Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Mát mắt với lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp tại Hà Tĩnh
Việt Hương - 16/12/2018 16:57
 
Lễ hội cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh năm 2018 lần thứ 2 nhằm tôn vinh những chủ trang trại, các doanh nghiệp điển hình trong thâm canh trồng cam và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp tại địa phương này. Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, một số tỉnh, thành trong cả nước.

Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh năm 2018 có 80 gian hàng của 55 đơn vị đến từ 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hà Tĩnh; một số gian hàng dành cho các sản phẩm nông nghiệp khác.

Đây là lần thứ 2 Hà Tĩnh tổ chức Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp
Đây là lần thứ 2 Hà Tĩnh tổ chức Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, Hà Tĩnh có nhiều đặc sản nông nghiệp nổi tiếng, cây ăn quả có giá trị như: bưởi Phúc Trạch, cam bù Hương Sơn, cam Khe Mây… Cam Hà Tĩnh rất ngon, được đánh giá là một trong những giống cam ngon, chất lượng. Đến nay, tại tỉnh Hà Tĩnh có gần 10.000 ha diện tích trồng cây có múi, trong đó chiếm phần lớn là cam với sản lượng đạt trên 60.000 tấn/năm, mang lại giá trị thu nhập cao cho người dân. 

Cam Hà Tĩnh với những địa danh nổi tiếng như Cam Khe Mây, Cam Vũ Quang... luôn là món ăn đặc biệt của người dân mỗi dịp Tết về tại vùng Bắc miền Trung
Cam Hà Tĩnh với những địa danh nổi tiếng như Cam Khe Mây, Cam Vũ Quang... luôn là món ăn đặc biệt của người dân mỗi dịp Tết về tại vùng Bắc miền Trung



Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp là dịp để tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các sản phẩm chất lượng ngon, nổi tiếng, đặc sản của các địa phương đến với đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh; đồng thời là cơ hội kích cầu tiêu dùng cam và hàng nông sản đặc sản của Hà Tĩnh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương. Đây còn là cơ hội cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trao đổi kinh nghiệm, bảo tồn giống cây quý, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ áp dụng vào sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng, chất lượng chế biến nông sản; tạo mối liên kết, kết nối chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản phẩm bền vững, đúng định hướng quy hoạch và chiến lược.

Hà Tĩnh đang hướng tới xây dựng những sản phẩm mang thương hiệu riêng của địa phương, có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng nhằm đảm bảo chất lượng cho thị trường tiêu thụ tại Việt Nam
Hà Tĩnh đang hướng tới xây dựng những sản phẩm mang thương hiệu riêng của địa phương, có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng nhằm đảm bảo chất lượng cho thị trường tiêu thụ tại Việt Nam

Ông Lê Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Hà Tĩnh cho biết, so với năm 2017, lễ hội cam năm nay có nhiều điểm mới. Trong đó, ban tổ chức lựa chọn và vinh danh một số mô hình trang trại điển hình đạt trình độ thâm canh năng suất, chất lượng cao và các doanh nghiệp đầu tàu trong khâu tiêu thụ cam và các sản phẩm nông nghiệp.

Thông qua Lễ hội này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khuyến khích người dân địa phương phát triển, ưu tiên cho các sản phẩm nông nghiệp gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm, góp phần xây dựng những sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh có thương hiệu, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh năm 2018 diễn ra đến ngày 17/12.

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài làm việc với Hà Tĩnh về chiến lược phát triển hành lang Đông - Tây
Trao đổi với Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Dương Tất Thắng cho biết vừa có buổi làm việc với Hiệp hội...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư