Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Đồng nhân dân tệ tiếp tục mất giá khi thương chiến Mỹ Trung leo thang
Thùy Vinh - 27/08/2019 09:29
 
Đồng Nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc trong phiên giao dịch sáng ngày 27/8 tiếp tục giảm so với đồng Đô la Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang. Tỷ giá USD/CNY tăng 0,7% lên 7,1418.
Nghe bài viết này tại đây :

Trước đó, ngày 26/8, giá nhân dân tệ (CNY) trên thị trường quốc tế đã giảm mạnh 0,7%, theo đó 7,1438 CNY mới đổi được một USD, đây là mức giá thấp kỷ lục của đồng tiền này từ trước đến nay.

Trong khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) vẫn giữ tỷ giá USD/CNY tham chiếu ở mức 7,057, giá CNY giảm hơn 2,55% so với đầu tháng 8/2019.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên được cho là do Trung Quốc hôm 23/8 cho biết, sẽ áp thuế quan từ 5-10% lên 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ. Kế hoạch này sẽ được chia thành hai phần, một phần thực thi từ ngày 1/9, một phần thực thi từ ngày 15/12/2019.

Trung Quốc cũng nói thuế quan 25% sẽ được áp lên ôtô Mỹ và thuế quan 5% sẽ áp lên phụ tùng ôtô Mỹ, có hiệu lực từ ngày 15/12/2019.

Trước diễn biến trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức trả đũa với tuyên bố thuế quan 25% hiện đang áp lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ tăng lên 30% kể từ ngày 1/10 - đúng ngày Quốc khánh Trung Quốc.

Cùng với đó, thuế quan 10% mà ông dự kiến áp lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ được nâng lên mức 15%. Nửa đầu tiên của kế hoạch 300 tỷ USD này sẽ triển khai từ ngày 1/9/2019, phần còn lại được thực thi từ ngày 15/12/2019. 550 tỷ USD hàng hóa bị áp thuế là gần như toàn bộ hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ hàng năm.

Những bước leo thang mới nhất của hai bên khiến khả năng đạt được thỏa thuận kết thúc cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung ngày càng xa vời, đồng thời làm gia tăng rủi ro kinh tế thế giới sẽ lâm vào một đợt suy thoái. Thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc trong khi các tài sản trú ẩn như vàng, JPY, CHF đồng loạt tăng giá mạnh.

Trong bài phát biểu được chờ đợi tại hội nghị thường niên các ngân hàng trung ương ở Jackson Hole hôm 23/8, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng nói rằng, ngân hàng trung ương này sẽ "hành động phù hợp" để giữ cho nền kinh tế Mỹ trong tình trạng khỏe mạnh giữa lúc kinh tế toàn cầu yếu đi.

Tuy nhiên, ông Powell không cam kết, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ nhanh lãi suất, bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump.

Thương chiến leo thang và sức ép từ Nhà Trắng sẽ gây nhiều khó khăn cho Fed trong cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 17-18/9/2019.

Nội bộ Fed hiện đang chia rẽ quanh việc có nên tiếp tục giảm lãi suất để ngăn kinh tế giảm tốc, bởi thị trường việc làm và hoạt động tiêu dùng ở Mỹ vẫn đang mạnh.

Giới đầu tư hiện vẫn đang kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9 và một đợt cắt giảm tương tự nữa sẽ được thực hiện trước cuối năm 2019.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, từ đầu tháng 8/2019 đến nay PBoC liên tục phá giá CNY. Đầu tháng 8, CNY lần đầu tiên giảm dưới mốc 7 tệ đổi 1 USD kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Trong 3 tuần qua, Trung Quốc liên tục phá giá CNY nhằm hỗ trợ hàng hóa nước này xuất khẩu ra thị trường thế giới, đặc biệt vào Mỹ được rẻ hơn, bù lại ảnh hưởng của thuế quan. Thế nhưng, việc phá giá CNY như dao hai lưỡi, có thể tái hiện tình trạng rút vốn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Điều này từng xảy ra vào năm 2015, nhà đầu tư nước ngoài rút vốn ra khiến Trung Quốc phải dùng 500 tỷ USD dự trữ ngoại hối để hỗ trợ tỷ giá.

Đồng nhân dân tệ tiến thoái lưỡng nan
Những diễn biến gần đây trên thị trường tiền tệ Trung Quốc cho thấy kỳ vọng về việc buộc phải làm yếu thêm đồng nhân dân tệ (CNY) ngày...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư