Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Mỹ - Trung “dịu giọng”, chứng khoán châu Á phủ sắc xanh
Lê Quân (CNBC) - 27/08/2019 10:13
 
Sắc xanh chi phối các sàn chứng khoán châu Á phiên 27/8 do tâm lý nhà đầu tư được cải thiện sau tín hiệu tích cực của thương chiến Mỹ - Trung.
Nghe bài viết này tại đây :
.
.

Trên sàn chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 lên điểm 1,05% ngay đầu phiên khi cổ phiếu của hãng khổng lồ công nghệ Softbank vọt lên 2,87%. Chỉ số Topix tăng 0,93%.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc nhích lên 0,69% khi cổ phiếu công ty sản xuất chip SK Hynix tăng 1,53%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng nhẹ 0,13%.

Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,13%.

Giới đầu tư đang dõi theo các diễn biến mới của thương chiến Mỹ - Trung. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/8 nói rằng phía Trung Quốc đã liên hệ với các quan chức thương mại Mỹ để tỏ ý nối lại đàm phán.

Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảng Sảng không khẳng định hai bên đã trao đổi qua điện thoại. Thêm vào đó, ông Hu Xijin, Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu (The Global Times) của Trung Quốc đăng tải trên mạng xã hội: “Dựa trên những gì tôi biết, các nhà đàm phán cấp cao ha bên không trao đổi điện thoại những ngày gần đây.”

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyến bố tăng 5% thuế đối với 550 tỉ USD hàng hoá Trung Quốc. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc ngày 23/8 tuyên bố áp thuế đối với 75 tỷ USD hàng hóa nhập từ Mỹ, mà chủ yếu nhắm vào ngành nông nghiệp Mỹ.

Căng thẳng thương mại leo thang sẽ khiến Mỹ và Trung Quốc khó đạt được thỏa thuận trong thời gian tới, ông Tapas Strickland, chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) nhận định.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 269,93 điểm trong phiên 26/8 và đóng cửa ở mức 25.898,83. Chỉ số S&P 500 tăng 1,1% và chốt phiên 2.878,38 điểm, trong khi Nasdaq Composite đóng phiên ở mức 7.853,74 điểm, tăng 1,3%.

Diễn biến đồng Nhân dân tệ đang được theo sát. Sau căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang cuối tuần trước, Nhân dân tệ giao dịch ở hải ngoại đã thiết lập đáy trong phiên 26/8, giảm xuống còn 7,1682 tệ “ăn” 1 USD. Tỷ giá Nhân dân tệ so với USD tại thị trường Trung Quốc đại lục giảm xuống còn 7,15 tệ đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2008.

Trong khi đó, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác đứng ở mức 98.026, tăng so với mức dưới 98.0 ghi nhận trong phiên hôm qua 26/8. Đồng yên Nhật giao dịch 105,95 JPY “ăn” 1 USD.

Giá dầu tại thị trường châu Á nhích lên, với giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 0,34% lên 58,90 USD/thùng và dầu thô Mỹ giao kỳ hạn tăng 0,37% lên 53,84 USD/thùng.

Diễn biến bất ngờ thương chiến Mỹ Trung: Tổng thống Trump nói Trung Quốc muốn quay lại đàm phán thương mại
Phía Trung Quốc đã liên lạc với quan chức thương mại Mỹ để tỏ ý quay lại bàn đàm phán thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ngày 26/8 và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư