
-
Số hóa: Đòn bẩy chiến lược cho doanh nghiệp Việt trong hành trình chuyển đổi xanh
-
Đông Nam bộ tăng tốc phát triển khu công nghiệp sinh thái
-
Thúc đẩy tiêu chuẩn hóa hệ thống lưu trữ năng lượng phục vụ phát triển xanh bền vững
-
Giải pháp xanh cho tương lai không rác thải nhựa -
Hải Dương tạo đột phá Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI)
![]() |
Nắng gay gắt tại thành phố Phoenix, Ariona, Mỹ. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN) |
Đây được coi là dấu hiệu tích cực trong bối cảnh nhiều cơ quan khác của Liên hợp quốc phải đối mặt với các đợt cắt giảm ngân sách nghiêm trọng, một phần do Mỹ giảm mức đóng góp và làn sóng phản đối chính sách khí hậu tại một số nước châu Âu.
Trong số các nước nhất trí cam kết mới, Trung Quốc thông báo sẽ tăng đóng góp từ 15% lên 20% cho ngân sách, trong khi Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, tiếp tục được phân bổ tỷ lệ đóng góp cao nhất ở mức 22%. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và ngừng cấp vốn cho các quỹ khí hậu quốc tế, phần đóng góp này không còn được Chính phủ Mỹ thực hiện. Thay vào đó, Quỹ Bloomberg Philanthropies tuyên bố hỗ trợ phần đóng góp tương ứng thay cho Mỹ trong giai đoạn mới.
Thư ký điều hành UNFCC, ông Simon Stiell, hoan nghênh quyết định tăng ngân sách, gọi đây là “tín hiệu rõ ràng cho thấy các chính phủ vẫn coi hợp tác khí hậu do Liên hợp quốc điều phối là thiết yếu, ngay cả trong giai đoạn khó khăn”. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi các nước đẩy nhanh tiến trình đàm phán trong bối cảnh còn nhiều nội dung cần hoàn thiện trước Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (COP30) dự kiến diễn ra tại Brazil vào tháng 11 tới. Ông nhấn mạnh các nỗ lực cần được đẩy nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và đảm bảo công bằng hơn.
UNFCCC là cơ quan tổ chức các hội nghị khí hậu thường niên, đồng thời giám sát thực thi các thỏa thuận quốc tế như Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Trong những năm gần đây, cơ quan này đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách nghiêm trọng do các quốc gia tài trợ lớn chậm trễ thanh toán, buộc cơ quan này phải cắt giảm nhân sự và hủy một số sự kiện. Hiện UNFCCC đang vận hành với bộ máy gồm 181 nhân viên được trả lương từ ngân sách cơ bản, con số khiêm tốn so với nhiều cơ quan khác của Liên hợp quốc. Trong khi đó, Ban Thư ký Liên hợp quốc, cơ quan điều hành trung tâm của tổ chức, đang chuẩn bị cắt giảm 20% ngân sách trị giá 3,7 tỷ USD theo một bản ghi nhớ nội bộ.
Tại Hội nghị COP29 năm ngoái ở Azerbaijan, các nước phát triển cam kết nâng mức tài chính khí hậu lên 300 tỷ USD mỗi năm vào năm 2035, một con số bị cho là vẫn còn quá thấp. Azerbaijan và Brazil, nước chủ trì COP30. đã cùng khởi động một sáng kiến nhằm thu hẹp khoảng cách tài chính, kỳ vọng sẽ có sự đóng góp “đáng kể” từ các định chế tài chính quốc tế. COP30 diễn ra trong bối cảnh nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 2 năm gần đây đã vượt ngưỡng 1,5 độ C mà Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đã đề ra.
Liên quan đến công tác tổ chức COP30, bà Ana Toni, Giám đốc điều hành COP30 và quan chức phụ trách biến đổi khí hậu của Brazil, khẳng định hội nghị năm nay vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch bất chấp lo ngại từ một số đại biểu và tổ chức xã hội về tình trạng thiếu chỗ ở và giá thuê cao tại khu vực tổ chức. COP30 dự kiến được tổ chức từ ngày 10 - 21/11 tại thành phố Belem thuộc bang Para, nằm trong vùng Amazon của Brazil.
Trong 2 tuần diễn ra tại Bonn, nhiều đại diện quốc gia và tổ chức đã bày tỏ quan ngại rằng chi phí ăn ở tại Belem đang ở mức cao quá khả năng chi trả của nhiều đoàn, đặc biệt là các nước đang phát triển và đảo quốc nhỏ. Một số ý kiến từng đề xuất chuyển địa điểm tổ chức sang các thành phố lớn hơn như Rio de Janeiro. Tuy nhiên, bà Toni khẳng định rõ ràng kế hoạch sẽ được giữ nguyên như dự kiến ban đầu. Bà cho biết Chính phủ Brazil đang nỗ lực giải quyết vấn đề giá cả, dù lưu ý rằng chi phí lưu trú do khu vực tư nhân kiểm soát, không nằm trong quyền điều hành trực tiếp của chính phủ.
Một số đoàn đại biểu cho biết dù chỉ còn vài tháng trước khi hội nghị bắt đầu nhưng họ vẫn chưa đặt được nơi lưu trú, do đó cũng cân nhắc đến lựa chọn cắt giảm số người tham dự.

-
Ngân sách hoạt động cơ quan về khí hậu của Liên hợp quốc được điều chỉnh tăng thêm 10% -
Hải Dương tạo đột phá Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) -
Việt Nam thúc đẩy đổi mới sáng tạo để chấm dứt ô nhiễm nhựa -
Câu chuyện số hóa rác thải và bảo vệ hành tinh -
ESG và chuyển đổi số - Thách thức từ cơn khát nhân sự -
Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh: Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp xanh - số - nhân văn -
Bài toán đầu tư xanh của tài xế công nghệ
-
Tôn vinh doanh nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo tiêu biểu năm 2025
-
VPBank ghi dấu ấn truyền thông và tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ với VPBank K-Star Spark in Vietnam
-
Nagakawa (NAG): 16 năm đồng hành kiến tạo giá trị cùng HNX
-
Biến thách thức thành cơ hội nhờ gói giải pháp tài chính V20000 từ VPBank
-
Schneider Electric lần thứ 2 được vinh danh là “Công ty Bền vững nhất thế giới”
-
TIKLUY - Ứng dụng đầu tư dành cho người trẻ