-
TP.HCM sẽ biệt phái công chức có chuyên môn sâu về tài chính để hỗ trợ địa phương -
Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng: Giải ngân đầu tư công là mệnh lệnh -
TP.HCM: Triển khai loạt giải pháp giải quyết thiếu nguyên liệu cho các dự án trọng điểm -
Ninh Bình kiện toàn nhân sự chủ chốt Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025–2030 -
Đảm bảo điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Việt Nam phản đối sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP |
Thông tin về thời hạn áp dụng thuế quan đối Canada và Mexico mà Tổng thống Trump đưa ra đã gây bối rối tại cuộc họp nội các đầu tiên vào ngày 26/2.
Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng cho biết hạn chót áp dụng thuế quan 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico vào ngày 4/3 vẫn có hiệu lực "tính đến thời điểm này", trong khi Tổng thống Trump đang xem xét hiệu quả các hành động của Mexico và Canada nhằm bảo vệ biên giới và ngăn chặn dòng người di cư và vận chuyển chất gây nghiện Fentanyl vào Mỹ.
Tại cuộc họp nội các, khi được hỏi về thời điểm bắt đầu đánh thuế đối với hàng hóa từ Canada và Mexico, Tổng thống Trump trả lời rằng đó là ngày 2/4.
"Tôi đã quyết định ngày 2/4, thuế quan đó vẫn tiếp tục. Không phải tất cả nhưng rất nhiều", ông chủ Nhà Trắng khẳng định.
Phát biểu trên của Tổng thống Trump đã đẩy giá đồng đô la Canada và đồng peso Mexico tăng vọt so với đồng đô la Mỹ.
Bộ trưởng Đổi mới sáng tạo Canada Francois-Philippe Champagne nói với các phóng viên rằng Canada sẽ đợi các sắc lệnh hành pháp liên quan đến thuế quan của Tổng thống Trump trước khi đưa ra phản ứng.
"Nhiệm vụ của chúng tôi vẫn là tránh thuế quan, gia hạn lệnh đình chỉ nếu cần", Bộ trưởng Champagne cho biết. "Chúng tôi đã chuẩn bị - sẽ có một phản ứng có mục tiêu, chiến lược nhưng chắc chắn" nếu ông Trump áp thuế.
Trong khi đó, Bộ Kinh tế Mexico đã từ chối bình luận về phát biểu trên của Tổng thống Trump, nhưng cho biết Bộ trưởng Kinh tế Marcelo Ebrard sẽ có cuộc họp với ông Jamieson Greer, người vừa được Thượng viện phê chuẩn làm Đại diện Thương mại Mỹ, và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick vào ngày 28/2.
Phát biểu tại cuộc họp nội các, Bộ trưởng Lutnick cho biết các hoạt động liên quan đến Fentanyl đã bị tạm dừng trong 30 ngày, nhưng ông cũng đề cập đến việc áp dụng thuế quan chung vào ngày 2/4. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Mỹ cũng không nói rõ liệu thời hạn áp dụng thuế quan đối với Canada và Mexico vào ngày 4/3 có còn hiệu lực hay không.
"Vì vậy, động thái lớn sẽ là ngày 2/4, nhưng đối với những vấn đề liên quan đến Fentanyl, chúng tôi đang nỗ lực hết sức ở biên giới", Bộ trưởng Lutnick cho biết. "Sau 30 ngày đó, họ phải chứng minh với Tổng thống (ông Trump - BTV) rằng họ đã làm ông hài lòng về vấn đề đó. Nếu họ làm được, ông ấy sẽ cho họ tạm dừng đánh thuế, hoặc ông ấy sẽ không làm vậy".
Tổng thống Trump đã nhắm mục tiêu là đầu tháng 4 sẽ áp dụng thuế quan "có đi có lại" tương ứng với mức thuế nhập khẩu của các quốc gia khác và đáp trả đối với các biện pháp hạn chế khác của họ. Các cố vấn thương mại của Tổng thống Trump cho rằng các mức thuế giá trị gia tăng mà châu Âu áp dụng giống như một loại thuế quan.
Khi được hỏi liệu ông đã quyết định mức thuế quan đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu hay chưa, Tổng thống Trump trả lời: "Chúng tôi đã đưa ra quyết định và chúng tôi sẽ sớm công bố, và mức thuế này sẽ là 25%, nói chung là đối với ô tô và tất cả mọi thứ".
Ông Trump cho rằng EU là "một trường hợp khác" so với Canada và họ đã "lợi dụng" Mỹ theo những cách khác nhau.
"Họ không chấp nhận ô tô của chúng tôi. Về cơ bản, họ không chấp nhận các sản phẩm nông nghiệp của chúng tôi", Tổng thống Trump nói.
Trong khi đó, một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu tuyên bố EU "sẽ phản ứng kiên quyết và ngay lập tức đối với các rào cản vô lý đối với thương mại tự do và công bằng", bao gồm cả thuế quan thách thức các chính sách hợp pháp và không phân biệt đối xử.
"Liên minh châu Âu là thị trường tự do lớn nhất thế giới. Và đó là một lợi ích cho Mỹ", người phát ngôn Ủy ban châu Âu nhấn mạnh.
-
Đảm bảo điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Việt Nam phản đối sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền -
Đà Nẵng: Người ứng cử đại biểu cam kết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân -
Hưng Yên: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc với cử tri đơn vị bầu cử số 3 -
Quảng Trị: Ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Gio Linh -
Quảng Ninh chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử -
Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho các dự án đường sắt trọng điểm
-
Những tiêu chí cần lưu ý khi lựa chọn cột đèn cao áp đạt chuẩn -
Từ dẫn đầu doanh số đến đối tác chiến lược toàn diện: Hành trình khẳng định năng lực của SRT Group -
Từ thanh toán đến tín dụng: Vì sao số hóa đang quyết định khả năng bứt phá của SME Việt? -
Alliance Mount và Dealsuite thúc đẩy dòng vốn châu Âu vào doanh nghiệp Việt khi quan hệ Việt Nam - EU nâng cấp -
Big Group Holdings đạt lợi nhuận hai tháng đầu năm 2026 gấp 10 lần cùng kỳ -
Công ty luật Việt Nam đầu tiên có văn phòng luật tại Hoa Kỳ

