Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Móng Cái tạm dừng hoạt động làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu từ 10h 31/1
Thu Lê - 31/01/2020 18:45
 
UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa có Thư trao đổi với Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc liên quan đến việc tạm dừng hoạt động làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương biên giới, trong đó có thành phố Móng Cái nhanh chóng triển khai các biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Thực hiện chỉ đạo này, ngày 31/1/2020, UBND thành phố Móng Cái đã có Thư trao đổi với Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc về việc sẽ tạm dừng hoạt động làm thủ tục xuất nhập cảnh đối với tất cả các đối tượng qua chửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc) từ 10h00 (giờ Việt Nam) ngày 31/1/2020.

Thời giai khôi phục hoạt động làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và thông báo qua đầu mối Ngoại vụ hai địa phương.

Thành phố Móng Cái vắng bóng người trong sáng ngày 31/1. Ảnh: CTV.
Thành phố Móng Cái vắng bóng người trong sáng ngày 31/1. Ảnh: CTV.

Theo thông tin từ UBND thành phố Móng Cái, tuy việc tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh này đã bắt đầu được thực hiện như Thư trao đổi ở phía cửa khẩu Móng Cái, nhưng thành phố vẫn đang chờ phía Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) trả lời để cùng phối hợp thực hiện ở cả 2 phía. Trong thời gian này, với những trường hợp công dân của 2 nước muốn quay về nước vẫn được xem xét làm thủ tục và kiểm soát dịch tễ chặt chẽ ngay tại cửa khẩu; cách ly theo dõi ngay lập tức nếu có dấu hiệu bất thường.

Thư trao đổi về việc tạm dừng các thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu của UBND thành phố Móng Cái
Thư trao đổi của UBND thành phố Móng Cái. Ảnh: Văn phòng HĐND-UBND Tp Móng Cái cung cấp.

Trước đó, từ ngày 30/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo tạm dừng đón khách du lịch Trung Quốc và tạm dừng loại hình dịch vụ xe du lịch tự lái từ Trung Quốc vào Quảng Ninh cho đến khi có công bố chính thức dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) được dập tắt. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh thực hiện ngay việc cấm người qua lại và tạm thời đóng cửa tất cả các đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới (kể cả trên bộ và trên biển). Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ người qua lại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cửa khẩu Bắc Phong Sinh và Hoành Mô.

Cùng ngày, chiều 30/1/2020, tại Ban Quản lý Cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc), Đoàn đại biểu chính quyền thành phố Móng Cái (Việt Nam) do ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Móng Cái làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu chính quyền thành phố Đông Hưng(Trung Quốc) do ông Lý Kiện, Phó thị trưởng thường trực chính quyền nhân dân TP Đông Hưng làm trưởng đoàn để cùng trao đổi về những biện pháp phối hợp phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra.

Ban Quản lý Cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc)
Đoàn đại biểu của chính quyền 2 thành phố hội đạm tại Ban Quản lý Cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc). Ảnh: Thu Hằng - Trung tâm TTVH Móng Cái.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, tính đến thời điểm hiện tại 07h00 31/1/2020, Quảng Ninh chưa phát hiện ca bệnh dương tính với nCoV. Số ca viêm đường hô hấp cấp tính có yếu tố dịch tễ liên quan nCoV tính đến hết ngày 30/1/2020 là 06 ca. Trong đó 1 ca âm tính với nCoV, 4 ca có kết quả Realtime-PCR dương tính với cúm A H1N1. Ngày 31/1/2020, 5 mẫu bệnh phẩm đang gửi lên viện VSDT TW đề tiếp tục làm xét nghiệm nCoV. 

Còn theo thông tin từ Sở Y tế Quảng Ninh, Kịch bản ứng phó có hiệu quả với từng tình huống cụ thể (xuất hiện ca bệnh, xuất hiện ổ dịch, bệnh lây lan ra cộng đồng, đặc biệt là trường hợp phát hiện ra nhiều trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh tại khu vực cửa khẩu và thành phố Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu phải tổ chức cách ly triệt để ngay tại địa bàn) hiện tại vẫn đang được gấp rút hoàn thiện. 

Ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch bệnh do virus corona
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 30/1 tuyên bố dịch bệnh do virus corona là tình trạng khẩn cấp toàn cầu do lây lan sang ít nhất 18 quốc gia và khiến 170...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư