-
Tiêm đủ, tiêm nhắc đúng lịch để phòng viêm não Nhật Bản -
Bộ Y tế thu hồi 45 mỹ phẩm nhập khẩu, có Anessa và Hadalabo -
Hải Phòng có 3 bệnh viện được quy hoạch giữ vai trò y tế cấp vùng đến năm 2030 -
Tin mới y tế ngày 17/6: Nguy cơ sức khỏe tâm thần ở người cao tuổi -
Khám chữa bệnh thuận tiện - an tâm di chuyển cùng ưu đãi độc quyền từ MEDLATEC và Be Group
Sau khi nhà sản xuất tại Mỹ tự nguyện thu hồi toàn bộ sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula do liên quan đến 3 trường hợp trẻ sơ sinh ngộ độc Botulinum, Bộ Y tế Việt Nam đã đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, ngừng lưu hành và thu hồi sản phẩm nếu có mặt trên thị trường nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.
Ngày 15/6, TS.Dược sĩ Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ký công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương về việc rà soát, thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Động thái này được đưa ra sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) ngày 13/6 thông báo việc tự nguyện thu hồi toàn bộ sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh của Nara Organics.
Theo thông tin từ FDA, sản phẩm được phân phối qua hệ thống bán lẻ Target, trang thương mại điện tử Target.com và Nara.com trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026. Nhà sản xuất cho biết sản phẩm không được phân phối ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.
Thông báo thu hồi được đưa ra sau khi ghi nhận 3 trường hợp trẻ sơ sinh mắc ngộ độc Botulinum tại các bang California, Pennsylvania và Washington. Báo cáo cho thấy các trường hợp này đều sử dụng sản phẩm nói trên trước khi khởi phát bệnh.
Để bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với sản phẩm sữa Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula do Nara Organics sản xuất.
Cơ quan chức năng cũng yêu cầu làm việc với các doanh nghiệp công bố sản phẩm, nếu có, nhằm thông báo tới các đơn vị phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm, đồng thời triển khai thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
Các đơn vị liên quan cần báo cáo số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, lượng tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý đối với các lô sản phẩm thuộc diện thu hồi.
Song song với hoạt động kiểm tra, cơ quan quản lý đề nghị tăng cường truyền thông để người tiêu dùng biết và không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa nêu trên nếu đang lưu hành.
Cũng trong ngày 15/6, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các đơn vị phân phối phối hợp ngừng kinh doanh sản phẩm nếu phát hiện lưu hành tại Việt Nam, đồng thời gỡ bỏ các thông tin liên quan đến sản phẩm và xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngộ độc Botulinum là bệnh hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm do độc tố thần kinh cực mạnh do vi khuẩn Clostridium botulinum sinh ra. Độc tố này tấn công hệ thần kinh, gây liệt cơ, suy hô hấp và có thể đe dọa tính mạng, đặc biệt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Các chuyên gia cho biết, nếu được phát hiện sớm và sử dụng thuốc giải độc BAT trong vòng 48–72 giờ đầu, người bệnh có thể giảm đáng kể nguy cơ liệt cơ hoặc phải thở máy kéo dài. Đối với những trường hợp phải hỗ trợ hô hấp, thời gian hồi phục sau sử dụng thuốc giải độc thường kéo dài từ 5-7 ngày hoặc lâu hơn tùy mức độ tổn thương.
Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng, kiểm tra kỹ nguồn gốc sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ và ngừng sử dụng ngay nếu sản phẩm thuộc diện cảnh báo hoặc thu hồi.
Với trẻ sơ sinh xuất hiện các dấu hiệu như bú kém, quấy khóc bất thường, yếu cơ, khó thở hoặc giảm vận động, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá và xử trí kịp thời.
Cũng về chất lượng sữa, ngày 13/6, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Chu Quốc Thịnh đã ký công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương về việc cảnh báo thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR do Laboratoires Novalac sản xuất.
Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, ngày 12/6, Bộ Y tế Pháp đã thông báo tự nguyện thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR có số lô 183403 sau khi hệ thống giám sát dinh dưỡng Anses ghi nhận 11 báo cáo về các tác dụng phụ trên đường tiêu hóa ở trẻ sơ sinh, bao gồm tiêu chảy, nôn mửa và một số biểu hiện bất thường khác.
Ngoài ra, một báo cáo khác cũng được tiếp nhận thông qua hệ thống cảnh báo SignalConso của Pháp, đều liên quan đến cùng lô sản xuất này.
Đáng chú ý, trong số các trẻ bị ảnh hưởng có một trường hợp phải nhập viện. Kết quả xét nghiệm phát hiện Adenovirus trong mẫu phân của trẻ.
Đây là loại virus có thể gây viêm dạ dày ruột, song giới chức y tế Pháp cho biết tác nhân này thường không lây truyền qua sữa mẹ. Nhà chức trách cũng khẳng định vụ việc không liên quan đến các cảnh báo quốc tế gần đây về độc tố cereulide trong sữa bột trẻ em.
Mặc dù đến nay cơ quan chức năng chưa xác định được mối liên hệ nhân quả giữa sản phẩm và các triệu chứng ghi nhận ở trẻ, động thái thu hồi tự nguyện của nhà sản xuất và cảnh báo từ cơ quan quản lý cho thấy nguyên tắc thận trọng tối đa trong bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ, nhóm đối tượng đặc biệt nhạy cảm với các nguy cơ an toàn thực phẩm.
Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR do Laboratoires Novalac sản xuất.
Cơ quan quản lý cũng yêu cầu làm việc với đơn vị công bố sản phẩm (nếu có), đề nghị thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm, đồng thời triển khai thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Các đơn vị liên quan phải báo cáo số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã tiêu thụ, còn tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.
Song song với đó, các địa phương được yêu cầu tăng cường truyền thông để người tiêu dùng không sử dụng các lô sản phẩm thuộc diện cảnh báo.
Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các nhà phân phối phối hợp ngừng kinh doanh các lô sản phẩm nêu trên nếu đang lưu hành tại Việt Nam, đồng thời gỡ bỏ thông tin về sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm.
Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh đang sử dụng sản phẩm thuộc diện cảnh báo cần theo dõi sức khỏe của trẻ, đặc biệt lưu ý các dấu hiệu như tiêu chảy, nôn ói, quấy khóc kéo dài, bỏ bú hoặc có biểu hiện mất nước. Nếu trẻ xuất hiện triệu chứng bất thường, cần đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.
-
Chuyển đổi số vì sự hài lòng của người bệnh -
Tin mới y tế ngày 15/6: Những dấu hiệu đột quỵ xuất huyết não dễ bị bỏ qua ở người cao tuổi -
Không phải mọi phép màu đều trọn vẹn -
Đánh thức tiềm năng y học cổ truyền trong kỷ nguyên số -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trong mùa mưa -
Tận dụng “giờ vàng”, MEDLATEC cứu sống bệnh nhân sốt mò suy đa tạng -
Tin mới y tế ngày 14/6: Nguy cơ của bệnh lý dịch kính, võng mạc
-
Chiến lược dẫn đầu thị trường bằng giải pháp tối ưu hóa sức lao động và sức khỏe của Joyoung Việt Nam -
Ra mắt VETC Trạm sạc, liên thông 250 trạm sạc trên toàn quốc -
LOTTE MART triển khai khuyến mãi hè quy mô lớn -
Coteccons ước tính doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng trong năm tài chính 2025 - 2026 -
Có gì bên trong quy trình sản xuất mì ăn liền tại Acecook Việt Nam? -
Mua thiết bị đo laser Bosch tại THB Việt Nam: Quyền lợi đặc biệt chỉ có từ đại lý cấp 1

