
-
Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025
-
Việt Nam coi trọng củng cố, mở rộng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga
-
Đề nghị phạt nặng người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật
-
Nghị quyết 68 là bước đột phá lần thứ 3 trong phát triển kinh tế tư nhân
-
Cần có quy định cụ thể về cấp sổ đỏ lần đầu tại cấp xã -
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga
Tại cuộc họp giao ban sản xuất kinh doanh Quý I/2016, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ước tính con số thiệt hại từ đầu năm đến nay đã rơi vào khoảng 6000 tỷ đồng và có thể tiếp tục tăng nếu thiên tai vẫn tiếp tục hoành hành.
Cụ thể trong đó, đợt rét đậm rét hại kéo dài tại miền Bắc gây thiệt hại khoảng 1400 tỷ đồng; hạn hán trên cả nước gây thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng; xâm nhập mặn tại các tỉnh phía Nam gây thiệt hại khoảng 4000 tỷ đồng và có thể còn tiếp tục tăng.
Nguyên nhân chính được đưa ra để giải thích cho việc thiên tai liên tiếp trên cả nước trong thời gian qua là do hệ quả của hiện tượng El Nino kéo dài từ cuối năm 2014 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tình hình được các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá là hết sức nghiêm trọng và gần như đã dồn một số tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long vào chân tường, kêu gọi cần phải có những hành động cụ thể và giải pháp kịp thời. Đặc biệt nghiêm trọng hơn khi đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã bị ảnh hưởng của hạn hạn và xâm nhập mặn, hiện tượng chưa từng có trong lịch sử.
Chủ trì cuộc họp giao ban Quý I/2016, thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý I trình Chính phủ cần phải tô rõ, làm nổi bật điểm này để tập trung tìm kiếm giải pháp. Thứ trưởng cho rằng với những thiên tai liên tiếp xảy ra, đã đến lúc cần phải rúng lên hồi chuông cảnh báo để tất cả các cấp, các ngành cùng vào cuộc để có những giải pháp toàn diện.
"Đừng để bom nổ, thấy hậu quả như ở Hà Đông rồi chính quyền mới vào cuộc, cần phải hành động ngay lập tức để đối phó với biến đổi khí hậu, nếu không hậu quả chắc chắn sẽ rất nặng nề", thứ trưởng Trung ví von.
Mới đây, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam dự báo vào trung tuần tháng 3-2016 , Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục phải gánh chịu một đợt xâm nhập mặn thứ hai. Dự báo đợt xâm nhập mặn này có nồng độ từ 4gam/lít trở lên lấn sâu vào nội đồng hàng trăm kilomet. Đây mới thực sự là đợt xâm nhập mặn khốc liệt nhất trong vòng 100 năm qua.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cũng đã đưa ra cảnh báo, những gì xảy ra hôm nay chỉ mới là sự khởi đầu của “cuộc chiến” với biến đổi khí hậu ở khu vực này.

-
Đề nghị phạt nặng người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật -
Đề xuất loạt giải pháp ngăn KOL, KOC quảng cáo “láo”, quảng cáo trá hình để né thuế -
Nghị quyết 68 là bước đột phá lần thứ 3 trong phát triển kinh tế tư nhân -
Cần có quy định cụ thể về cấp sổ đỏ lần đầu tại cấp xã -
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga -
Việt Nam mong sớm kết thúc đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN -
"Không thể để thế hệ con em béo phì rồi mới đánh thuế tiêu thụ đặc biệt nước giải khát có đường"
-
Lần đầu tiên có thương hiệu sữa toàn cầu do doanh nghiệp Việt đồng sáng lập tại Úc
-
Hội nghị Đầu tư ESG Việt Nam 2025: Thúc đẩy phát triển bền vững giữa biến động toàn cầu
-
Nuôi vịt kiểu "resort" độc đáo: Thư giãn mỗi ngày, trứng sạch mỗi sáng
-
Panasonic bàn giao Trung tâm giải pháp HVAC cho Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
-
SeABank thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động
-
SeABank được vinh danh “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững”