Thứ Hai, Ngày 27 tháng 07 năm 2026,
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc
Tú Ân - 27/07/2026 09:47
 
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), trên khắp cả nước, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính dâng hương hoa tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội) và đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ tưởng niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Dự buổi lễ còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương dự lễ tưởng niệm.

Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội) - Ảnh: VGP

Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương, Tổ quốc.

Trong suốt chặng đường cách mạng của Đảng, dân tộc, với khát vọng, niềm tin chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, lớp lớp những người con ưu tú đất Việt đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình thực hiện nhiệm vụ, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP

79 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, qua đó lan tỏa những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, thể hiện sự tri ân của cả hệ thống chính trị bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm cao nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Quân đội nhân dân Việt Nam, các nhà khoa học cùng toàn xã hội đang nỗ lực trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ, với việc đẩy mạnh "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". 

Đây là “cuộc hành quân” đặc biệt của thời bình, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 

Chiến dịch 500 ngày đêm chính là hành trình tri ân của dân tộc Việt Nam đối với những người con đã hy sinh vì Tổ quốc; tôn vinh sự cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh và những cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng: Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ

Tại tỉnh Điện Biên, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 và Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 - Ảnh: VGP

Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", là dấu mốc bằng vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam và có ý nghĩa to lớn, tác động mạnh mẽ tới phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Đã 72 năm trôi qua nhưng ý nghĩa trọng đại và bài học lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn luôn là động lực mạnh mẽ để tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Trong không khí trang nghiêm, linh thiêng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Các đại biểu nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; quyết tâm, chung sức, đồng lòng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Sau đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Phí Hương Dũng, là thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hiện đang sống tại tổ dân phố Văn Minh, phường Điện Biên Phủ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tại TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: VGP.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đoàn công tác cũng đến dâng hương tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiều, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã thăm hiện trường, nghe báo cáo tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã tặng quà, động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu Trung ương dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Tại Quảng Trị, Đoàn đại biểu Trung ương do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị).

Tham gia Đoàn có Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương;…

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Nằm giữa lòng Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 không chỉ là nơi yên nghỉ của hàng nghìn anh hùng liệt sĩ mà còn là biểu tượng cho tình yêu nước, lòng dũng cảm và sự kiên cường của dân tộc Việt Nam. Nơi đây không chỉ thu hút những người con đất Việt về dâng hương, tưởng niệm, tri ân mà còn là điểm đến của du khách quốc tế muốn tìm hiểu sâu sắc về lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Sau khi dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu Trung ương và các địa phương tham dự cầu truyền hình trực tiếp "Sao sáng dẫn đường" tại điểm cầu Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, với tinh thần yêu nước nồng nàn, đoàn kết một lòng, không quản gian khổ hy sinh, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường. Máu đào của các liệt sĩ đổ xuống đã tô thắm lá cờ Tổ quốc, cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Ngay sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách trong công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ.

Qua hơn 50 năm thực hiện nhiệm vụ, đã có hơn 1 triệu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và an táng trang trọng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước. Tuy nhiên, số lượng hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập vẫn còn khoảng hơn 175.000. Cùng với đó là gần 300.000 mộ liệt sĩ đang an táng trong các nghĩa trang chưa xác định được thông tin. Trên khắp cả nước, hàng trăm nghìn gia đình vẫn đau đáu nỗi niềm tìm lại danh tính người thân đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô

Tại TP. Đồng Nai, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo các tổng cục, quân khu, quân đoàn; lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc ban, bộ, ngành Trung ương, TP. Đồng Nai, và nhân dân địa phương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô.

Trong không khí thiêng liêng đầy xúc động, các đại biểu dành phút tưởng niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô, các đại biểu dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, TP. Đồng Nai. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2026).

Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt các Anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm, kiên cường chiến đấu, anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng; Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh;lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Tuyên Quang.

Các đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với các Anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm, kiên cường chiến đấu, anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc - Ảnh: VGP

Trong những năm tháng chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc, Mặt trận Vị Xuyên được mệnh danh là "lò vôi thế kỷ", "cửa tử", "thác gọi hồn"… bởi sự khốc liệt chưa từng có. Trên từng điểm cao, từng vách đá, từng tấc đất nơi đây, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu với ý chí "một tấc không đi, một ly không rời", với quyết tâm "sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử", quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Dưới mưa bom, bão đạn, nhiều đồng chí đã mãi mãi nằm lại nơi núi rừng biên cương, tuổi xuân dừng lại giữa những ngày tháng ác liệt nhất. Sự hy sinh ấy đã góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ sự bình yên cho đất nước, để các thế hệ hôm nay và mai sau được sống trong hòa bình, độc lập và phát triển.

Bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc, các lực lượng đã tổ chức tìm kiếm, quy tập 34 hài cốt các Anh hùng liệt sĩ trở về trong vòng tay của Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân và người thân sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi chiến trường ác liệt năm xưa. Dẫu nhiều đồng chí vẫn chưa xác định được đầy đủ danh tính, nhưng tất cả đều có chung một tên gọi thiêng liêng: Anh hùng liệt sĩ của dân tộc Việt Nam.

Kính cẩn tri ân, dâng lên các anh hùng liệt sĩ nén tâm nhang thành kính, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Bộ Tài chính tri ân các liệt sĩ ngành Tài chính tại Tuyên Quang
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 24/7, Đoàn công tác Bộ Tài chính do Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi dẫn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư