Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Modric đánh bại Ronaldo, giành giải The Best của FIFA
Bảo Lam (vnexpress) - 25/09/2018 10:06
 
Tiền vệ của Real và tuyển Croatia được vinh danh trong lễ trao giải Cầu thủ hay nhất năm do Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA tổ chức.
Modric và Marta là hai cầu thủ giành giải The Best cho nam và nữ. Ảnh: FIFA.
Modric (trái) và Marta là hai cầu thủ giành giải The Best cho nam và nữ. Ảnh: FIFA.

Top 10 FIFA The Best 2018

1. Luka Modric - 29.05%
2. Cristiano Ronaldo - 19.08%
3. Mohamed Salah - 11.23%
4. Kylian Mbappe - 10.52%
5. Lionel Messi - 9.81%
6. Antoine Griezmann - 6.69%
7. Eden Hazard - 5.65%
8. Kevin De Bruyne - 3.54%
9. Raphael Varane - 3.45%
10. Harry Kane - 0.98%

Luka Modric giúp Real Madrid vô địch Champions League năm thứ ba liên tiếp vào tháng 5/2018 và sau đó đưa tuyển Croatia tới trận chung kết World Cup. Mùa giải vừa qua, anh đã chơi 56 trận cho CLB và đội tuyển.

"Giải thưởng này không chỉ của riêng tôi. Đây còn có phần của các đồng đội ở Real và tuyển Croatia. Không có các HLV, tôi không thể giành được giải này. Không có gia đình, tôi không thể trở thành cầu thủ như ngày hôm nay", Modric phát biểu.

Đây là lần đầu tiên có một cầu thủ giành giải thưởng cá nhân quan trọng của FIFA ngoài bộ đôi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, kể từ năm 2007. Kaka là người gần nhất làm điều này trước khi các giải thưởng quan trọng, trong đó nổi bật nhất là giải Cầu thủ xuất sắc năm của FIFA và Quả Bóng Vàng của tạp chí France Football, bị cặp đôi kể trên thâu tóm.

Modric phát biểu trên bục nhận giải. Ảnh: FIFA.
Modric phát biểu trên bục nhận giải. Ảnh: FIFA.

Từ năm 2010 tới 2015, hai giải thưởng quan trọng hợp nhất làm một. Tuy nhiên, sau đó hai giải lại tách ra và FIFA đổi tên giải thưởng của mình thành The Best. Lần đầu tiên ở giải năm nay có thêm phần phiếu bầu từ CĐV thông qua thu thập trên mạng internet. Số phiếu của CĐV cùng với HLV, đội trưởng tuyển quốc gia và các nhà báo chiếm 25% mỗi loại.

Trước khi đăng quang giải The Best, Modric đã đoạt danh hiệu Quả Bóng Vàng ở World Cup 2018 và Cầu thủ xuất sắc của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA. Trong cuộc đua tới danh hiệu năm nay, Modric cũng được đánh giá cao hơn đồng đội cũ trong màu áo Real là Ronaldo và ngôi sao của Liverpool - Mohamed Salah.

Danh hiệu của năm FIFA

Cầu thủ nam: Luka Modric
Cầu thủ nữ: Marta
Giải Pukas cho bàn thắng đẹp: Mohamed Salah
Thủ môn: Thibaut Courtois
HLV nam: Didier Deschamps
HLV nữ: Reynald Pedros
Giải chơi đẹp: Lennart Thy
Giải cổ động viên: CĐV Peru

 

Nữ thủ môn tuyển Mỹ tố cáo cựu chủ tịch FIFA quấy rối
Hope Solo tiết lộ rằng ông Sepp Blatter lấy tay bóp mông cô tại buổi lễ trao giải Quả bóng vàng đầu năm 2013.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư