
-
Hàn Quốc đề xuất ngân sách bổ sung 8,5 tỷ USD nhằm bình ổn giá, hỗ trợ các ngành công nghiệp chủ chốt
-
Lào khuyến khích trồng sầu riêng quy mô lớn
-
"Cú đấm thép" thuế quan của ông Trump có hiệu lực, thế giới lún sâu vào thương chiến
-
Tài sản của Elon Musk "bốc hơi" gần 135 tỷ USD từ đầu năm
-
Chính sách thuế quan mới của Mỹ và phản ứng của một số nước -
Trung Quốc tìm hướng xoa dịu căng thẳng thương mại trước thềm Mỹ công bố thuế quan mới
![]() |
Biểu tượng Microsoft tại New York, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN) |
Chủ tịch Microsoft, Brad Smith cho biết tập đoàn công nghệ này đang trên đà đầu tư khoảng 80 tỷ USD vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2025.
Ông Smith khẳng định rằng AI có tiềm năng thay đổi mọi khía cạnh của cuộc sống, và điều quan trọng là Mỹ phải giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu về công nghệ này.
Ông Smith nhận định Mỹ đang có cơ hội đứng ở vị trí tiên phong trong làn sóng công nghệ mới, đặc biệt nếu nước này tăng cường các thế mạnh của mình và hợp tác hiệu quả với các đối tác quốc tế.
Ông Smith đã kêu gọi Tổng thống đắc cử Donald Trump và Quốc hội Mỹ tăng cường hỗ trợ đổi mới AI bằng cách tăng ngân sách cho các hoạt động nghiên cứu tại các trường đại học và Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF).
Theo ông Smith, Trung Quốc và Mỹ đang chạy đua để phổ biến các hệ thống AI của mình sang các quốc gia khác, nhằm trở thành tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu.
Ông Smith cho rằng do đặc điểm riêng của thị trường công nghệ và hiệu ứng mạng lưới, trong cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc, quốc gia nào nhanh chóng đưa công nghệ AI của mình ra thị trường quốc tế sẽ có khả năng giành được lợi thế cạnh tranh.
Do đó, theo ông Smith, Mỹ cần xây dựng một chiến lược quốc tế thông minh để nhanh chóng hỗ trợ sự phát triển của AI Mỹ trên toàn thế giới.
Ông Smith cho biết Trung Quốc đã bắt đầu cung cấp cho các nước đang phát triển quyền tiếp cận các chip máy tính khan hiếm với giá ưu đãi và hỗ trợ xây dựng các trung tâm dữ liệu AI tại địa phương.
Ông Smith nhận định rằng, Trung Quốc hiểu rằng nếu một quốc gia lựa chọn nền tảng AI của Trung Quốc làm tiêu chuẩn, quốc gia đó có thể sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nền tảng đó trong tương lai.
Ông khuyến nghị Mỹ nên nhanh chóng quảng bá công nghệ AI của mình là vượt trội và đáng tin cậy hơn, đồng thời hợp tác với các đồng minh trong nỗ lực này.
Về phía Microsoft, ông Smith cho biết công ty đang trên đà đầu tư khoảng 80 tỷ USD trong năm nay để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI, đào tạo các mô hình AI và triển khai các ứng dụng dựa trên đám mây trên toàn thế giới.
Các đối thủ của Microsoft như Amazon và OpenAI cũng đang chi hàng tỷ USD cho AI, dù chưa rõ cách thức và thời điểm họ có thể thu được lợi nhuận từ các khoản đầu tư này.

-
Giữa sóng gió thuế quan, giới đầu tư tìm "ngách" mới cho các thương vụ M&A
-
Trung Quốc dừng nhập LNG Mỹ, tăng cường nhập khẩu từ Nga
-
Chính quyền Mỹ khởi động kế hoạch mở rộng khai thác dầu khí ngoài khơi
-
Hàn Quốc đề xuất ngân sách bổ sung 8,5 tỷ USD nhằm bình ổn giá, hỗ trợ các ngành công nghiệp chủ chốt
-
Lạm phát tại Italy tăng cao do giá năng lượng leo thang -
Ukraine sẽ hoàn tất đàm phán, ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ vào tuần tới -
Netflix báo lãi gần 3 tỷ USD, khởi đầu thuận lợi cho năm 2025 -
Tổng thống Trump báo hiệu thuế quan trả đũa Trung Quốc có thể sắp kết thúc -
ECB hạ lãi suất lần thứ bảy liên tiếp -
Microsoft lên kế hoạch cắt giảm nhân sự, tinh gọn bộ máy -
OECD quan ngại trước làn sóng cắt giảm viện trợ nước ngoài
-
Hướng tới thể chế hiệu quả qua các cơ chế bền vững
-
FTA - Cơ hội và thách thức trong hành trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp
-
Công bố Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025
-
Một tập đoàn quyết định bất ngờ về lương khởi điểm khiến hàng vạn sinh viên nức lòng
-
KBC nộp xong tiền sử dụng đất Dự án Tràng Cát, sẵn sàng đưa vào kinh doanh
-
SeABank thông báo mời thầu