-
Thu ngân sách bứt phá từ sức bật của doanh nghiệp -
Quảng Ninh dự kiến kêu gọi hơn 1,6 triệu tỷ đồng vào 461 dự án -
TP.HCM đề xuất thưởng thêm cho người bàn giao đất thu hồi trước hạn -
Xử lý đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, hạ tầng -
Làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù -
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt
Trước sức ép ngày càng lớn lên cơ sở hạ tầng và môi trường, Chính phủ New Zealand đã quyết định tăng mạnh thuế bảo tồn và du lịch đối với du khách quốc tế.
![]() |
| New Zealand nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Ảnh: Getty |
Theo đó, từ ngày 1/10, mức thuế này sẽ tăng gần gấp 3 lần, từ 22 USD lên 62 USD.
Bộ trưởng Du lịch New Zealand, Matt Doocey, nhấn mạnh rằng việc tăng thuế là cần thiết để bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên và duy trì cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. “Du lịch quốc tế không chỉ mang lại lợi ích mà còn đặt ra những gánh nặng đáng kể lên cộng đồng địa phương, đặc biệt là trong việc duy trì và bảo tồn các khu vực có giá trị cao,” ông Doocey phát biểu trong tuyên bố ngày 3/9.
Mức thuế mới được kỳ vọng sẽ giúp New Zealand quản lý tốt hơn lượng du khách và đảm bảo rằng mọi người đều đóng góp vào việc bảo vệ thiên nhiên.
Tuy nhiên, quyết định này không nhận được sự đồng thuận từ tất cả các bên liên quan. Hiệp hội Du lịch Aotearoa (TIA), đại diện cho các doanh nghiệp du lịch khắp đất nước, đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định tăng thuế. Giám đốc điều hành của TIA, Rebecca Ingram, cảnh báo rằng mức thuế cao hơn có thể làm New Zealand trở thành điểm đến quá đắt đỏ đối với du khách quốc tế, đặc biệt là khi chi phí thị thực cũng đã tăng lên từ 131 USD lên 211 USD.
Ông Ingram cho biết: “Ngành du lịch New Zealand đã chịu nhiều thiệt hại do đại dịch COVID-19, và sự phục hồi hiện tại vẫn còn chậm chạp. Việc tăng thuế này có thể khiến New Zealand mất đi lợi thế cạnh tranh so với các điểm đến khác, làm giảm sức hút của đất nước".
Mặc dù Bộ trưởng Doocey cho rằng mức thuế 100 NZD chỉ chiếm chưa đến 3% tổng chi tiêu của một du khách quốc tế, nhưng sự kết hợp của các chi phí tăng thêm, bao gồm cả phí thị thực, có thể khiến chuyến du lịch tới New Zealand trở nên kém hấp dẫn. Theo ước tính, tổng chi phí nhập cảnh và các khoản phí khác có thể lên đến 500 NZD/du khách, cao hơn nhiều so với chi phí đến thăm các nước khác như Canada và Úc.
Ngành du lịch đóng góp khoảng 13,2 tỷ NZD cho nền kinh tế đất nước, chiếm 3,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tuy nhiên, với những thay đổi mới này, câu hỏi đặt ra là liệu New Zealand có thể duy trì được mức tăng trưởng du lịch hay không, khi mà lượng khách quốc tế đến đây hiện chỉ đạt khoảng 80% so với mức trước đại dịch.
-
Làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù -
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt -
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa -
Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách -
[Insight] Muốn tăng trưởng hai con số, phải vững kinh tế vĩ mô -
Đà Nẵng sẽ đối thoại với 70 doanh nghiệp về bài toán nhân lực chất lượng cao -
Việt Nam - New Zealand tìm động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
-
1
Hơn 1.000 dự án đã được khởi công, tổng vốn đầu tư vượt 5,7 triệu tỷ đồng -
2
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
3
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
4
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
-
SeABank thông báo mời thầu -
Bus 2 tầng Hà Nội - Vietnam Sightseeing và dấu ấn trong định hướng phát triển du lịch xanh -
Nature’s Way được vinh danh Top Performance Mall 2026: Từ sức mạnh thương hiệu đến tăng trưởng trực tiếp trên TikTok Shop -
Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index -
Phần Lan tìm kiếm nhân sự Việt Nam chất lượng cao -
Samsung Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao tại Thái Nguyên

