-
Huế thông qua Nghị quyết hỗ trợ an sinh xã hội -
Khi giá bán lẻ điện tăng giảm từ 1-5%, EVN phải lập phương án điều chỉnh -
Thanh Hóa cần cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng thành chỉ tiêu điều hành -
Đức Long Gia Lai gửi Bộ Xây dựng báo cáo đề xuất đầu tư dự án cao tốc phía Tây -
Mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn: Có hoàn thành đúng thời hạn? -
Đề xuất cắt giảm mạnh danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
![]() |
| Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở Washington, DC. Ảnh: Reuters |
Trong khi đó, tiền gửi tại các ngân hàng thương mại Mỹ vào cuối tháng 4 lại giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm qua, dữ liệu mà Fed công bố ngày 5/5 cho thấy.
Cụ thể, trong tuần kết thúc vào ngày 26/4 tiền gửi chưa điều chỉnh theo mùa chỉ đạt khoảng 17.100 tỷ USD, giảm 120 tỷ USD so với tuần trước đó và đây là mức thấp nhất kể từ tháng 6/2021. Còn so với tuần trước khi ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) sụp đổ vào tháng 3, lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng đã giảm hơn 500 tỷ USD.
Sau sự sụp đổ của hai ngân hàng quy mô trung bình, gồm Silicon Valley Bank và Signature Bank trong tháng 3, dòng tiền ồ ạt tháo chạy khỏi các ngân hàng Mỹ. Nhưng đến đầu tháng 4, tiền gửi ngân hàng đã ổn định và tăng trở lại vào nửa cuối tháng 4, khoảng thời gian thường chứng kiến dòng tiền lớn đổ khi mùa khai thuế hàng năm sắp kết thúc.
Nếu điều chỉnh theo mùa, tiền gửi vào các ngân hàng Mỹ đã biến động rất ít kể từ cuối tháng 3.
Tiền gửi ngân hàng chưa điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc vào ngày 26/4 đã giảm còn 10.540 tỷ USD, từ 10.610 tỷ USD một tuần trước đó. Riêng lượng tiền gửi vào các ngân hàng nhỏ đạt 5.320 tỷ USD, giảm so với mức 5.340 tỷ USD ghi nhận tuần trước đó.
Trái lại, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng Mỹ vẫn chưa có chiều hướng giảm. Nhiều nhà kinh tế và hoạch định chính sách dự đoán tín dụng sẽ tăng lên sau những hỗn loạn gần đây của hệ thống ngân hàng Mỹ và việc Fed liên tục mạnh tay tăng lãi suất trong năm qua.
Trong diễn biến mới nhất, cuối tuần qua First Republic Bank đã trở thành "nạn nhân" thứ ba của ngành ngân hàng Mỹ sau sự sụp đổ đột ngột của Silicon Valley Bank và Signature Bank trong tháng 3. Lần này, "gã khổng lồ" Phố Wall JPMorgan Chase đã ra tay giải cứu First Republic Bank sau khi thắng phiên đấu giá vào cuối tuần.
Trong tuần kết thúc vào ngày 26/4, tổng dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng Mỹ đã tăng trong tuần thứ hai liên tiếp lên 17.370 tỷ USD do các khoản cho vay và cho thuê tài chính tăng lên mức kỷ lục 12.110 tỷ USD (chưa điều chỉnh theo mùa), từ mức 12.070 tỷ USD trong tuần trước đó.
Tuy nhiên, tăng trưởng cho vay chững lại trong những tháng gần đây khi tốc độ tăng trưởng hàng năm đã "hạ nhiệt" từ hai con số vào cuối năm ngoái xuống còn khoảng 9% vào thời điểm cuối thúc tháng 4. Điều này cho thấy các điều kiện thắt chặt hơn bắt đầu kìm hãm dòng chảy tín dụng ngân hàng.
ăm
Dư nợ tín dụng của các ngân hàng Mỹ tăng mạnh trong cuối tháng 4, trong đó dư nợ cho vay và cho thuê tài chính lập kỷ lục, theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
Trong khi đó, tiền gửi tại các ngân hàng thương mại Mỹ vào cuối tháng 4 lại giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm qua, dữ liệu mà Fed công bố ngày 5/5 cho thấy.
Cụ thể, trong tuần kết thúc vào ngày 26/4 tiền gửi chưa điều chỉnh theo mùa chỉ đạt khoảng 17.100 tỷ USD, giảm 120 tỷ USD so với tuần trước đó và đây là mức thấp nhất kể từ tháng 6/2021. Còn so với tuần trước khi ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) sụp đổ vào tháng 3, lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng đã giảm hơn 500 tỷ USD.
Sau sự sụp đổ của hai ngân hàng quy mô trung bình, gồm Silicon Valley Bank và Signature Bank trong tháng 3, dòng tiền ồ ạt tháo chạy khỏi các ngân hàng Mỹ. Nhưng đến đầu tháng 4, tiền gửi ngân hàng đã ổn định và tăng trở lại vào nửa cuối tháng 4, khoảng thời gian thường chứng kiến dòng tiền lớn đổ khi mùa khai thuế hàng năm sắp kết thúc.
Nếu điều chỉnh theo mùa, tiền gửi vào các ngân hàng Mỹ đã biến động rất ít kể từ cuối tháng 3.
Tiền gửi ngân hàng chưa điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc vào ngày 26/4 đã giảm còn 10.540 tỷ USD, từ 10.610 tỷ USD một tuần trước đó. Riêng lượng tiền gửi vào các ngân hàng nhỏ đạt 5.320 tỷ USD, giảm so với mức 5.340 tỷ USD ghi nhận tuần trước đó.
Trái lại, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng Mỹ vẫn chưa có chiều hướng giảm. Nhiều nhà kinh tế và hoạch định chính sách dự đoán tín dụng sẽ tăng lên sau những hỗn loạn gần đây của hệ thống ngân hàng Mỹ và việc Fed liên tục mạnh tay tăng lãi suất trong năm qua.
Trong diễn biến mới nhất, cuối tuần qua First Republic Bank đã trở thành "nạn nhân" thứ ba của ngành ngân hàng Mỹ sau sự sụp đổ đột ngột của Silicon Valley Bank và Signature Bank trong tháng 3. Lần này, "gã khổng lồ" Phố Wall JPMorgan Chase đã ra tay giải cứu First Republic Bank sau khi thắng phiên đấu giá vào cuối tuần.
Trong tuần kết thúc vào ngày 26/4, tổng dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng Mỹ đã tăng trong tuần thứ hai liên tiếp lên 17.370 tỷ USD do các khoản cho vay và cho thuê tài chính tăng lên mức kỷ lục 12.110 tỷ USD (chưa điều chỉnh theo mùa), từ mức 12.070 tỷ USD trong tuần trước đó.
Tuy nhiên, tăng trưởng cho vay chững lại trong những tháng gần đây khi tốc độ tăng trưởng hàng năm đã “hạ nhiệt” từ hai con số vào cuối năm ngoái xuống còn khoảng 9% vào thời điểm cuối thúc tháng 4. Điều này cho thấy các điều kiện thắt chặt hơn bắt đầu kìm hãm dòng chảy tín dụng ngân hàng.
-
Đức Long Gia Lai gửi Bộ Xây dựng báo cáo đề xuất đầu tư dự án cao tốc phía Tây -
Mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn: Có hoàn thành đúng thời hạn? -
Đề xuất cắt giảm mạnh danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện -
Xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 -
[Insight] Kiên quyết cắt vốn ở những nơi "có tiền mà không tiêu được" để dành vốn cho nơi khác -
Suntory PepsiCo Việt Nam đầu tư 300 triệu đô la Mỹ vào nhà máy tại tỉnh Tây Ninh -
Chính thức "đóng" cao tốc Cam Lộ-La Sơn khung giờ 17h00-5h00 sáng
-
Đề xuất hỗ trợ 50% lãi suất vay, thí điểm 20 doanh nghiệp đổi mới công nghệ -
Bài toán đón đầu dòng khách liên vùng từ lợi thế kết nối của Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên -
SeABank thông báo mời thầu
-
TP.HCM: Coherent Việt Nam được vinh danh tại HR Asia 2026 -
Việt Nam, IAEA thúc đẩy hợp tác về khoa học và công nghệ hạt nhân -
FedEx hỗ trợ các nhà xuất khẩu Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới của Hoa Kỳ về an toàn sản phẩm

