Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Mỹ tăng thuế đánh vào sản phẩm của Airbus
H.Đ - 15/02/2020 10:01
 
Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) vừa ra thông báo tăng thuế nhập khẩu máy bay của Airbus lên 15% từ ngày 18/3 tới.
Airbus cho rằng quyết định tăng thuế của Mỹ lên máy bay sản xuất ở châu Âu sẽ ảnh hưởng đến các hãng hàng không Mỹ vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu máy bay
Airbus cho rằng quyết định tăng thuế của Mỹ lên máy bay sản xuất ở châu Âu sẽ ảnh hưởng đến các hãng hàng không Mỹ vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu máy bay

Thông báo USTR đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đến lúc trao đổi rất nghiêm túc về một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với Liên minh châu Âu (EU).

Mức thuế hiện nay Mỹ áp đối với máy bay của Airbus là 10% vốn được áp đặt từ tháng 10/2019. Từ ngày 18/3 tới, mức thuế này sẽ tăng lên 15%.

Trước đó, Mỹ đã áp thuế đối với một số hàng hoá của EU như rượu vang Pháp để đáp trả việc EU trợ giá cho Airbus.

Airbus vừa công bố lỗ ròng 1,36 tỷ EUR trong năm 2019. Khoản lỗ này là do Airbus chi án phạt 3,6 tỷ EUR để dàn xếp bê bối hối lộ và gánh nặng chi phí phát triển dòng máy bay vận tải A400M. Tuy nhiên, Airbus đã vượt mặt Boeing để trở thành nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới với 863 máy được bàn giao.
Airbus dự kiến bàn giao 880 máy bay cho khách hàng trong năm nay, tăng 17 chiếc so với năm 2019.
"Sếp" AirAsia rời ghế CEO trước cáo buộc Airbus hối lộ 50 triệu USD
Tony Fernandes - nhân vật quyền lực của "đế chế" hàng không giá rẻ AirAsia - hôm nay 4/2 lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng đội đua công thức 1 (F1)...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư