Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Năm Thành phố trực thuộc trung ương cùng đoàn kết, thi đua tạo động lực tăng trưởng mới
Huy Tự - 04/08/2023 14:16
 
Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại buổi Sơ kết 6 tháng đầu năm Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương vào sáng nay tại TP. Cần Thơ.

Theo ghi nhận từ đánh giá của lãnh đạo 5 thành phố, vượt qua nhiều thách thức, biến động khó lường của tình hình kinh tế, thị trường và sự sụt giảm của thương mại toàn cầu nói chung từ đầu năm đến nay, kinh tế của 5 thành phố trực thuộc trung ương (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ) tiếp tục có bước tăng trưởng ổn định và có lĩnh vực có tiềm năng của các địa phương đạt khá tốt.

Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Nổi bật là 5 thành phố cùng đoàn kết, đồng tâm hiệp lực phát huy phát động phong trào thi đua yêu nước thường xuyên và đột xuất từng địa phương, huy động các nguồn lực tập trung vốn đầu tư toàn xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, tổng thu ngân sách của 5 thành phố trong 6 tháng đầu năm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, đạt gần 472.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục, thể chế, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, phát huy tinh thần đột phá, tự chủ, dám nghĩ, dám làm, sáng kiến hay, mô hình hiệu quả, nhất là Đề án phát động phong trào thi đua sáng tạo, khởi động lại các dự án chậm triển khai nhiều năm qua và các dự án mới, trọng điểm của 5 địa phương và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội…

Nổi bật có các phong trào thi đua được 5 thành phố hưởng ứng tích cực: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019- 2025” kết hợp phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm của từng địa phương. 

Toàn cảnh Hội nghị

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hải Phòng - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua 5 thành phố nhấn mạnh: Để thực hiện tốt các nội dung ký kết thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 và Kế hoạch 5 năm 2021- 2025, 5 Thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị, về phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, 5 Thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách sách nhà nước. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2023.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các thi đua theo chủ đề năm, phong trào thi đua chủ đề của từng thành phố. Nhất là đẩy mạnh công tác Quy hoạch, huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư để phát triển hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới, tăng cường quản lý đất đai, đô thị, quản lý tài nguyên và cải thiện chất lượng môi trường, tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 làm tiền đề cho phục hồi tăng trưởng kinh tế - xã hội những năm tiếp theo.

Với quyết tâm cao của lãnh đạo 5 thành phố về tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua và định hướng nhiệm vụ, kế hoạch giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023, sẽ tạo ra động lực mới cho hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2023 và tiếp thêm động lực, sức bật và cơ hội mới cho tăng trưởng cả nước những năm theo - Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQVN, Phó Chủ Hội đồng Thi đua khen thưởng trung ương Đỗ Văn Chiến kỳ vọng.

Chỉ số PAPI của 5 thành phố trực thuộc Trung ương qua 5 năm
Theo Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022, trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội có điểm chỉ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư