nghệ số
-
Giải thưởng Bùi Xuân Phái gọi tên VEC: Tình yêu Hà Nội trong một tầm vóc mới
-
Xây chắc “mỏ dầu” dữ liệu, đưa kinh tế tư nhân “cất cánh”
-
Trường Đại học Y Hà Nội, Vinmec và VinUni hợp tác xây dựng hệ sinh thái học thuật y tế chuẩn thế giới
-
Chuyển đổi số: Con đường tất yếu của sản xuất Việt