-
Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026: Tìm động lực tăng trưởng từ nhân lực chất lượng cao -
Hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ -
Thiếu hụt diện rộng nhân lực ngành xây dựng -
Ống đồng rãnh xuất khẩu sang Ấn Độ vướng điều tra "kép" -
Giải pháp OEM/ODM từ Nhất Hương: Bí quyết mở rộng chuỗi F&B mà vẫn giữ trọn chất lượng -
Gần 31% doanh nghiệp dự báo đơn hàng xuất khẩu mới tăng trong quý IV/2026
![]() |
| Bà Đinh Thị Xuân Lan, Phó giám đốc Công ty Nội thất Kenl - diễn giả của chương trình tuần này |
Danh sách các thương vụ M&A tại Việt Nam đang ngày một dài thêm, tuy nhiên, một trong những thương vụ được nhắc tới rất nhiều trong thời gian gần đây là thương vụ BJC (Thái Lan) mua Metro Cash & Carry. Có giá trị rất lớn, lên tới 879 triệu USD và cũng gây đình đám dư luận, song cho tới thời điểm này có thể coi là thất bại, bởi sự phản đối quyết liệt của các cổ đông thiểu số.
Có những thương vụ bị thất bại ngay từ đầu như vậy, nhưng có những thương vụ, dù đã hoàn tất, song sau một thời gian “kết hôn” thì cũng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, lý do cũng vì vấn đề nhân sự.
Một nghiên cứu của Công ty Tư vấn Aon Hewitt thực hiện tại 123 doanh nghiệp đã chỉ ra rằng, vấn đề hòa nhập văn hóa, quản trị nhân sự là yếu tố đứng thứ hai trong 10 yếu tố khiến một thương vụ M&A thất bại.
Trên thực tế, khi bắt đầu nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của một thương vụ M&A, người ta thường quan tâm nhiều đến vấn đề tài chính, hay các tài sản hữu hình, mà ít chú ý đến tài sản vô hình như con người, quyền lợi nhân viên hay văn hóa công ty. “Điều này dẫn tới sau M&A, những công ty có nhiều sự khác biệt văn hóa từ trước sẽ gặp khó khăn, thậm chí thất bại trong việc phát huy giá trị cộng hưởng của thương vụ xuất phát từ yếu tố con người”, ông Nguyễn Quốc Việt (Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) bày tỏ.
Một câu chuyện xảy ra cách đây ít lâu, khi Công ty Thiên Minh mua lại hệ thống Victoria Hotels & Resort, với giá 45 triệu USD. Khi đó, CEO của Thiên Minh, ông Trần Trọng Kiên cũng không khỏi băn khoăn, thậm chí là lo sợ, bởi thương vụ ấy liên quan đến quá nhiều nhân sự, tới 1.250 người. Không biết có được hệ thống đó ủng hộ hay không, nhưng sau 3-4 tháng, sau khi đưa ra một thông điệp rất cụ thể rằng, các hợp đồng, chế độ, chính sách nhân sự của Victoria sẽ được giữ nguyên, tất cả các vị trí quản lý khách sạn vẫn không thay đổi, thì tất cả đã ủng hộ CEO mới.
Nhưng không phải ai cũng có cái nhìn như ông Kiên. Không phải thương vụ nào cũng suôn sẻ như vậy. Câu chuyện đang diễn ra ở một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gia công phần mềm và kinh doanh phần cứng. Vừa qua, công ty đã quyết định bán toàn bộ mảng sản xuất và kinh doanh phần mềm cho một doanh nghiệp nước ngoài. Việc đàm phán và ký kết đã xong và hai bên đang tiến hành các thủ tục chuyển giao.
Tuy nhiên, khi quá trình sáp nhập mới bắt đầu, thì một vấn đề nan giải đã nảy sinh. Toàn bộ cán bộ, nhân viên của bộ phận phần mềm yêu cầu phải được ký cam kết không được đuổi việc họ trong vòng 5 năm tới, nếu không sẽ không hợp tác để tiến hành sáp nhập. Bên cạnh đó, họ còn đòi hỏi các cam kết về chế độ làm việc, lương thưởng...
CEO cho rằng, yêu cầu của người lao động đưa ra là quá sức đối với công ty, bởi sau sáp nhập, công ty sẽ vận hành theo một cơ chế mới. Do đó, năng lực của ai đến đâu sẽ được hưởng đến đó, còn nếu năng lực yếu hoặc không phù hợp thì phải chấp nhận hưởng ít hoặc bị loại.
Trong khi đó, đại diện nhân sự và công đoàn lại đưa ra lý lẽ rằng, để công ty có được như ngày hôm nay là công lao đóng góp rất lớn của các cán bộ nhân viên. Do vậy, dù bán đi cũng phải nghĩ đến người lao động.
Đây là thực tế đau đầu không phải ở chỉ doanh nghiệp nói trên, mà còn ở nhiều doanh nghiệp khác đang có ý định thực hiện M&A. Trong trường hợp ấy, CEO sẽ phải xử lý như thế nào?
Cũng vì là một vấn đề “hot”, nên Chương trình CEO - Chìa khóa thành công kỳ này đã đặt bài toán này vào tay bà Đinh Thị Xuân Lan, Phó giám đốc Công ty Nội thất Kenli. Theo dõi Chương trình cũng là cách để các CEO tìm được lời giải cho bài toán của công ty mình.
-
Doanh thu vận tải Hà Nội vượt 232.000 tỷ đồng, tăng 22,8% -
Nhập khẩu Hà Nội tăng gần 40%, đạt gần 48 tỷ USD -
EVNNPC chuẩn bị hạ tầng điện cho nhu cầu tăng trưởng cao năm 2027 -
"Bộ Công Thương đã rất quyết liệt trong việc thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà" -
Doanh nghiệp kỳ vọng tăng tốc quý IV/2026 -
Đặt câu hỏi vì sao giá dừa rẻ, doanh nghiệp Vĩnh Long đề xuất ưu tiên kết nối -
Giá xăng dầu sẽ có sự cạnh tranh khi doanh nghiệp tự quyết giá bán
-
1
Xuất khẩu điện tử 9 tháng đạt 175,4 tỷ USD, mốc 200 tỷ USD đang đến gần -
2
Gần 427 tỷ đồng xây cầu nối Cà Mau - An Giang; Khởi công tổ hợp dịch vụ tại Hòa Lạc -
3
[Insight] Phải xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ của tất cả các bộ, địa phương -
4
Hoàn thiện các quy định về bù trừ, thanh toán chứng khoán khi áp dụng cơ chế CCP
-
Kiến tạo vị thế một thương hiệu Việt -
Sau vụ mùa tỷ USD, doanh chủ sầu riêng Đắk Lắk tích sản vào đâu? -
Một lá thư, một ước mơ và hành trình SHB nâng bước đến trường -
Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội: Mảnh ghép du lịch wellness tại Ninh Bình -
Khánh thành Đại lộ Doanh nhân tại Khu công nghiệp Thành Thành Công -
Tập đoàn Daiichi Life: 124 năm tiếp nối di sản, kiến tạo tương lai

