Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam bất ngờ tăng gấp 3 lần
Xuân Dũng (Vietnam+) - 10/06/2018 06:22
 
Trong tuần từ 1/6 đến 7/6, lượng ô tô nguyên chiếc đăng ký tờ khai nhập khẩu vào Việt Nam lên tới hơn 900 xe, gấp 3 lần một tuần trước đó.

Đây là thống kê vừa được Tổng cục Hải quan công bố. Cụ thể, lượng xe nguyên chiếc đăng ký nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần qua là 922 chiếc với trị giá hơn 21 triệu USD. Trong tuần cuối tháng Năm, số xe nguyên chiếc về Việt Nam chỉ là 300 chiếc.

.

Trong số 922 xe về Việt Nam, phía hải quan cho biết, hơn 70% là xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống (647 chiếc). Trị giá số xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống tuần qua là hơn 13,7 triệu USD. Số xe này được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở cửa khẩu khu vực cảng Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tuần chủ yếu xuất xứ từ Thái Lan với 564 chiếc. Ngoài ra, một số thị trường khác xuất khẩu xe vào Việt Nam như: Trung Quốc 36 chiếc, từ Đức là 29 chiếc, còn lại là xe có xuất xứ từ Thụy Điển, Nhật Bản, Canada và Hoa Kỳ.

Với xe ô tô tải, trong tuần qua, đã có 266 chiếc đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu với trị giá gần 6,6 triệu USD. Còn lại, 9 xe đăng ký nhập khẩu là ô tô các loại khác với trị giá hơn 1,1 triệu USD.

Hết tháng 4, xe Thái Lan áp đảo ô tô nhập khẩu về Việt Nam
Tuần ​cuối tháng 4, 556 ôtô nguyên chiếc nhập về Việt Nam, trong đó ôtô con chiếm 487 chiếc, phần lớn xuất xứ từ Thái Lan.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư