
-
Lạm phát Anh tăng vọt lên 3,8% trong tháng 7
-
Xuất khẩu của Nhật Bản giảm sâu nhất trong hơn 4 năm
-
SoftBank bất ngờ đặt cược đầu tư 2 tỷ USD vào Intel
-
Mỹ bổ sung 407 mã sản phẩm vào danh sách áp thuế 50% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ ngày 18/8/2025
-
Mastercard và Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN hợp tác thúc đẩy cơ hội kinh doanh và phát triển kinh tế -
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump nói gì sau hội đàm kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi?
- Doanh số bán ô tô điện sụt giảm trên khắp châu Âu
- Trung Quốc đã rót hơn 230 tỷ USD vào ngành công nghiệp xe điện
- Giao thông hướng đến Net Zero 2050: Nên khai thác hiệu quả dịch vụ chia sẻ chuyến xe
- ADB thu xếp gói tín dụng biến đổi khí hậu trị giá 135 triệu USD phát triển giao thông xanh tại Việt Nam
- Lãnh đạo Hà Nội muốn taxi Xanh SM sẽ là biểu tượng giao thông xanh của Thủ đô
Mới đây, Bộ trưởng Giao thông Malaysia, ông Anthony Loke, đã thông báo rằng chính phủ đang trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp biển số dành riêng cho ô tô điện.
Theo kế hoạch, các xe điện mới đăng ký sẽ bắt buộc phải sử dụng loại biển số mới, trong khi chủ sở hữu xe điện hiện tại có thể tự nguyện chuyển đổi.
![]() |
Ảnh minh họa |
Bộ trưởng Loke cho biết: "Các nhà cung cấp đang trong giai đoạn thử nghiệm kỹ thuật. Ngay khi mọi thứ sẵn sàng, chúng tôi sẽ thông báo chính thức".
Hiện tại, thông tin về chi phí và ngày phát hành cụ thể của biển số xe điện vẫn chưa được tiết lộ.
Tuy nhiên, biển số mới sẽ có tiền tố "EV" (Electric Vehicle) để dễ dàng nhận diện. Việc sử dụng biển số riêng sẽ giúp lực lượng chức năng xác định nhanh chóng và xử lý hiệu quả các trường hợp vi phạm như đỗ xe trái phép tại trạm sạc. Ngoài ra, các đội cứu hỏa và cứu hộ cũng sẽ đánh giá được rủi ro một cách chính xác hơn khi tiếp cận hiện trường tai nạn liên quan đến xe điện.
Biển số mới dự kiến sẽ tích hợp công nghệ RFID (Radio Frequency Identification), giúp quản lý việc ra/vào của xe, xác định vị trí và truy xuất hành trình của phương tiện một cách chính xác.
Việc áp dụng biển số xe điện riêng biệt là một phần trong chiến lược khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông xanh, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Trong năm 2023, thị trường xe điện Malaysia ghi nhận cột mốc ấn tượng với 10.159 chiếc được bán ra, tăng trưởng 286% so với năm 2022.
Phát biểu tại sự kiện ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hãng hàng không Batik Air và Kia mới đây, Bộ trưởng Loke khẳng định: "Quá trình lựa chọn nhà cung cấp biển số xe điện đang được tiến hành và chúng tôi sẽ sớm công bố thông tin chi tiết". Ông nhấn mạnh rằng kế hoạch này sẽ triển khai vào cuối năm 2024, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển giao thông xanh tại Malaysia.

-
Mastercard và Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN hợp tác thúc đẩy cơ hội kinh doanh và phát triển kinh tế -
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump nói gì sau hội đàm kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi? -
Kinh tế Anh tăng trưởng tốt hơn dự báo trong quý II/2025 -
IEA nâng dự báo nguồn cung dầu mỏ năm 2025 -
Mức thuế quan "sống được" -
Tổng thống Trump gia hạn thời gian "đình chiến" thuế quan với Trung Quốc thêm 90 ngày -
Eurozone tăng trưởng 0,1% trong quý II/2025
-
Bản lĩnh vượt "bão" dịch bệnh của đại lý cám Japfa tại Phú Thọ
-
Chính thức ra mắt La Tiên Villa - Bất động sản hạng sang đầu tiên tại Bắc Nha Trang
-
Nam A Bank 5 năm liên tiếp là Nơi làm việc tốt nhất châu Á
-
Shinhan Life sẵn sàng về sản phẩm, dịch vụ, đón đà tăng trưởng của thị trường
-
A&T Group & DXMD Vietnam ký kết hợp tác phát triển dự án A&T Saigon Riverside
-
Khát vọng phổ cập robot: Hành trình của doanh nhân Hoàng Hữu Thắng