Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Nga giảm sản lượng dầu mỏ 700.000 thùng mỗi ngày
T.T - 09/04/2023 13:13
 
Theo dữ liệu của Bộ Năng lượng Nga, nước này bơm trung bình 1,285 triệu tấn dầu thô mỗi ngày trong tháng 3, tương đương 9,4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Như vậy, so với sản lượng 10,1 triệu thùng dầu được bơm mỗi ngày vào tháng 2, sản lượng đã giảm 700.000 thùng.
Một trạm bơm dầu ở làng Yamashi thuộc Almetyevsk, CH Tatarstan (LB Nga). Ảnh: AP/TTXVN
Một trạm bơm dầu ở làng Yamashi thuộc Almetyevsk, CH Tatarstan (Liên bang Nga). Ảnh: AP/TTXVN

Hồi đầu tháng 3, Nga cam kết hạn chế sản lượng dầu thô 500.000 thùng mỗi ngày từ tháng 3 đến tháng 12 để trả đũa lệnh áp trần giá dầu của phương Tây. Mức giảm tháng trước theo dữ liệu của Bộ Năng lượng Nga đã cao hơn 40% mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, các ước tính khác cho thấy sản lượng dầu mỏ của Nga tháng trước không suy giảm. Khi Nga hạn chế công bố các số liệu liên quan đến ngành dầu sau xung đột tại Ukraine, các nhà quan sát bắt đầu theo dõi hoạt động xuất khẩu trên biển và sản lượng chế biến của các nhà máy lọc dầu ở Nga để tính sản lượng dầu thô hằng tháng của nước này.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 2 là 11,6 tỷ USD, giảm 2,7 tỷ USD so với tháng 1. Theo Bộ Tài chính Nga, doanh thu của Nga từ việc bán dầu mỏ chỉ bằng 45% so với cùng kỳ tháng 2/2022.

Hôm 2/4, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, đã đồng ý tự nguyện cắt giảm sản lượng từ tháng 5 tới lên 1,6 triệu thùng mỗi ngày, với mục tiêu ổn định thị trường toàn cầu.

Quyết định bất ngờ này đã đẩy giá dầu tăng vọt và một số chuyên gia dự báo giá dầu có thể trở lại ngưỡng 100 USD/thùng.

Một loạt quốc gia OPEC+ tuyên bố tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu mỏ
Một loạt các nước thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các quốc gia đối tác, thường được gọi là OPEC+, ra tuyên bố tự...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư