-
Nâng cấp VKFTA - chìa khóa giữ chân nhà đầu tư Hàn Quốc -
Cập nhật dữ liệu đất đai phải đảm bảo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” -
Đà Nẵng lập Tổ công tác rà soát dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ
-
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở ra giai đoạn hợp tác mới với Nam Á -
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: ASEAN đánh giá cao các đề xuất của Việt Nam -
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP |
Reuters dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã chỉ đạo chính quyền của mình xem xét các hành động đáp trả như thuế quan "để chống lại thuế dịch vụ kỹ thuật số (DST), tiền phạt, các hoạt động và chính sách mà các chính phủ nước ngoài áp dụng đối với các công ty Mỹ".
"Tổng thống Trump sẽ không cho phép các chính phủ nước ngoài chiếm đoạt cơ sở thuế của Mỹ vì lợi ích của riêng họ", vị quan chức Nhà Trắng cho biết thêm.
Bản ghi nhớ mà Tổng thống Trump ký ngày 21/2 đã yêu cầu văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ tiếp tục các cuộc điều tra thuế dịch vụ kỹ thuật số đã được khởi xướng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông và điều tra bất kỳ quốc gia nào khác sử dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số "để phân biệt đối xử với các công ty Mỹ", theo thông tin từ Nhà Trắng.
Thuế dịch vụ kỹ thuật số nhắm vào các công ty công nghệ lớn của Mỹ, bao gồm Google của Alphabet, Facebook của Meta, Apple và Amazon đã là một tác nhân gây khó chịu lâu dài về mặt thương mại đối với nhiều chính quyền Mỹ.
Anh, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Áo và Canada đã đánh thuế doanh thu bán hàng của những nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số kể trên của Mỹ và các nhà cung cấp khác trong phạm vi biên giới của họ.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, Đại diện Thương mại Mỹ đã đề ra Mục 301 về các hoạt động thương mại không công bằng đối với một số quốc gia khi phát hiện ra rằng họ phân biệt đối xử với các công ty Mỹ, mở đường cho Mỹ đưa ra các mức thuế trả đũa đối với một số mặt hàng nhập khẩu nhất định.
"Những gì họ đang làm với chúng tôi ở các quốc gia khác là rất tệ đối với kỹ thuật số", Tổng thống Trump nói với các phóng viên trước khi ký bản ghi nhớ ngày 21/2.
Tổng thống Trump đã cân nhắc động thái trên từ tuần trước khi ông cho biết ông sẽ áp thuế đối với hàng hóa từ Canada và Pháp vì hai quốc gia này áp thuế dịch vụ kỹ thuật số. Một thông tin của Nhà Trắng được công bố vào thời điểm đó cho biết mỗi quốc gia này đã thu được hơn 500 triệu USD hàng năm từ doanh thu thuế dịch vụ kỹ thuật số, trong khi mức thuế toàn cầu là hơn 2 tỷ USD.
Bản ghi nhớ của Tổng thống Trump cũng chỉ đạo chính quyền Mỹ xem xét liệu bất kỳ chính sách nào ở Liên minh châu Âu hoặc Anh có "khuyến khích các công ty Mỹ phát triển hoặc sử dụng các sản phẩm và công nghệ theo cách làm suy yếu quyền tự do ngôn luận hoặc thúc đẩy kiểm duyệt" hay không.
Thông tin từ Nhà Trắng cho biết họ sẽ đặc biệt xem xét kỹ lưỡng cách các công ty Mỹ được đối xử theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số và Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU.
Các nguồn tin đã tiết lộ với Reuters vào ngày 21/2 rằng Google sẽ bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số sau khi các thay đổi được đề xuất đối với kết quả tìm kiếm của họ không giải quyết được mối quan ngại của cơ quan quản lý chống độc quyền EU và các đối thủ của họ.
Sau khi chính quyền đầu tiên của Tổng thống Trump tiến hành các cuộc điều tra thuế kỹ thuật số, bà Katherine Tai, Đại diện Thương mại Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, vào năm 2021 đã tiếp tục công bố mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu trị giá hơn 2 tỷ USD từ 6 quốc gia, nhưng ngay sau đó đã đình chỉ áp dụng mức thuế này để cho phép các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thuế toàn cầu được tiếp tục.
Các cuộc đàm phán đó đã đi đến phương án đánh thuế tối thiểu toàn cầu 15% đối với doanh nghiệp, nhưng điều này chưa được Quốc hội Mỹ phê chuẩn.
Ngay ngày đầu tiên nhậm chức Tổng thống thứ 47 của Mỹ, ông Trump đã thực sự rút Mỹ khỏi thỏa thuận thuế toàn cầu với gần 140 quốc gia, tuyên bố rằng mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% "không có hiệu lực hoặc tác động nào ở Mỹ" và ra lệnh cho Bộ Tài chính nước này chuẩn bị các phương án cho "các biện pháp bảo hộ".
Tổng thống Trump không tiết lộ mức thuế suất cao mà ông sẽ áp dụng đối với các khoản thuế trả đũa, cũng như giá trị của hàng hóa bị nhắm mục tiêu đánh thuế.
Năm 2021, bà Tai tuyên bố rằng Đại diện Thương mại Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với hàng hóa trị giá khoảng 887 triệu USD từ Anh, bao gồm quần áo, giày dép và mỹ phẩm, và đối với hàng hóa trị giá khoảng 386 triệu USD từ Italia, bao gồm quần áo, túi xách và mắt kính quang học.
Cũng ở thời điểm đó, Đại diện Thương mại Mỹ cho biết họ sẽ áp thuế đối với hàng hóa trị giá 323 triệu USD từ Tây Ban Nha, 310 triệu USD từ Thổ Nhĩ Kỳ, 118 triệu USD từ Ấn Độ và 65 triệu USD từ Áo. Trong khi đó, cơ quan này lại hoãn riêng thuế quan đối với mỹ phẩm, túi xách và các hàng hóa nhập khẩu khác trị giá 1,3 tỷ USD từ Pháp.
-
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: ASEAN đánh giá cao các đề xuất của Việt Nam -
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48 -
Việt Nam - Ấn Độ: Những đột phá trên các trụ cột hợp tác -
Việt Nam - Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện -
Rà soát năng lực, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng mới... đối với cán bộ cấp xã -
Chính phủ giao 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược cho Bộ, cơ quan trung ương -
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Sri Lanka
-
Diamond Hill Thái Nguyên khai trương tầng thực tế, hiện thực hóa chuẩn sống cao cấp giữa trung tâm thành phố -
Đầu tư phòng thí nghiệm dược: Khi thiết bị chưa đủ để tạo hiệu quả -
CARA Lighting phát triển giải pháp chiếu sáng gắn với sức khỏe và trải nghiệm -
VSIP ký kết hợp tác phân phối dự án Sun Casa Square và triển khai chuỗi tiện ích -
Acecook Việt Nam khởi động dự án trồng 10.500 cây xanh tại tỉnh Quảng Trị - “Gieo mầm hạnh phúc - phủ xanh tương lai” -
Giao lưu nhân dân tại Đồng Nai chào mừng 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

