-
Hải Phòng đầu tư hơn 1.156 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo Khu di tích đền Kiếp Bạc -
Dự án KCN phía Tây cao tốc ở Đà Nẵng đã có nhà đầu tư nộp hồ sơ -
Luật Đô thị đặc biệt: Kiến tạo một mô hình quản trị cho vùng TP.HCM -
Khánh Hòa phấn đấu GRDP 6 tháng đầu năm tăng ít nhất 9,1% -
Lâm Đồng tham khảo kinh nghiệm xây dựng Khu kinh tế ven biển
Mở rộng hợp tác năng lượng và AI
Phát biểu tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau cho biết đây là lần đầu ông đến Việt Nam và bày tỏ ấn tượng trước sự năng động của đất nước cũng như sự thân thiện của người dân.
![]() |
| hứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Đức Thanh. |
Ông đánh giá hành trình từ cựu thù trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ là minh chứng cho sức mạnh của đối thoại và hòa giải. Theo ông, Washington luôn ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, độc lập, thịnh vượng và đánh giá cao vai trò ngày càng lớn của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.
Thứ trưởng Landau cho biết việc Mỹ tham dự AFF nhằm khẳng định cam kết của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với ASEAN và Đông Nam Á. Theo ông, khu vực này sẽ là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế toàn cầu và Mỹ mong muốn đồng hành trong quá trình phát triển đó.
Ông cho biết việc lựa chọn Việt Nam, Singapore và Indonesia trong chuyến công du lần này phản ánh sự coi trọng ngày càng lớn của Washington đối với Đông Nam Á. Mỹ cũng mong muốn mở rộng hợp tác với ASEAN ở cả cấp độ khu vực và song phương trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, hạ tầng và công nghệ.
Đề cập quan hệ kinh tế giữa Mỹ và ASEAN, ông Landau dẫn thực tế hơn 6.000 doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động trong khu vực, trong khi thương mại và đầu tư song phương hỗ trợ khoảng 625.000 việc làm tại Mỹ. Theo ông, ASEAN sẽ tiếp tục là thị trường quan trọng đối với hàng hóa và dòng vốn đầu tư của Mỹ, song quan hệ thương mại cần được duy trì theo hướng cân bằng và bền vững.
Về năng lượng, ông nhấn mạnh an ninh năng lượng là nền tảng của tăng trưởng kinh tế và khẳng định Mỹ sẵn sàng trở thành đối tác quan trọng của ASEAN trong các lĩnh vực LPG, LNG, điện hạt nhân và kết nối lưới điện khu vực.
Đối với công nghệ số, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết Washington mong muốn trở thành đối tác hàng đầu của ASEAN trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời ủng hộ việc xây dựng khuôn khổ kinh tế số tiêu chuẩn cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng số an toàn, tin cậy cho khu vực.
![]() |
| TS. Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao chủ trì phiên thảo luận về hợp tác Mỹ - ASEAN cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau. Ảnh: Đức Thanh. |
Khẳng định cam kết lâu dài
Đề cập vấn đề Biển Đông trong bài phát biểu, ông Landau cho biết, là một quốc gia thuộc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Mỹ có lợi ích thương mại và chiến lược quan trọng trong việc bảo đảm vùng biển này luôn tự do và rộng mở.
Ông Landau tái khẳng định Mỹ ủng hộ tự do hàng hải, phản đối mọi hành vi cưỡng ép, coi đây không chỉ là vấn đề nguyên tắc mà trực tiếp liên quan đến sinh kế và việc làm của người dân, không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới.
Bên cạnh đó, Mỹ ủng hộ ASEAN đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) phù hợp luật pháp quốc tế, bảo vệ quyền tự do hàng hải và lợi ích của mọi quốc gia, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các đối tác khu vực trong mục tiêu chung này.
Đề cập vấn nạn các trung tâm lừa đảo trực tuyến, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp để triệt phá các trung tâm này, vốn đang là vấn đề gây thiệt hại nặng nề cho người dân, nền kinh tế và môi trường kinh doanh hợp pháp, đặc biệt tại ASEAN.
"Các nước cần tăng cường phối hợp để triệt phá các mạng lưới lừa đảo, bảo vệ nạn nhân bị mua bán người và xử lý các đối tượng cầm đầu", vị quan chức ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.
Trả lời câu hỏi của TS. Nguyễn Hùng Sơn về việc làm thế nào để Mỹ duy trì sự gắn bó lâu dài với ASEAN bất chấp những thay đổi chính trị nội bộ, ông Landau thẳng thắn thừa nhận hệ thống bầu cử bốn năm một lần khiến việc duy trì một chính sách cố định trong thời gian dài không phải điều dễ dàng.
![]() |
| Toàn cảnh phiên thảo luận. Ảnh: Đức Thanh. |
Tuy nhiên, theo ông, hợp tác với Đông Nam Á là một trong số ít vấn đề nhận được đồng thuận xuyên suốt giữa các chính quyền Mỹ, minh chứng là việc nâng cấp quan hệ Mỹ - ASEAN lên Đối tác Chiến lược toàn diện dưới chính quyền tiền nhiệm vẫn được kế thừa nguyên vẹn.
Dù thừa nhận quá trình gắn kết "không phải lúc nào cũng diễn ra theo đường thẳng", xu hướng chung vẫn là tăng cường can dự. Điều quan trọng hơn, theo ông, là tiếp tục thể chế hóa quan hệ Mỹ - ASEAN thông qua các sáng kiến về năng lượng, kinh tế số và thương mại - những nền tảng mang tính cấu trúc và lâu dài, có đủ sức chống chịu trước những biến động chính trị tất yếu.
Khép lại phiên thảo luận, ông Landau đánh giá ASEAN là khu vực có tương lai tươi sáng cả về dân số và tiềm năng kinh tế, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào tương lai hợp tác giữa Mỹ và ASEAN khi cùng tận dụng các công nghệ đột phá để thúc đẩy thịnh vượng cho hơn một tỷ dân.
-
Xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ APEC 2027 -
Triển khai cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm đất đai trước năm 2024 -
Nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp chờ gỡ nút thắt cơ chế -
Giữ nguồn lực quý cho ngành đóng tàu quốc gia - Bài 1: Những thực thể sống tại SBIC -
Nhiều thách thức trong chuyển dịch năng lượng -
WHA đăng ký đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp tại Đà Nẵng -
Áp lực tăng trưởng 2 con số và mệnh lệnh “không bàn lùi”
-
Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan -
Phát huy hiệu quả các dự án, công trình môi trường -
Căn hộ mẫu Fenica dành riêng cho người trẻ, thu hút khách hàng dịp khai trương -
QMS Top Tower mở bán, thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư -
10 năm kết nối và đồng hành cùng Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp -
Sản phẩm công nghệ thành tâm điểm: Ranh giới giữa trải nghiệm và bảo vệ tài sản, trí tuệ



