-
Chủ tịch Quốc hội: Không coi việc trình xong hồ sơ là hoàn thành nhiệm vụ -
Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén -
Hải Phòng quảng bá tiềm năng, chính sách đầu tư tới Đoàn Lãnh sự danh dự Việt Nam tại nước ngoài -
Quy định mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập -
Trình Quốc hội cho ý kiến sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản tại Kỳ họp không thường lệ -
Tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về nhà ở
Ông Greer cho biết trong bài phát biểu hôm 11/5 rằng hai bên đã đạt được một số hình thức "thỏa thuận", nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin cụ thể nào. Ông cũng ca ngợi các cuộc đàm phán giữa hai bên là "rất mang tính xây dựng".
![]() |
| Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer phát biểu với giới truyền thông sau cuộc đàm phán về thuế quan giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 11/5/2025. Ảnh: AFP |
"Điều quan trọng là phải hiểu chúng ta đã có thể đạt được thỏa thuận nhanh như thế nào, điều này phản ánh rằng có lẽ những khác biệt không lớn như chúng ta nghĩ", ông Greer nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm rằng: "Mặc dù vậy, đã có rất nhiều công tác chuẩn bị cho hai ngày này".
Bộ trưởng Tài chính Bessent và Đại diện Thương mại Greer cho biết họ sẽ chia sẻ thêm thông tin chi tiết vào ngày 12/5.
Thông báo của Mỹ được đưa ra sau nhiều giờ họp giữa hai quan chức cấp cao của Mỹ và Phó thủ tướng Trung Quốc He Lifeng (Hà Lập Phong). Các cuộc họp được tổ chức bởi Đại sứ Thụy Sĩ tại Liên hợp quốc, nơi cư trú của ông được sử dụng làm địa điểm họp.
Các quan chức Trung Quốc tham gia đàm phán với Mỹ cũng có những phát biểu tích cực.
Phó thủ tướng Hà Lập Phong cho biết cuộc họp "đã đạt được bước tiến đáng kể và đạt được sự đồng thuận quan trọng". "Hai bên đã nhất trí thiết lập một cơ chế tham vấn cho các vấn đề thương mại và kinh tế", ông nói thêm.
Trong khi đó, Đại diện Thương mại Quốc tế Trung Quốc, ông Li Chenggang (Lý Thành Cương), hé lộ rằng một tuyên bố sẽ sớm được đưa ra với nhiều thông tin chi tiết hơn về các cuộc đàm phán với Mỹ, nhưng không tiết lộ khi nào tuyên bố đó sẽ được công bố.
"Tôi nghĩ bất kể tuyên bố này được đưa ra lúc nào, nó cũng sẽ là một tin lớn. Tin tốt cho thế giới", Đại diện Thương mại Quốc tế Trung Quốc khẳng định.
Trước khi hai bên bước vào đàm phán, Tổng thống Trump đã đăng tải trên mạng xã hội Truth Social rằng: "Thuế quan 80% đối với Trung Quốc có vẻ phù hợp!"
Sau ngày đàm phán đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc tại Geneva, Tổng thống Trump lại lên tiếng trên Truth Social, ca ngợi "tiến triển lớn" trong đàm phán và cho biết "nhiều" nội dung đã được nhất trí.
"Một cuộc đàm phán thiết lập lại hoàn toàn được thực hiện theo cách thân thiện nhưng mang tính xây dựng", Tổng thống Trump hôm 10/5 cho biết. "Chúng tôi muốn thấy, vì lợi ích của cả Trung Quốc và Mỹ, Trung Quốc mở cửa cho doanh nghiệp Mỹ".
Tổng thống Trump đã nói với các phóng viên rằng ông có thể sẽ trao đổi với người đồng cấp Trung Quốc sau các cuộc đàm phán giữa hai bên ở Thụy Sĩ, tùy thuộc vào lời khuyên của Bộ trưởng Bessent.
Căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đạt đến đỉnh điểm mới sau khi Tổng thống Donald Trump liên tục tăng thuế đối với Bắc Kinh lên 145%. Các mức thuế này được áp dụng với cáo buộc vai trò của Trung Quốc trong hoạt động buôn bán fentanyl, thặng dư thương mại khổng lồ của nước này với Mỹ và đáp trả các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh sau loạt đòn thuế mở màn của ông Trump. Đáp lại, Trung Quốc đã tăng thuế đối với hàng hóa của Mỹ lên 125%.
Mỹ và Trung Quốc đã có một thỏa thuận thương mại được ký kết vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump vào tháng 1/2020. Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump gọi đó là thỏa thuận "lịch sử" và cho biết nó sẽ "khắc phục những sai lầm trong quá khứ". Theo thỏa thuận, Bắc Kinh đã cam kết mua hơn 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ bổ sung từ Mỹ và mở cửa thị trường của mình cho các ngành nông nghiệp và dịch vụ tài chính của Mỹ.
Tổng thống Trump đã liên tục chỉ trích chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Joe Biden vì đã không thực thi thỏa thuận sau khi Trung Quốc không thực hiện đúng cam kết của mình.
-
Chủ tịch Quốc hội: Không coi việc trình xong hồ sơ là hoàn thành nhiệm vụ -
Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén -
Hải Phòng quảng bá tiềm năng, chính sách đầu tư tới Đoàn Lãnh sự danh dự Việt Nam tại nước ngoài -
Quy định mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập
-
Trình Quốc hội cho ý kiến sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản tại Kỳ họp không thường lệ -
Tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về nhà ở -
Truyền thông đối ngoại: Tạo thiện cảm, xây dựng sự thấu hiểu và tranh thủ sự đồng tình -
Bổ sung, sửa đổi nhiều quy định về kinh doanh bất động sản -
1 công dân Việt Nam thiệt mạng trong động đất tại Nhật Bản -
Xây dựng Chiến lược An ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới -
Hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu phát triển mới
-
Tối ưu vận hành và tận dụng nguồn lực nền tảng: Động lực tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp Việt trên TMĐT -
Affina đưa bảo hiểm số lên ứng dụng Quà tặng VIP thuộc Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 29/7/2026 -
VietCredit thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính -
Bảo hiểm nhân thọ cho gia đình: Khi quyền lợi y tế được san sẻ linh hoạt giữa các thành viên -
Từ góc nhìn của nhà đầu tư phía Bắc: Điều gì tạo nên sức hút của KĐT sinh thái HUD Chánh Mỹ?

