
-
Đáp ứng thử thách 14 ngày hoàn thành nhà máy ô tô hiện đại hàng đầu Đông Nam Á
-
Việt Nam gia hạn điều tra thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc
-
Doanh nghiệp công nghệ tư nhân kỳ vọng vào Nghị Quyết 68
-
Phát triển kinh tế tư nhân: Tuyên chiến với tư duy “không quản được thì cấm” - Bài 3: Dứt khoát nói không với “tư duy tùy tiện”
-
Cơ chế thủ tục hải quan đặc biệt ưu tiên doanh nghiệp công nghệ cao -
Khối ngoại M&A “gom hàng” dược phẩm, y tế
Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động VMS (Mobifone) chính thức tách khỏi VNPT và điều chuyển nguyên trạng sang cho Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý từ ngày 10/6. Trong một bản tin thị trường gần đây, Công ty chứng khoán TP.HCM (HSC) đã đưa ra ước tính về giá trị của Mobifone hiện nay.
![]() | ||
Theo HSC, Mobifone được định giá khoảng hơn 3,4 tỷ USD và thậm chí có thể lên hơn 4 tỷ USD |
Theo HSC, nhà mạng này được định giá khoảng hơn 3,4 tỷ USD. Năm ngoái, Mobifone đạt doanh thu 41.000 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 6.000 tỷ đồng (khoảng 285,7 triệu USD). Như vậy, mức định giá mà HSC đưa ra hiện gấp 12 lần lợi nhuận 2013 của Mobifone.
"Nếu doanh thu và lợi nhuận của Mobifone tiếp tục tăng, giá trị của đơn vị này có thể lên tới hơn 4 tỷ USD sau khi IPO", HSC đánh giá dựa trên lập luận, hầu hết các công ty nhà nước sau cổ phần hóa đều tăng mạnh giá trị.
Thực tế, việc định giá Mobifone đã được đề cập nhiều lần, từ năm 2006 khi ý tưởng cổ phần hóa doanh nghiệp viễn thông này được các nhà hoạch định nhắc tới và nâng lên đặt xuống suốt nhiều năm. Tháng 1/2009, Tập đoàn Credit Suisse - đơn vị tư vấn cổ phần hóa cho MobiFone - định giá sơ bộ nhà mạng là 2 tỷ USD. Theo HSC, mức định giá này không còn chính xác nữa.
Mức giá 2 tỷ USD khi đó được Credit Suise đưa ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam đều khó khăn. Theo một lãnh đạo Mobifone thời điểm đó, nếu tính trong điều kiện thông thường, giá trị của Mobifone đáng giá ít nhất 3 tỷ USD. Doanh thu năm 2008 của nhà mạng này đạt 17.500 tỷ đồng, lợi nhuận 5.800 tỷ đồng.
Công ty Chứng khoán TP HCM cũng nhận định, việc chia tay VNPT mà không phải kèm các công ty con hoặc tài sản lỗ là một cái kết tối ưu với Mobifone. Nhờ vậy, lộ trình cổ phần hóa của Mobifone có thể được diễn ra nhanh hơn và đến 2016-2017 sẽ hoàn tất IPO. Trước đây, VNPT từng đề xuất tách Mobifone kèm 62 đơn vị và 2 vệ tinh VINASAT vốn đang lỗ. Tuy nhiên, sau đó đề xuất này không được thông qua. Mặc dù vậy, Mobifone vẫn phải gánh theo khoảng 1.600 tỷ đồng nợ từ VNPT sau khi "ra riêng".
Năm 2013, quy mô thị trường viễn thông ước đạt 9,9 tỷ USD. Theo Sách Trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam, 81% thị phần rơi vào 3 ông lớn: Viettel (chiếm 40,5%), Mobifone (21,4%) và Vinaphone (19,88%).
Thanh Thanh Lan (VnExpress)
-
Đáp ứng thử thách 14 ngày hoàn thành nhà máy ô tô hiện đại hàng đầu Đông Nam Á
-
Việt Nam gia hạn điều tra thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc
-
Doanh nghiệp công nghệ tư nhân kỳ vọng vào Nghị Quyết 68
-
Phát triển kinh tế tư nhân: Tuyên chiến với tư duy “không quản được thì cấm” - Bài 3: Dứt khoát nói không với “tư duy tùy tiện”
-
Cơ chế thủ tục hải quan đặc biệt ưu tiên doanh nghiệp công nghệ cao -
Khối ngoại M&A “gom hàng” dược phẩm, y tế -
Điều kiện kinh doanh của ngành sản xuất đã ổn định hơn -
Thủ tướng mong Vietnam Airlines bay cao, vươn xa, trải dài trên khắp 5 châu 4 biển -
Cải cách hệ thống thuế hướng đến công bằng, thúc đẩy kinh tế tư nhân -
Bỏ thuế khoán: Mở lối cho hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp -
Các doanh nghiệp gửi gắm những gì tại cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ